Thái Bình: Tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi trong toàn tỉnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau 2 địa phương vừa qua có dịch COVID-19 bùng phát là huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình, từ ngày hôm nay (4.12) đến ngày 5.12, trẻ em độ tuổi từ 12-17 tuổi thuộc 5 huyện còn lại trong tỉnh cũng sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Như Lao Động đã thông tin, từ ngày 17 - 21.11, ngành y tế Thái Bình đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

Tại 2 địa phương trên, cơ quan chuyên môn đã thực hiện tổng cộng 34.659 mũi tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Việc tiêm phòng diễn ra an toàn,  nghiêm túc, không ghi nhận trường hợp nào phản ứng mạnh sau tiêm.

Tiếp đó, ngay khi được phân bổ thêm vaccine, Sở Y tế Thái Bình mới đây đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 27 đối với 30.252 liều vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại 5 huyện còn lại gồm Tiền Hải, Thái Thụy, Đông Hưng, Quỳnh Phụ và Hưng Hà.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, bắt đầu từ hôm nay (4.12), cơ quan y tế đã bắt đầu thực hiện tiêm đồng loạt tại các điểm trường, cơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng tại 5 huyện nói trên và dự kiến hoàn thành trong ngày 6.12.

Việc tổ chức tiêm mũi 1 vaccine Pfizer đảm bảo đúng đối tượng từ 12-17 tuổi, đúng quy định và đảm bảo an toàn tiêm chủng cho 100% mũi tiêm. Đối với trẻ có bệnh lý nền sẽ được bố trí tiêm tại các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện. Không tổ chức tiêm cho các đối tượng được xác định đang thuộc diện F1.

Các huyện chủ động xác định xã, thị trấn là địa bàn nguy cơ cao để triển khai tiêm cuốn chiếu, phủ 100% cho đối tượng từ đủ 12-17 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

Để việc tiêm chủng diễn ra an toàn, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch, trong quá trình tổ chức tiêm cơ quan chức năng bố trí các khu vực đón tiếp, tiêm, theo dõi sau tiêm đảm bảo khoảng cách; bố trí bàn khai báo y tế, thực hiện đo thân nhiệt, bố trí khu cách ly tạm thời đối với trường hợp nghi mắc, thực hiện phân luồng theo nguyên tắc một chiều.

Các bệnh viện thành lập các đội cấp cứu lưu động có đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng khi được điều động. Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình sẵn sàng kíp trực để tham gia vận chuyển cấp cứu khi có yêu cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với ngành Y tế triển khai hoạt động tiêm chủng tại các trường học, huy động, bố trí nhân lực, trang thiết bị máy tính hỗ trợ cập nhật mũi tiêm trên phần mềm tiêm chủng.

Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trở lên và theo dõi phản ứng sau tiêm.

Trong các ngày tiêm chủng, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát quy trình tiêm chủng tại các địa điểm tiêm trên địa bàn.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: 455 bệnh nhân COVID-19 đã được trị khỏi trong tuần qua

TRUNG DU |

Thái Bình - Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, trong ngày 28.11, tỉnh Thái Bình có thêm 63 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện, trong đó có 14 ca là trẻ em.

Thêm 30 bệnh nhi mắc COVID-19 ở Thái Bình được xuất viện

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, chiều nay (25.11), tại Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp tục có thêm 3 trường hợp trẻ em mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số lên 30 ca bệnh nhi được xuất viện về cách ly theo dõi tại nhà.

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình: 455 bệnh nhân COVID-19 đã được trị khỏi trong tuần qua

TRUNG DU |

Thái Bình - Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, trong ngày 28.11, tỉnh Thái Bình có thêm 63 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện, trong đó có 14 ca là trẻ em.

Thêm 30 bệnh nhi mắc COVID-19 ở Thái Bình được xuất viện

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, chiều nay (25.11), tại Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp tục có thêm 3 trường hợp trẻ em mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số lên 30 ca bệnh nhi được xuất viện về cách ly theo dõi tại nhà.

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.