Thái Nguyên đã xử lý 74 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Anh |

Chiều 15.4, ông Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Thái Nguyên cho biết, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 236 vụ việc các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Trịnh Việt Hùng cho biết, tính đến ngày 15.4.2020, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 236 vụ việc vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 226 vụ với tổng số tiền xử phạt 451.100.000 đồng; còn 10 vụ đang được các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trong các vụ việc vi phạm, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã xử lý 18 vụ với 19 trường hợp vi phạm về hành vi “đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19” theo điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ, trong đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ với 9 trường hợp, tổng số tiền xử phạt là 90.000.000 đồng. Các trường hợp khác, lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Xử lý 12 cơ sở lưu trú vi phạm hành chính về hành vi “cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú, không hướng dẫn người nước ngoài khai báo tạm trú theo quy định” theo điểm g, khoản 2, Điều 17, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ, với tổng số tiền xử phạt là 17.500.000 đồng.

Xử lý 4 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm hành chính về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” theo điểm c, khoản 4, Điều 11, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013 của Chính phủ. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 chủ cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 30.000.000 đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 2/4 cơ sở trên về các hành vi “hoạt động karaoke quá giờ quy định”, “để cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực mình quản lý”; xử phạt 14 trường hợp “sử dụng trái phép chất ma túy” với tổng số tiền là 33.000.000 đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn xử lý 128 vụ việc vi phạm hành chính về hành vi “không niêm yết giá, buôn bán hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý...”, với tổng số tiền là 266.300.000 đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá 181.813.600 đồng; xử lý 74 trường hợp không đeo khẩu trang nơi cộng cộng, vi phạm hành chính về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” theo điểm a, khoản 1, Điều 11, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013 của Chính phủ, tổng số tiền xử phạt là 14.300.000 đồng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên rà soát 233 người liên quan công nhân Samsung mắc COVID-19

Việt Lâm- Thùy Linh |

Tỉnh Thái Nguyên xác định 7 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262. Trong đó chủ yếu là những ca tiếp xúc gần, là người làm cùng, ăn cơm cùng, ngồi chung xe... với công nhân Samsung Bắc Ninh mắc COVID-19. 

Ca bệnh số 178 giấu bệnh khi về Thái Nguyên

L.Hà |

Ngày 29.3, Bộ Y tế xác nhận có thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ca bệnh số 178 đã không khai báo trung thực khi về Thái Nguyên.

Thái Nguyên họp khẩn bàn phương án chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 178 (44 tuổi) là công dân đầu tiên thuộc tỉnh Thái Nguyên bị nhiễm COVID-19. Chiều 28.3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các sở, ban ngành và  huyện Đại Từ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thái Nguyên rà soát 233 người liên quan công nhân Samsung mắc COVID-19

Việt Lâm- Thùy Linh |

Tỉnh Thái Nguyên xác định 7 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262. Trong đó chủ yếu là những ca tiếp xúc gần, là người làm cùng, ăn cơm cùng, ngồi chung xe... với công nhân Samsung Bắc Ninh mắc COVID-19. 

Ca bệnh số 178 giấu bệnh khi về Thái Nguyên

L.Hà |

Ngày 29.3, Bộ Y tế xác nhận có thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ca bệnh số 178 đã không khai báo trung thực khi về Thái Nguyên.

Thái Nguyên họp khẩn bàn phương án chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 178 (44 tuổi) là công dân đầu tiên thuộc tỉnh Thái Nguyên bị nhiễm COVID-19. Chiều 28.3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các sở, ban ngành và  huyện Đại Từ.