Thân nhân khai báo tìm danh tính tro cốt mất di ảnh ở chùa Kỳ Quang 2

HỮU HUY - ANH TÚ |

Chiều 3.9, hàng chục người dân tiếp tục tụ tập tại khu vực chùa Kỳ Quang 2 để yêu cầu nhà chùa có biện pháp xác định danh tính những hũ tro cốt bị thất lạc di ảnh.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Chiếu - Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 (phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM), nhà chùa đang phối hợp với các cơ quan năng để xác định ADN tro cốt của các thân nhân. Dự kiến đầu tháng 8 âm lịch, chùa sẽ có thông báo về việc xác định ADN hài cốt.

“Chùa đang nhận khoảng 350 tro cốt, bao gồm các hài cốt ở các nghĩa trang thuộc diện quy hoạch, chùa đi cất bốc về thờ nhang khói. Trong quá trình bốc các ngôi mộ ở nghĩa trang, gia đình nào đủ điều kiện sẽ chịu chi phí. Còn ngược lại, chùa sẽ chịu mọi chi phí. Ngoài những tro cốt thuộc diện này ra, chùa không nhận thêm tro cốt ở bất cứ nơi nào, nguồn nào khác”- Hòa thượng Thích Thiện Chiếu thông tin.

Người dân thực hiện khai báo thông tin để thực hiện nhận diện định danh tro cốt của thân nhân. Ảnh: Hữu Huy
Người dân thực hiện khai báo thông tin để thực hiện nhận diện định danh tro cốt của thân nhân. Ảnh: Hữu Huy

Trong buổi chiều 3.9, đã có hàng chục trường hợp là thân nhân của các hũ tro cốt đến khai báo thông tin cá nhân, kèm thông tin của người thân quá cố. Họ hy vọng nhà chùa và chính quyền sớm có biện pháp tìm ra đúng thân nhân của mình.

Bà Lê Thị Cúc (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết, gia đình bà có 5 hủ tro cốt của những người thân đã khuất được đưa vào chùa. “Năm 2013 sau khi giải tỏa ở khu nghĩa trang, tro cốt của người thân tôi được đưa vào chùa. Hiện tại, phát sinh vấn đề ngoài ý muốn như thế này, chúng tôi rất mong sớm có biện pháp xét nghiệm ADN để tìm danh tính thật sự cho người thân”- Bà Cúc cho biết.

Bà Lê Thị Cúc trình bày với PV. Ảnh: Hữu Huy
Bà Lê Thị Cúc trình bày với PV. Ảnh: Hữu Huy

Trong khi đó, ông Trần Công Hậu (ngụ quận 12, TPHCM) cũng cho biết, ông có thân nhân đã mất và đã gửi tro cốt vào chùa. Sau khi phát hiện thông tin trên báo chí, ông đến chùa tìm hiểu thông tin và được biết hũ tro cốt của thân nhân ông hiện đã mất di ảnh nên không thể nhận diện được.

Ông Hậu cho biết: "Nhà chùa cho chúng tôi biết chính quyền địa phương đã đến niêm phong các hũ tro cốt lại, đến ngày 17.9 sẽ thông báo. Hiện tại, mọi người đang khai báo thông tin để xét nghiệm ADN. Chúng tôi mong nhà chùa phải chịu trách nhiệm và thực hiện việc này trong thời gian sớm nhất có thể".

Chiều 3.9, có rất đông người dân tụ tập tại Chùa Kỳ Quang 2 yêu cầu nhà chùa sớm giải quyết vụ việc. Ảnh: Anh Tú
Chiều 3.9, có rất đông người dân tụ tập tại Chùa Kỳ Quang 2 yêu cầu nhà chùa sớm giải quyết vụ việc. Ảnh: Anh Tú

Chiều 3.9, ghi nhận của PV Báo Lao động cho thấy, cán bộ UBND phường 17 đã có mặt hỗ trợ chùa Kỳ Quang 2 trong việc lấy thông tin từ thân nhân của các hũ tro cốt.

Đến hơn 15h chiều cùng ngày, vẫn còn rất đông người dân tụ tập ở khu vực chùa Kỳ Quang 2 để đối thoại với trụ trì chùa về hướng giải quyết vụ việc.

HỮU HUY - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Hũ tro cốt mất di ảnh ở chùa Kỳ Quang 2: Chùa đưa ra hướng giải quyết

HỮU HUY - ANH TÚ |

Đại diện chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết sẽ sớm thực hiện các biện pháp để định danh các hũ tro cốt bị mất di ảnh.

Vu lan buồn trong ngôi chùa cưu mang người già neo đơn

Thanh Vũ |

Còn rất nhiều người đã ở tuổi "gần đất xa trời" vẫn không được hưởng niềm vui trong mùa Vu lan báo hiếu.

Chùa, phủ vắng bóng khách đến lễ ngày cuối tuần

Minh Thành |

Ngày Chủ nhật (30.8) tại các chùa, phủ lớn ở Hà Nội không còn diễn ra tình trạng người dân chen chúc tới lễ bái vào rằm tháng 7.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Hũ tro cốt mất di ảnh ở chùa Kỳ Quang 2: Chùa đưa ra hướng giải quyết

HỮU HUY - ANH TÚ |

Đại diện chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết sẽ sớm thực hiện các biện pháp để định danh các hũ tro cốt bị mất di ảnh.

Vu lan buồn trong ngôi chùa cưu mang người già neo đơn

Thanh Vũ |

Còn rất nhiều người đã ở tuổi "gần đất xa trời" vẫn không được hưởng niềm vui trong mùa Vu lan báo hiếu.

Chùa, phủ vắng bóng khách đến lễ ngày cuối tuần

Minh Thành |

Ngày Chủ nhật (30.8) tại các chùa, phủ lớn ở Hà Nội không còn diễn ra tình trạng người dân chen chúc tới lễ bái vào rằm tháng 7.