Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, hồ Núi Cốc tràn xả lũ

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Để đảm bảo an toàn, đơn vị vận hành hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) đã phải mở tràn xả lũ từ 15h ngày 23.5 khi lượng nước đổ về hồ liên tục tăng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên địa bàn.

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, lúc 10 giờ ngày 23.5, mực nước tại hồ Núi Cốc là +45,27 m và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh (mức báo động cấp I là 46 m).

Dự báo mưa vẫn tiếp tục trong vài ngày tới, đơn vị vận hành hồ Núi Cốc đã thực hiện mở tràn xả lũ vào 15 giờ ngày 23.5 với lưu lượng từ 100 đến 300 m3/s và có thể tăng lên 600 m3/s hoặc lớn hơn tùy tình hình mưa lũ.

Để đảm bảo an toàn cho các công trình, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản ở khu vực thượng lưu, hạ du hồ Núi Cốc gồm 16 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Đại Từ, 2 thành phố Sông Công và Thái Nguyên, các địa phương này cần đề phòng khi mực nước hồ dâng cao gây ngập úng.

Các tổ chức, cá nhân chủ động trong sản xuất, sinh hoạt không thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, gieo cấy trong lòng hồ và vùng bán ngập. Các thuyền, bè không được cấp phép không hoạt động trong lòng hồ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hiện đang xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1,5 đến 3 m tại các sông, suối trên địa bàn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp như Đại Từ, Định Hóa, Sông Công, Phổ Yên, Phú Lương, Thái Nguyên với mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phạt thủy điện xả lũ, dân có được bồi thường hay không?

Lê Thanh Phong |

Thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải bồi thường, còn chính quyền xử phạt về vi phạm hành chính là chuyện khác.

Cần kiểm tra lại quy trình xả lũ của các thủy điện trên sông Ba

THANH TUẤN |

Gia Lai – Cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai cho rằng, cần kiểm tra lại toàn bộ quy trình tích, xả nước của hệ thống thủy điện trên sông Ba. Việc tích, xả nước không đúng quy trình có thể khiến chồng  gây ngập nặng thiệt hại cho hàng nghìn hộ dân.

Xả lũ cả vạn khối nước mỗi giây, nhưng phải chờ thông tin... đường văn bản

Thanh Hải |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết,  trước khi quyết định cho các hồ thủy điện trên địa bàn xả lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi đến các tỉnh liên quan, trong đó có gửi tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, gửi công điện bằng văn bản theo con đường hành chính thông thường sẽ không tiết kiệm được thời gian vàng trong xả lũ...

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phạt thủy điện xả lũ, dân có được bồi thường hay không?

Lê Thanh Phong |

Thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải bồi thường, còn chính quyền xử phạt về vi phạm hành chính là chuyện khác.

Cần kiểm tra lại quy trình xả lũ của các thủy điện trên sông Ba

THANH TUẤN |

Gia Lai – Cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai cho rằng, cần kiểm tra lại toàn bộ quy trình tích, xả nước của hệ thống thủy điện trên sông Ba. Việc tích, xả nước không đúng quy trình có thể khiến chồng  gây ngập nặng thiệt hại cho hàng nghìn hộ dân.

Xả lũ cả vạn khối nước mỗi giây, nhưng phải chờ thông tin... đường văn bản

Thanh Hải |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết,  trước khi quyết định cho các hồ thủy điện trên địa bàn xả lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi đến các tỉnh liên quan, trong đó có gửi tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, gửi công điện bằng văn bản theo con đường hành chính thông thường sẽ không tiết kiệm được thời gian vàng trong xả lũ...