"Thần tốc" thi công Bệnh viện dã chiến số 3 ở Hải Dương

Mai Dung |

Những ngày này, hàng trăm công nhân khẩn trương, “thần tốc” chỉnh trang cơ sở vật chất Trung tâm Thực hành thực nghiệm (Trường ĐH Sao Đỏ - Cơ sở 2 tại Chí Linh, Hải Dương) - nơi lựa chọn làm Bệnh viện dã chiến số 3 dự kiến đi vào hoạt động trước 6.2.

Trung tâm Thực hành thực nghiệm (Trường ĐH Sao Đỏ-Cơ sở 2 tại Chí Linh, Hải Dương) với tổng diện tích 5.200m2 là địa điểm được lựa chọn để xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3. Ảnh CTV
Do hệ thống cơ sở vật chất của Trung tâm Thực hành thực nghiệm còn thiếu thốn và xuống cấp, nhiều hạng mục cải tạo, chỉnh trang, làm mới… đang được Sun Group - đơn vị tài trợ và chịu trách nhiệm thi công Bệnh viện dã chiến số 3 của Hải Dương cấp tập triển khai. Ảnh CTV
Nền nhà bị xuống cấp được sửa chữa, lát gạch mới và bắn vách ngăn giữa các phòng bệnh... Ảnh CTV
Hệ thống điện nước, mạng internet… được lắp đặt, bảo đảm cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ bệnh nhân và các bác sĩ. Ảnh CTV
Công nhân lao động dốc sức làm việc hết công suất từ 7h sáng đến 11h đêm, nhằm mục tiêu hoàn thành bệnh viện dã chiến vào ngày 6.2, sớm trước thời hạn cam kết với chính quyền địa phương. Bệnh viện Dã chiến số 3 sẽ lắp đặt 200 giường bệnh, để kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại tâm dịch Hải Dương. Ảnh CTV
Công nhân lao động dốc sức làm việc hết công suất từ 7h sáng đến 11h đêm, nhằm mục tiêu hoàn thành bệnh viện dã chiến vào ngày 6.2, sớm trước thời hạn cam kết với chính quyền địa phương. Bệnh viện Dã chiến số 3 sẽ lắp đặt 200 giường bệnh, để kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại tâm dịch Hải Dương. Ảnh CTV
Trong sáng 2.2, các trang thiết bị từ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) như giường, quạt, tủ,… cũng đã được đơn vị thi công vận chuyển tới Bệnh viện Dã chiến thứ ba tại Hải Dương, chuẩn bị đưa vào lắp đặt. Ảnh CTV
Trong sáng 2.2, các trang thiết bị từ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) như giường, quạt, tủ,… cũng đã được đơn vị thi công vận chuyển tới Bệnh viện Dã chiến thứ ba tại Hải Dương, chuẩn bị đưa vào lắp đặt. Ảnh CTV
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Bé 4 tuổi Hải Dương dương tính COVID-19, 75 bạn học cách ly tập trung

Mai Dung |

Sau khi phát hiện trường hợp bé 4 tuổi dương tính SARS-CoV-2, lực lượng chức năng tải Hải Dương truy vết, đưa 75 học sinh mầm non là bạn học của bệnh nhân đi cách ly tập trung.

Hải Dương nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly y tế do dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 là 80.000 đồng/người/ngày từ ngày 2.2.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bé 4 tuổi Hải Dương dương tính COVID-19, 75 bạn học cách ly tập trung

Mai Dung |

Sau khi phát hiện trường hợp bé 4 tuổi dương tính SARS-CoV-2, lực lượng chức năng tải Hải Dương truy vết, đưa 75 học sinh mầm non là bạn học của bệnh nhân đi cách ly tập trung.

Hải Dương nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly y tế do dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 là 80.000 đồng/người/ngày từ ngày 2.2.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.