Thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt - Lào

PHÚC ĐẠT |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi, tặng quà tại các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Ngày 4.9, Đoàn công tác Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại một số đồn biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các đồn biên phòng thành lập 19 chốt cố định đóng tại các đường mòn, lối mở, tăng cường quân số thường trực trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng BĐBP đã bám chốt, bám đường biên 24/24, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xâm nhập ngay từ cửa ngỏ biên giới.

Đến thăm một số chốt phòng, chống dịch COVID-19 thuộc Đồn biên phòng Nhâm; Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, ông Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thăm hỏi tình hình đời sống, công tác, động viên tinh thần và tặng 10 triệu đồng cho các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tặng 62 triệu đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 62 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Y tế thành lập "Bộ Chỉ huy tiền phương chống dịch" tại Đà Nẵng

Thùy Linh |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 30.7 Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tặng 62 triệu đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 62 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Y tế thành lập "Bộ Chỉ huy tiền phương chống dịch" tại Đà Nẵng

Thùy Linh |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 30.7 Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này.