Thận trọng hơn khi đón học sinh đi học trở lại sau Tết

HUYÊN NGUYỄN |

Khác với thường lệ được nghỉ dài ngày nhân dịp Tết Nguyên đán, 2 năm trở lại đây do diễn biến của dịch bệnh COVID-19, học sinh các tỉnh, thành phố phía Nam được nghỉ lễ ngắn ngày hơn. Các tỉnh thành cũng thận trọng hơn khi đón học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán.

1-2 tuần theo dõi sức khoẻ sau Tết

Dịch bệnh COVID-19 đã dần ổn định tại các khu vực phía Nam chính vì thế các tỉnh, thành phố đã từng bước mở cửa trường học trở lại. Dịp Tết này, học sinh tại TPHCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày. Cụ thể, học sinh sẽ nghỉ học từ ngày 29.1 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 6.2 (mùng 6 tháng Giêng). Cùng với năm ngoái, đây là năm học sinh TPHCM có thời gian nghỉ Tết ngắn nhất trong hơn một thập kỷ trở lại. Các năm trước, TPHCM thường cho học sinh nghỉ Tết đến nửa tháng.

TPHCM là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Tính đến nay, sau gần 9 tháng chuyển sang học online, chỉ học sinh từ khối 7-12 quay trở lại trường học trực tiếp. Trẻ mầm non và học sinh các khối 1 - 6 đến nay chưa quay lại trường.

Theo quyết định của UBND TPHCM ngày 25.1, trẻ em thuộc khối giáo dục mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ học tập trực tiếp từ ngày 14.2 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và học sinh. Như vậy, khối lớp này sẽ bắt đầu đi học chậm hơn 1 tuần so với lịch nghỉ chung.

Tương tự, tại Đồng Nai, ngày 7.2, học sinh sẽ trở lại với nhiệm vụ học tập của học kỳ 2 (năm học 2021-2022). Dự kiến trong tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các em sẽ có 1 tuần tiếp tục học trực tuyến, sau đó sẽ đến trường chính thức học trực tiếp vào ngày 14.2.

Sở dĩ có 1 tuần học trực tuyến sau Tết là để phụ huynh theo dõi tình hình sức khỏe của con em mình trong thời gian nghỉ Tết. Sau thời gian 1 tuần học trực tuyến, nếu học sinh không có biểu hiện ho, sốt, khó thở…, phụ huynh có thể cho con em mình trở lại trường học tập trực tiếp.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nếu sau Tết Nguyên đán dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, ngành Giáo dục sẽ phối hợp Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh cho tất cả học sinh khối THCS, THPT, học sinh khối 1, 2 bậc tiểu học, trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học trực tiếp từ ngày 14.2.

Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã lên phương án học trực tiếp trở lại đối với cấp mầm non và tiểu học sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, từ ngày 17.1 đến 25.2, các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học tổ chức dạy học trực tiếp. Việc học theo hình thức đơn đăng ký tự nguyện của phụ huynh học sinh. Số học sinh không đến trường sẽ học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường.

Ở nhà lâu ngày tạo sức ỳ tâm lý

Sau gần 1 tháng đón học sinh từ lớp 7-12 đến trường học tập trực tiếp, ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GDĐT TPHCM, nêu ra những khó khăn ghi nhận từ các trường như công tác của nhân viên y tế tại tuyến trạm y tế phường/xã/thị trấn hiện đang quá tải dẫn đến tình trạng một vài trường hợp không kịp hỗ trợ nhà trường phát hiện và xử lý F0; khó khăn về thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch hay một số cơ sở thiếu nhân viên y tế học đường chuyên trách...

Cùng với đó, một số cơ sở giáo dục còn đang được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, khu vực cách ly tập trung, nơi lưu trú cho lực lượng phòng, chống dịch, trạm y tế lưu động.

Một số phụ huynh học sinh không khai báo y tế địa phương và nhà trường khi có con em đang nhiễm bệnh trong thời gian học trực tiếp tại trường, gây cản trở trong công tác khoanh vùng xử lý F1 tại trường.

