Tháng 12 gõ cửa, diễn biến các đợt rét đậm, rét hại như thế nào?

Thảo Anh |

Trong tháng 12.2018, miền Bắc sẽ chịu khoảng 3-5 đợt không khí lạnh và khả năng xảy ra khoảng 2-3 đợt rét đậm, rét hại. Khả năng năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 12.2018, không khí lạnh ở phía bắc sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động, cả về cường độ lẫn tần suất. Khoảng 3-5 đợt không khí lạnh và khả năng xảy ra khoảng 2-3 đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc, tập trung trong thời kỳ từ ngày 8-10.12 và trong khoảng 11 ngày cuối tháng.

Ngoài ra, rãnh áp thấp xích đạo vẫn còn có xu hướng duy trì hoạt động mạnh và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực giữa và nam biển Đông. Do vậy, khu vực nam biển Đông khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và ảnh hưởng đến đến khu vực đất liền Trung Trung bộ trở vào Nam bộ.

Khu vực Trung và Nam Trung bộ tiếp tục cần đề phòng các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới như bão và ATNĐ. Theo cơ quan dự báo khí tượng, nhìn chung, trên phạm vi toàn quốc tổng lượng mưa tháng có xu thế cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa hơn TBNN do ảnh hưởng của hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo trong tháng 12.2018.

Cụ thể, trong 10 ngày đầu tháng (1-10.12): Khoảng ngày 7-8.12, khu vực miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên xuất hiện mưa diện rộng ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ.

Nhiều khả năng đợt không khí lạnh này sẽ gây rét đậm, rét hại ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ, khu vực đồng bằng Bắc bộ xấp xỉ ngưỡng rét đậm.

Nhiệt độ trung bình thời kỳ này trên phạm vi toàn quốc vẫn ở xấp xỉ trên so với giá trị TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc cũng có xu hướng phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong 10 ngày giữa tháng (11-20.12): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ trên với giá trị TBNN. Lượng mưa khu vực Bắc bộ, Trung bộ lượng mưa ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ.  Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ.

Còn 11 ngày cuối tháng (21-31.12): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN; đề phòng khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trong thời kỳ này tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Lượng mưa tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ; tại Trung Trung bộ trở vào phía nam phổ biến xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Lạnh "chồng" lạnh, mùa đông chính thức chạm ngõ miền Bắc

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh tràn về từ 17.11 sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày, xen vào đó sẽ có những ngày trời rét, báo hiệu mùa đông "chạm ngõ".

Lạnh "chồng" lạnh, thời tiết mùa đông năm nay có gì bất thường?

Thảo Anh |

Tuy thời tiết lạnh "chồng" lạnh và đến sớm nhưng TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mùa đông năm nay vẫn ghé thăm đúng quy luật thời tiết như hằng năm.

Không khí lạnh dồn dập, mùa đông năm nay có "gõ cửa" sớm hơn hàng năm?

Thảo Anh |

Nhiều đợt không khí lạnh dồn dập tràn về báo hiệu một mùa đông nữa lại đến với những dự báo đặc biệt đang được người dân đón đợi. Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định mùa đông năm nay vẫn "gõ cửa" theo quy luật khí hậu như mọi năm.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Lạnh "chồng" lạnh, mùa đông chính thức chạm ngõ miền Bắc

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh tràn về từ 17.11 sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày, xen vào đó sẽ có những ngày trời rét, báo hiệu mùa đông "chạm ngõ".

Lạnh "chồng" lạnh, thời tiết mùa đông năm nay có gì bất thường?

Thảo Anh |

Tuy thời tiết lạnh "chồng" lạnh và đến sớm nhưng TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mùa đông năm nay vẫn ghé thăm đúng quy luật thời tiết như hằng năm.

Không khí lạnh dồn dập, mùa đông năm nay có "gõ cửa" sớm hơn hàng năm?

Thảo Anh |

Nhiều đợt không khí lạnh dồn dập tràn về báo hiệu một mùa đông nữa lại đến với những dự báo đặc biệt đang được người dân đón đợi. Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định mùa đông năm nay vẫn "gõ cửa" theo quy luật khí hậu như mọi năm.