Tham gia chống dịch ở TPHCM, nữ sinh Hải Dương không thể về chịu tang cha

Bảo Hân |

Bố của một nữ sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương không may bị đột tử khi nữ sinh này đang tình nguyện chống dịch tại TPHCM. Không thể về chịu tang, nữ sinh đành phải vái vọng từ xa trong lễ tang.

Ông Nguỵ Đình Hoàn, Trưởng đoàn công tác Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương hỗ trợ chống dịch tại TPHCM cho biết, nữ sinh viên tên là Dương Thị A., sinh viên năm thứ 3 của trường. Bố của chị A. là ông Dương Đức B. (SN 1975, trú tại tỉnh Bắc Giang). Lễ viếng của bố chị A. được tổ chức vào sáng nay (22.7) tại quê nhà.

Ông Hoàn cho biết, do đang ở trong tâm dịch, chị A. không thể về quê đưa bố về nơi an nghỉ. Đoàn công tác đã dựng bàn thờ để chị A. vái vọng từ xa. Đoàn cũng kết nối Internet qua máy tính để chị A. nhìn bố lần cuối.

Lãnh đạo Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã đến, động viên chia buồn với chị Anh.
Lãnh đạo Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã đến, động viên chia buồn với chị Anh. Ảnh: Đ.H

Được biết, 23 ngày qua, chị A. cùng đoàn công tác tham gia phòng chống dịch tại TP.HCM. Trước khi tình nguyện vào TPHCM chống dịch, chị A. đã tình nguyện chống dịch 40 ngày tại tâm dịch Bắc Giang.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: TPHCM triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 5

Nhóm PV |

Trong sáng nay 22.7, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 5. Theo dự kiến, đợt tiêm này sẽ diễn ra ở 624 điểm tại 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức. Trong đợt tiêm thứ 5 này, TPHCM ưu tiên khoảng 50.000 liều tiêm cho những người trên 65 tuổi, 100.000 liều cho người mắc các bệnh nền như thận mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Khi nào TPHCM “bật” sang chế độ nới lỏng hơn?

Lê Thanh Phong |

Thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 là 15 ngày tính từ ngày 9.7 đã sắp kết thúc, bước tiếp theo của TPHCM là điều rất được người dân quan tâm, không phải chỉ công dân của thành phố này mà cả nước.

Tin nhanh 60s: TPHCM tiếp tục tăng hơn 2000 ca mắc COVID-19 mới

Nhóm PV |

Sáng 22.7. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 2.967 ca mắc mới, trong đó có 181 ca cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới là 2.433 ca.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Tin nhanh 60s: TPHCM triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 5

Nhóm PV |

Trong sáng nay 22.7, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 5. Theo dự kiến, đợt tiêm này sẽ diễn ra ở 624 điểm tại 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức. Trong đợt tiêm thứ 5 này, TPHCM ưu tiên khoảng 50.000 liều tiêm cho những người trên 65 tuổi, 100.000 liều cho người mắc các bệnh nền như thận mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Khi nào TPHCM “bật” sang chế độ nới lỏng hơn?

Lê Thanh Phong |

Thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 là 15 ngày tính từ ngày 9.7 đã sắp kết thúc, bước tiếp theo của TPHCM là điều rất được người dân quan tâm, không phải chỉ công dân của thành phố này mà cả nước.

Tin nhanh 60s: TPHCM tiếp tục tăng hơn 2000 ca mắc COVID-19 mới

Nhóm PV |

Sáng 22.7. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 2.967 ca mắc mới, trong đó có 181 ca cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới là 2.433 ca.