Thái Lan chuẩn bị sẵn sàng đưa học sinh trở lại trường học

Đức Mạnh |

Thái Lan công bố nhiều biện pháp kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt để đón học sinh trở lại trường sớm nhất có thể. Đáng chú ý là sáng kiến "Hộp cát trường học".

Sáng kiến "Vùng an toàn hộp cát trong trường học" (SSS) được phát triển bởi Bộ Giáo dục và Bộ Y tế công cộng. Biện pháp này nhằm mục đích tạo ra vùng an toàn trong các trường học sau khi được phép tiếp tục hoạt động.

Tiến sĩ Suwanchai của Bộ Y  tế Công cộng nói: “Bộ Y tế Công cộng hoàn toàn nhận thức được việc học sinh đến trường bình thường là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sự tương tác giữa các em và tương tác của các em với xã hội. Bên cạnh đó, có rất nhiều hoạt động mà trẻ em không thể học trực tuyến một cách đầy đủ".

Nhiều trường học ở Thái Lan hiện vẫn đóng cửa suốt nhiều tháng nay do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc học tập trực tuyến dự kiến vẫn ​​sẽ tiếp tục trong tháng 11 khi chính phủ có kế hoạch tiêm chủng cho 4,5 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi vào tháng 10.

Theo sáng kiến "Hộp cát trường học", các cơ sở giáo dục sẽ được phân loại theo mức độ nghiêm trọng trong việc lây nhiễm ở các tỉnh tương ứng, từ xanh lục đến vàng, cam, đỏ và đỏ sẫm. Mỗi danh mục sẽ yêu cầu các biện pháp kiểm soát COVID-19 khác nhau.

Những điều này bao gồm yêu cầu đối với các cơ sở giáo dục phải đánh giá mức độ sẵn sàng của họ đối với giáo dục tại chỗ dựa trên các hướng dẫn do Bộ Y tế cung cấp và thực hiện các hoạt động học tập trong các nhóm nhỏ.

Những người sống trong khu vực có nguy cơ cao như Bangkok sẽ cần tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 một hoặc hai lần mỗi tuần. Yêu cầu cấp thẻ đi học cho mọi học sinh, giáo viên và nhân viên giáo dục cũng được xem xét nhằm sàng lọc và giám sát.

Tiến sĩ Suwanchai cho biết: “Thẻ đi học sẽ chứa các thông tin như đánh giá rủi ro cá nhân, kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh, hồ sơ tiêm chủng hoặc bệnh tình từ một đến ba tháng trong trường hợp họ đã bị nhiễm bệnh trước đó”.

Ảnh: TTXVN
Trước khi đưa học sinh trở lại lớp, mỗi trường học phải đảm bảo ít nhất 85% giáo viên và nhân viên đã được tiêm phòng vaccine COVID-19. Ảnh: TTXVN

Thái Lan đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh trung học lần đầu tiên vào 4.10. Nước này đang tìm cách tăng tỉ lệ tiêm chủng trước khi trường học mở cửa trở lại theo kế hoạch vào tháng tới.

Theo chính quyền Thủ đô Bangkok, khoảng 88% học sinh trung học từ 12-18 tuổi tại đây đã đăng ký chủng ngừa. Còn tính trên toàn quốc, 3,6 triệu trong số hơn 5 triệu học sinh đủ điều kiện đã đăng ký, theo số liệu chính thức

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.

Rủ nhau tắm sông, hai học sinh mất tích tại Tuyên Quang

Anh Minh |

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tìm kiếm hai học sinh mất tích trong lúc tắm sông.

Hậu Giang: Trao 159 suất học bổng cho học sinh khó khăn

Ngọc Trâm |

159 suất học bổng “Tấm lòng vàng” đã được trao cho các em học sinh khó khăn tại thị xã Long Mỹ (Tỉnh Hậu Giang) tạo điều kiện cho các em đến trường trong năm học mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.

Rủ nhau tắm sông, hai học sinh mất tích tại Tuyên Quang

Anh Minh |

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tìm kiếm hai học sinh mất tích trong lúc tắm sông.

Hậu Giang: Trao 159 suất học bổng cho học sinh khó khăn

Ngọc Trâm |

159 suất học bổng “Tấm lòng vàng” đã được trao cho các em học sinh khó khăn tại thị xã Long Mỹ (Tỉnh Hậu Giang) tạo điều kiện cho các em đến trường trong năm học mới.