Đại diện Sở GDĐT TPHCM cũng nêu thực tế do nghỉ học một thời gian dài nên một số học sinh còn chủ quan, chưa thực hiện đúng quy định về khoảng cách trong giờ giải lao, cần phải có thầy cô nhắc nhở.

Từ những khó khăn nói trên, Sở GDĐT TPHCM kiến nghị thành phố hỗ trợ trang bị bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp, có cơ chế định biên vị trí việc làm đối với nhân viên y tế trường học.

Ngoài ra, để chuẩn bị tốt nhất cho công tác mở rộng học sinh các khối lớp còn lại đến trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán, sở đề xuất TP chỉ đạo UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện nhanh chóng sửa chữa, cải tạo các cơ sở giáo dục được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo ngành Y tế địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong trường học, đặc biệt là xử lý F0, F1 theo quy định.

Về chuẩn bị tâm lý cho trẻ đến trường, ThS Lê Thị Dung - Giảng viên bộ môn Tâm lý học, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, cho rằng, việc hạn chế đi lại giao tiếp, học tập trực tuyến kéo dài, khiến học sinh trở thành nhóm đối tượng dễ mắc những vấn đề tâm lý nhất. Vì vậy khi đi học trực tiếp trở lại, bên cạnh các biện pháp bảo đảm an toàn cho thầy và trò thì nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của các em cũng rất quan trọng.

Nữ giảng viên đưa giải pháp nhà trường có thể tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề trong phạm vi lớp học hoặc chia nhóm nhỏ để tìm hiểu những vấn đề các em đang gặp phải, có phương án hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, cần quan tâm đến giáo dục kỹ năng sống nhằm tăng ý chí, niềm tin, bản lĩnh và thái độ ứng xử, hòa thiện nhân cách cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

“Các em học sinh cũng đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, bạn bè khi gặp những khó khăn”, ThS Lê Thị Dung nhấn mạnh.

ThS Dung lưu ý rằng, sức khỏe tinh thần của học sinh trong thời gian này quan trọng hơn là kiến thức, vì thế, không gây áp lực, quá tải. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ cũng cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức.

HUYÊN NGUYỄN 
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 22.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Kịch bản đón học sinh trở lại trường sau Tết của các địa phương

Tường Vân |

Sau thời gian dài học trực tuyến, hiện tại, các địa phương đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hà Nội xây dựng lộ trình cho học sinh trở lại trường học

Phạm Đông |

Hà Nội - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố siết chặt biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết, đồng thời xây dựng lộ trình việc cho học sinh trở lại trường.

Giáo dục 24/7: Hà Nội chuẩn bị diễn tập đón học sinh trở lại trường

NHÓM PV |

Thông tin đáng chú ý về giáo dục 19.1: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường trước Tết; Gần 100 cơ sở mầm non ở TP.HCM phải giải thể vì dịch COVID-19; Trao tặng thư viện thân thiện ở Hà Giang...

Cần Thơ xây dựng 3 phương án đón học sinh trở lại trường vào ngày 7.2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 15.1, Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 22.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Kịch bản đón học sinh trở lại trường sau Tết của các địa phương

Tường Vân |

Sau thời gian dài học trực tuyến, hiện tại, các địa phương đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hà Nội xây dựng lộ trình cho học sinh trở lại trường học

Phạm Đông |

Hà Nội - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố siết chặt biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết, đồng thời xây dựng lộ trình việc cho học sinh trở lại trường.

Giáo dục 24/7: Hà Nội chuẩn bị diễn tập đón học sinh trở lại trường

NHÓM PV |

Thông tin đáng chú ý về giáo dục 19.1: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường trước Tết; Gần 100 cơ sở mầm non ở TP.HCM phải giải thể vì dịch COVID-19; Trao tặng thư viện thân thiện ở Hà Giang...

Cần Thơ xây dựng 3 phương án đón học sinh trở lại trường vào ngày 7.2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 15.1, Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.