"Thần y" đa cấp ở Thái Nguyên: Chính quyền tiến hành kiểm tra

Nhóm PV Thời sự |

UBND phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên) đang tiến hành kiểm tra việc khám bệnh, phát "thuốc" của bà Trần Thanh Tuyền - "thần y" tự xưng kiêm thủ lĩnh đa cấp Vision.

Sáng 23.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Đình Thìn - Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết đã nắm được thông tin về hoạt động khám chữa bệnh có nhiều dấu hiệu bất thường của bà Trần Thanh Tuyền ở địa chỉ số 16, tổ 10, phố Đầm Xanh, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

"Ngay sáng nay, tôi đã cho lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra địa điểm trên. Chúng tôi cũng đã có báo cáo với ngành y tế, trực tiếp là trung tâm y tế TP Thái Nguyên để phối hợp xử lý" - ông Thìn nói.

Cũng theo vị Chủ tịch UBND phường, cơ quan chức năng đã từng kiểm tra, xử phạt cơ sở này vào năm 2019.

"Chỗ đó phía phường đã từng mời cơ quan nhà nước bao gồm cả công an kinh tế rồi ngành y tế đến kiểm tra, lập biên bản, xử phạt.

Bà đấy chỉ toàn bán thực phẩm chức năng thôi. Người dân cứ tin vào đấy mua mà mình khuyên giải không được" - ông Thìn cho hay.

Bà Thần Thanh Tuyền (Trần An Trà) thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo tại nhà và tuyên bố chữa khỏi 100% mọi chứng bệnh nan y, kể cả ung thư. Ảnh: LN.
Bà Thần Thanh Tuyền (Trần An Trà) - một thủ lĩnh đa cấp thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo tại nhà và tuyên bố chữa khỏi 100% mọi chứng bệnh nan y, kể cả ung thư.

Trước đó, Báo Lao Động đăng tải loạt bài viết phản ánh về việc bà Trần Thanh Tuyền (còn gọi là An Trà, SN 1972) thường xuyên tổ chức những buổi khám chữa, phát thuốc rầm rộ tại nhà riêng.

Ở các buổi khám như vậy, bà Tuyền liên tục có những phát ngôn phủ nhận vai trò của bác sĩ và bệnh viện, đồng thời khẳng định chữa khỏi 100% mọi loại bệnh kể cả ung thư, chỉ bằng phương pháp uống thuốc do chính bà kê đơn.

Một bệnh nhân được khám bằng thứ máy móc kỳ lạ tại nhà bà Trần Thanh Tuyền.
Một bệnh nhân được khám bằng thứ máy móc kỳ lạ tại nhà bà Trần Thanh Tuyền.

Thế nhưng, cái được gọi là "thuốc" mà bà này bán ra và tung hô như "thần dược" thực chất chỉ là các loại thực phẩm chức năng của hãng Vision. Đây là thương hiệu đa cấp vào Việt Nam từ rất sớm nhưng đã dừng hoạt động từ giữa năm 2018.

Hoạt động của bà Trần Thanh Tuyền đã hé lộ chân tướng về việc đa cấp Vision vẫn tiếp tục "vươn vòi" tại nhiều địa phương, âm thầm tồn tại bất hợp pháp trong suốt thời gian qua.

Nhóm PV Thời sự
TIN LIÊN QUAN

Tự "nổ" chữa bách bệnh: Đa cấp Vision tồn tại bất hợp pháp tại Việt Nam?

Nhóm Phóng viên Thời sự |

Những buổi khám chữa, phát thuốc bát nháo của bà Trần Thanh Tuyền ở nhà riêng tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã làm lộ nhiều bất thường trong cách phân phối các sản phẩm Vision tại Việt Nam.

Tự "nổ" chữa bách bệnh: Sự thật của các "thần dược"

Nhóm PV Thời sự |

Tuyên bố chữa khỏi 100% mọi loại bệnh kể cả ung thư, tuy nhiên, thứ được gọi là "thuốc" mà bà Trần Thanh Tuyền kê cho bệnh nhân hoàn toàn chỉ là thực phẩm chức năng (TPCN) của hãng Vision. Đã vậy, phương pháp ưa thích của bà này là "tống" liều lượng thật cao, thậm chí gấp 10 lần so với khuyến cáo.

Tự "nổ" chữa bách bệnh: Chê bai bác sĩ, bệnh viện để móc hầu bao người bệnh

Nhóm PV Thời sự |

Tuyên bố chữa khỏi 100% mọi chứng bệnh kể cả ung thư, một phụ nữ trung niên ở TP Thái Nguyên đã và đang khiến nhiều bệnh nhân răm rắp tin theo rồi móc hầu bao chữa trị hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tự "nổ" chữa bách bệnh: Đa cấp Vision tồn tại bất hợp pháp tại Việt Nam?

Nhóm Phóng viên Thời sự |

Những buổi khám chữa, phát thuốc bát nháo của bà Trần Thanh Tuyền ở nhà riêng tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã làm lộ nhiều bất thường trong cách phân phối các sản phẩm Vision tại Việt Nam.

Tự "nổ" chữa bách bệnh: Sự thật của các "thần dược"

Nhóm PV Thời sự |

Tuyên bố chữa khỏi 100% mọi loại bệnh kể cả ung thư, tuy nhiên, thứ được gọi là "thuốc" mà bà Trần Thanh Tuyền kê cho bệnh nhân hoàn toàn chỉ là thực phẩm chức năng (TPCN) của hãng Vision. Đã vậy, phương pháp ưa thích của bà này là "tống" liều lượng thật cao, thậm chí gấp 10 lần so với khuyến cáo.

Tự "nổ" chữa bách bệnh: Chê bai bác sĩ, bệnh viện để móc hầu bao người bệnh

Nhóm PV Thời sự |

Tuyên bố chữa khỏi 100% mọi chứng bệnh kể cả ung thư, một phụ nữ trung niên ở TP Thái Nguyên đã và đang khiến nhiều bệnh nhân răm rắp tin theo rồi móc hầu bao chữa trị hàng chục triệu đồng mỗi tháng.