Thăm "thủ phủ" bưởi đỏ thu lợi hàng trăm triệu đồng tại Hà Nội

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều năm trồng và phát triển giống bưởi đỏ Đông Cao, gia đình ông Lương Văn Phương (thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) có doanh thu hàng trăm triệu đồng từ giống bưởi này vào mỗi vụ Tết.

7 năm mới cho thu quả 

Gia đình ông Phương trồng và kinh doanh giống bưởi đỏ suốt 3 thế hệ liên tục. Loại bưởi này đã đem lại cho gia đình ông Phương hàng trăm triệu đồng mỗi dịp Tết đến. Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2021, cổng nhà ông Phương nườm nượp người ra vào. Họ đến vừa để hỏi mua bưởi vừa để xin chuyển giao công nghệ trồng bưởi.

 
Bưởi đỏ Đông Cao nhuộm một màu đỏ mận từ trong ra ngoài, múi nào múi nấy căng mọng, vị chua dịu không đắng.

Chia sẻ với PV, năm 2018, nhận thấy giống bưởi đỏ đem lại nhiều giá trị về mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, ông Phương ấp ủ ý định thành lập Hợp tác xã Bưởi đỏ Đông Cao. Khi mới thành lập, đã có lần ông Phương vô cùng nản chí. Bởi loại cây này đòi hỏi nhiều điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng...

 
Ông Lương Văn Phương luôn trăn trở để chuyển giao công nghệ, phát triển hơn nữa loại giống cây này.

Không chỉ vậy, để có thể thu quả từ giống cây bưởi đỏ, người làm vườn phải rất kiên nhẫn. Giống cây này cho ra quả sau 6 đến 7 năm chăm bón.

Theo ông Phương, bắt đầu từ tháng 8-12 âm lịch, cây sẽ cho ra loại bưởi ăn có giá bán từ 35.000 - 40.000 đồng/quả. Đối với loại bưởi để thờ cho dịp tết có giá từ 70.000 – 80.000 đồng/quả.

 
Việc nhân giống bưởi đỏ Đông Cao không chỉ gìn giữ và phát triển loại bưởi này mà còn tạo nhiều công việc cho bà con tại địa phương.

Tháng 1.2019, Hợp tác xã Bưởi đỏ Đông Cao ra đời có khoảng 20 hộ dân cùng trồng bưởi với diện tích hơn 10ha. Trong đó, gia đình ông Phương trồng hơn 3ha. Đồng thời, ông Phương cũng kiêm chức giám đốc Hợp tác xã.

 

“1 hecta thu được 2.000 đến 2.500 quả, đem lại doanh thu khoảng hơn một trăm triệu đồng chưa trừ chi phí đầu vào. Cả gia đình tôi cùng làm bao gồm vợ, hai con trai và hai con dâu. Tôi nhận ra rất nhiều giá trị của loại cây này. Nhưng thời gian để cây ra quả rất lâu, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chăm bón, phải thật sự tâm huyết”, ông Phương chia sẻ.

"Cháy" hàng dịp cận Tết

Ông Phương đã phải thuê nhiều nhân công để có thể xoay xở công việc. Những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, ông thuê hàng chục nhân công mới làm xuể.

Ngày bình thường, ông Phương cần 7 lao động cứng nghề để chăm sóc cây với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Hiện, tất cả số bưởi đã thu hoạch đều có khách đặt mua từ vài tháng trước. Công việc của nhân công hiện tại chủ yếu là đóng gói bưởi chuyển đến những nơi đã đặt hàng.

 
Anh Dũng tìm đến nhà ông Phương hy vọng được chuyển giao công nghệ trồng loại bưởi này.

Anh Hà Văn Dũng (SN 1989) trú tại Thanh Trì (Hà Nội) tìm đến nhà ông Phương để tìm hiểu về loại cây này. Đến tận nơi song anh Dũng cũng không thể mua được 1 quả bưởi để trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán vì bưởi đã "cháy" hàng.

