Thái Nguyên triển khai tiêm 160.290 liều vaccine cho người dân

Phung Minh |

Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên đang lên kế hoạch tiêm 160.290 liều vaccine Pfizer cho người dân.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 4069/ QĐ - UBND về việc phân bổ vaccine đợt 22 để triển khai chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng số vaccine được phân bổ trong đợt 22 là 160.290 liều Pfizer.

Đợt tiêm lần này sẽ tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer đủ 3 - 4 tuần, đã tiêm mũi 1 AstraZeneca từ 4 - 12 tuần. Đồng thời tiêm bổ sung hoặc liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo thứ tự ưu tiên có trong kế hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, các ban ngành liên quan thực hiện chiến dịch tiêm phòng COVID-10 nghiêm túc, hiệu quả, đúng đối tượng.

Sở Y tế có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị thời gian và địa điểm tiêm cụ thể.

Phung Minh
TIN LIÊN QUAN

Nigeria hủy 1 triệu liều vaccine được tặng đã hết hạn sử dụng

Hải Anh |

Nigeria tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã hết hạn ngày 22.12 sau giới chức cho biết không thể kịp sử dụng trước ngày hết hạn.

Xin mã định danh tiêm vaccine, bị thu 5.000 đồng “tiền giấy mực"

NHÓM PV |

Đồng Nai - Cũng như các nơi khác, việc cấp mã số định danh để phục vụ tiêm vaccine cho trẻ em và để cập nhật dữ liệu tiêm ngừa cho trẻ ở Đồng Nai là không thu phí. Tuy nhiên theo ghi nhận của Lao Động, tại 1 xã của tỉnh này đã xảy ra tình trạng mỗi người dân khi xin mã định danh cho trẻ bị thu 5.000 đồng.

Quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine" có những gì?

Văn Thắng |

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine", có hiệu lực từ ngày 20.12.2021. Hộ chiếu được cấp cho người đã tiêm đủ mũi với 8 loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nigeria hủy 1 triệu liều vaccine được tặng đã hết hạn sử dụng

Hải Anh |

Nigeria tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã hết hạn ngày 22.12 sau giới chức cho biết không thể kịp sử dụng trước ngày hết hạn.

Xin mã định danh tiêm vaccine, bị thu 5.000 đồng “tiền giấy mực"

NHÓM PV |

Đồng Nai - Cũng như các nơi khác, việc cấp mã số định danh để phục vụ tiêm vaccine cho trẻ em và để cập nhật dữ liệu tiêm ngừa cho trẻ ở Đồng Nai là không thu phí. Tuy nhiên theo ghi nhận của Lao Động, tại 1 xã của tỉnh này đã xảy ra tình trạng mỗi người dân khi xin mã định danh cho trẻ bị thu 5.000 đồng.

Quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine" có những gì?

Văn Thắng |

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine", có hiệu lực từ ngày 20.12.2021. Hộ chiếu được cấp cho người đã tiêm đủ mũi với 8 loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép.