"Thần y" vẫn ngang nhiên tư vấn cho khách hàng để bán sản phẩm Great Height

NHÓM PV |

Sáng 2.12, cơ sở tư vấn, bán sản phẩm trưởng chiều cao Great Height vẫn ngang nhiên hoạt động. Những "thần y" tiếp tục phân tích màu nước tiểu để tư vấn cho khách hàng hòng "chốt đơn".

Báo Lao Động vừa đăng tải bài viết ""Vạch mặt "thần y": Đào tạo vài buổi đã thành... bác sĩ", "Vạch mặt "thần y": “Núp bóng” cả Đề án của Chính phủ" phản ánh về việc những "bác sĩ" tuổi đôi mươi đã có thể "kê" cho khách hàng liệu trình thực phẩm tăng trưởng chiều cao Great Height theo “phác đồ điều trị” chỉ thông qua 1- 2 cuộc điện thoại.

Sau khi bài viết được đăng tải, phóng viên đã quay trở lại trụ sở tư vấn, bán sản phẩm trên tại ngõ 11 Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vào sáng 2.12.

Theo ghi nhận, mọi hoạt động gọi điện tư vấn, "chốt đơn" của những "thần y" tuổi đôi mươi này vẫn ngang nhiên diễn ra.

Thang máy dừng và mở cửa tại tầng 4 của toà nhà, ập vào mắt chúng tôi là chuyên viên tên Linh - người được các nhân viên khác cho rằng có "máu mặt" trong việc tư vấn, thuyết phục và tỉ lệ bán được sản phẩm rất lớn - đang đi lại ở hành lang để tư vấn sản phẩm.

 
"Thần y" vẫn ngang nhiên làm việc. Ảnh Nhóm PV.

Bên trong căn phòng vẫn sáng đèn, hàng chục nhân viên đang làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Linh vừa nói vừa trấn an khách hàng bằng giọng cố tình làm cho trầm xuống để giống như một bác sĩ có thâm niên. "Tôi gửi cho phụ huynh một tờ giấy cam kết có chữ kí của giám đốc trung tâm, cũng như mã số thuế của trung tâm và có địa chỉ cụ thể rõ ràng để theo dõi. Tôi gửi cho phụ huynh 1 giấy cam kết hoàn tiền 30% nếu tình trạng không cải thiện sau khi sử dụng sản phẩm..." - Linh nói.

Sau đó, Linh nhận định tình trạng của trẻ qua việc đánh giá màu của nước tiểu. Linh nói oang oang qua điện thoại "Cơ bản phụ huynh bổ sung chất, nước tiểu của cháu màu nước chè có cơ sở. Đây là thiếu sắt cục bộ, mình cải thiện được chứ không phải thiếu trầm trọng".

Cơ sở này có địa chỉ tại ngõ 11, Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Ảnh Nhóm PV
Cơ sở này có địa chỉ tại ngõ 11, Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Ảnh Nhóm PV

"Giá bán sản phẩm là 1.040.000 đồng và bổ sung cho cháu tầm 2 tháng là hết tình trạng hiện nay" - Linh khẳng định chắc nịch với phụ huynh.

Khi đầu dây bên kia thắc mắc, Linh nói: "Cho cháu uống không cải thiện thì do thiếu khoáng chất. Chiều cao không cải thiện vì thiếu các khoáng chất". Sau đó, Linh lấy ví dụ như phụ huynh cho con ăn hải sản mà không cao lên là do cách chế biến mất hàm lượng canxi...

Cứ như vậy, Linh và nhiều nhân viên khác vẫn dùng các chiêu trò, bất chấp mọi giá để bán sản phẩm Great Height tăng chiều cao cho trẻ đến phụ huynh.

Sau khi trải qua một cuộc phỏng vấn với những hứa hẹn “trên trời”: Công việc nhàn hạ, mức lương khủng có thể lên đến vài chục triệu đồng… PV được nhận vào thử việc tại cơ sở bán thực phẩm chức năng có địa chỉ tại ngõ 11 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Sản phẩm mà phóng viên phải tư vấn để bán có tên Great Heigh Việt Nam. Đây là một loại thực phẩm chức năng giúp tăng trưởng chiều cao được sản xuất tại được sản xuất tại Công ty CP Bigfa (Khu công nghiệp Lương Sơn, Km36 – QL6, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình).

Đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là Công ty TNHH Thương mại Vinpharco có địa chỉ tại tầng 2, tòa R4 Royal city, (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Chỉ trong vòng vài ngày, với những kịch bản có sẵn hoặc tự nghĩ ra, nhân viên tư vấn ở đây đã có thể tư vấn cho khách hàng như một vị thầy thuốc thực thụ.

Trong căn phòng chỉ rộng khoảng vài chục mét vuông, 20 – 30 người, mỗi người 2 chiếc điện thoại đen trắng với laptop cá nhân điên cuồng gọi điện tự xưng là trợ lý của một thầy thuốc có hơn 30 năm kinh nghiệm, từng công tác tại một bệnh viện lớn.

Thậm chí, những cô cậu mặt non choẹt chỉ mới đôi mươi này còn vào vai chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ tư vấn. Chưa dừng lại ở đó, những nhân viên này còn mang Đề án 641 của Chính phủ, gọi tên Bảo hiểm y tế hòng chiếm niềm tin của khách hàng. Mục đích cuối cùng và duy nhất là Chốt đơn.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Vạch mặt "thần y": “Núp bóng” cả Đề án của Chính phủ

NHÓM PV |

Chưa dừng ở việc vào vai bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để tư vấn, những "thần y" tuổi đôi mươi còn mang Đề án 641 của Chính phủ, gọi tên Bảo hiểm y tế hòng chiếm niềm tin của khách hàng. Mục đích cuối cùng và duy nhất là "chốt đơn".

Vạch mặt "thần y": Đào tạo vài buổi đã thành... bác sĩ

Nhóm PV |

Tuyển dụng nhanh chóng mặt, kịch bản có sẵn, thậm chí có thể tự... sáng chế ra, những "thần y" tuổi đôi mươi đã có thể "kê" cho khách hàng liệu trình theo “phác đồ điều trị” chỉ thông qua 1- 2 cuộc điện thoại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vạch mặt "thần y": “Núp bóng” cả Đề án của Chính phủ

NHÓM PV |

Chưa dừng ở việc vào vai bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để tư vấn, những "thần y" tuổi đôi mươi còn mang Đề án 641 của Chính phủ, gọi tên Bảo hiểm y tế hòng chiếm niềm tin của khách hàng. Mục đích cuối cùng và duy nhất là "chốt đơn".

Vạch mặt "thần y": Đào tạo vài buổi đã thành... bác sĩ

Nhóm PV |

Tuyển dụng nhanh chóng mặt, kịch bản có sẵn, thậm chí có thể tự... sáng chế ra, những "thần y" tuổi đôi mươi đã có thể "kê" cho khách hàng liệu trình theo “phác đồ điều trị” chỉ thông qua 1- 2 cuộc điện thoại.