Cũng là một người kinh doanh giống cây trồng, anh Dũng cho biết: “Trước đó tôi đã tìm hiểu loại bưởi đỏ Luận Văn nhưng không được đỏ, đẹp bằng bưởi Đông Cao. Tôi thấy ông Phương đăng bài trên các trang mạng nên đến đây tìm hiểu cụ thể hơn...”.

Tay thoăn thoắt gói bưởi đóng hàng, anh Lương Văn Quyết (SN 1993) - con trai ông Phương tâm sự: "Từ bé tôi đã rất thích các loại cây và hay tự tìm hiểu kỹ thuật cây trồng. Đời ông nội đến bố tôi, bây giờ là tôi và các con tôi sau này cũng sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị của loại bưởi đỏ này".

 
Nếu không đặt hàng từ trước, khách hàng rất khó mua được loại bưởi này.

Khi được hỏi về dự định tương lai, ông Phương cho biết sẽ cố gắng chuyển giao công nghệ, phát triển Hợp tác xã hơn nữa. Việc này sẽ đem lại việc làm và thu nhập cho nhiều hộ dân trong xã.

 
Tất cả số bưởi đã thu hoạch đều đã có khách đặt mua từ vài tháng trước.

“Đến năm 2025, tôi hy vọng phát triển từ hơn 10 héc ta lên khoảng 50 héc ta trồng bưởi đỏ, kết hợp nhiều mô hình và phân phối khắp cả nước. Hiện tại, tôi đã chuyển giao công nghệ tại một số huyện khác của Hà Nội như Đan Phượng, Đông Anh; tỉnh ngoài đã có Phú Thọ...”.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lạ mắt bưởi cảnh "khổng lồ" trăm quả, bưởi bonsai mini sai trĩu

Cát Tường - Linh Chi |

Vài năm trở lại đây, bên cạnh đào, quất, những cây bưởi cảnh cũng được nhiều người lựa chọn bởi sự đẹp mắt và những ý nghĩa mà nó mang lại. Dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, những loại cây bưởi cảnh được bày bán đa dạng từ những cây bưởi cảnh trăm quả cho tới bưởi bonsai mini.

Bưởi cảnh chơi Tết cao 2m, giảm giá 50% vẫn không có khách mua

Thuý Nga |

Chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Mỹ Đình... các tiểu thương đã trưng đào, quất để bán. Theo chia sẻ, mặc dù giá hoa Tết rẻ hơn mọi năm khoảng 40% nhưng vẫn vắng khách mua.

Bưởi Diễn giá hàng chục triệu đồng vẫn hút khách, có nơi chỉ còn 10 cây

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, tại các nhà vườn bán bưởi Diễn với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng nhộn nhịp khách mua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lạ mắt bưởi cảnh "khổng lồ" trăm quả, bưởi bonsai mini sai trĩu

Cát Tường - Linh Chi |

Vài năm trở lại đây, bên cạnh đào, quất, những cây bưởi cảnh cũng được nhiều người lựa chọn bởi sự đẹp mắt và những ý nghĩa mà nó mang lại. Dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, những loại cây bưởi cảnh được bày bán đa dạng từ những cây bưởi cảnh trăm quả cho tới bưởi bonsai mini.

Bưởi cảnh chơi Tết cao 2m, giảm giá 50% vẫn không có khách mua

Thuý Nga |

Chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Mỹ Đình... các tiểu thương đã trưng đào, quất để bán. Theo chia sẻ, mặc dù giá hoa Tết rẻ hơn mọi năm khoảng 40% nhưng vẫn vắng khách mua.

Bưởi Diễn giá hàng chục triệu đồng vẫn hút khách, có nơi chỉ còn 10 cây

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, tại các nhà vườn bán bưởi Diễn với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng nhộn nhịp khách mua.