Thái Bình: Tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ngày 27.5, ngày 28.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã ra Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết tích cực ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Sau hơn 2 tháng kêu gọi, rất nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia quyên góp, ủng hộ bằng cả tiền mặt và vật tư, thiết bị cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình, từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại từ ngày 27.4, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận 1 tỉ đồng của TP.Hải Phòng hỗ trợ tỉnh phòng, chống dịch; tiếp nhận 500 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình; tiếp nhận từ Hội Lan Var Quê Lúa 1 công trình khu sàng lọc bệnh nhân nhiễm COVID-19 trị giá 360 triệu đồng, 1 xe điện vận chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 trị giá 180 triệu đồng, 1.200 bộ quần áo bảo hộ, 38 máy đo thân nhiệt, 50.000 khẩu trang y tế, 115 lọ sát khuẩn hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, Trung tâm Cấp cứu 115 và các phường, xã trên địa bàn TP.Thái Bình.

Còn theo Sở Y tế Thái Bình, 6 tháng đầu năm 2021, ngành y tế Thái Bình đã nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Tập đoàn Geleximco, Công ty CP Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ, Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam số vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, xe vận chuyển bệnh nhân cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tổng giá trị 8 tỉ 715 triệu đồng.

Công ty CP Đầu tư thương mại Trường Dương (TP.Hồ Chí Minh) ủng hộ 50.000 chiếc khẩu trang y tế, Công ty TNHH Xăng dầu Thái Bình ủng hộ trang thiết bị y tế phòng chống dịch trị giá 200 triệu, Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam ủng hộ trang thiết bị y tế phòng chống dịch trị giá 250 triệu, Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình ủng hộ 500 kit xét nghiệm COVID-19, Công ty TNHH Medicon ủng hộ 10.000 test xét nghiệm COVID-19, Công ty CP ABC Việt Nam ủng hộ 2 buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 di động, Công ty Lavitec hỗ trợ 1.200 chai dung dịch sát khuẩn tay Alfasept Pure và 240 chai dung dịch sát khuẩn bề mặt Sanosil S006, Hội Lan Var Quê Lúa và anh em yêu lan ủng hộ 3.800 khẩu trang N95.

Trong thời gian tới, người dân tỉnh Thái Bình còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong cuộc chiến chống COVID-19 và ổn định đời sống kinh tế xã hội, nên rất cần sự chung tay góp sức của người dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình ủng hộ 500 triệu đồng. Ảnh: CTV.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình ủng hộ 500 triệu đồng. Ảnh: CTV.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, ngành y tế, của tỉnh và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thương binh mất 1 cánh tay, 25 năm điều hành quỹ tín dụng ở Thái Bình

TRUNG DU |

Tuổi trẻ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bị mất một cánh tay, sau khi trở về địa phương, cựu chiến binh - thương binh Nhâm Gia Minh ở xã Đông Á (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vẫn phát huy tốt vai trò người lính "tàn nhưng không phế", 25 năm làm tốt vai trò Giám đốc điều hành Quỹ tín dụng nhân dân Đông Á.

Nhiều công nhân lao động khu công nghiệp Thái Bình được tặng quà, trợ cấp

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức tổ chức sơ kết hoạt động công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2021.

Thái Bình và Nam Định tạo thuận lợi để công nhân đi làm

TRUNG DU |

Kể từ khi tỉnh Thái BìnhNam Định áp dụng quy định người đi, về tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đối tượng là công nhân, người lao động người Thái Bình làm việc tại tỉnh Nam Định ở khu vực giáp ranh giữa hai địa phương ít nhiều đã bị ảnh hưởng đến việc đi lại, làm việc hằng ngày.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thương binh mất 1 cánh tay, 25 năm điều hành quỹ tín dụng ở Thái Bình

TRUNG DU |

Tuổi trẻ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bị mất một cánh tay, sau khi trở về địa phương, cựu chiến binh - thương binh Nhâm Gia Minh ở xã Đông Á (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vẫn phát huy tốt vai trò người lính "tàn nhưng không phế", 25 năm làm tốt vai trò Giám đốc điều hành Quỹ tín dụng nhân dân Đông Á.

Nhiều công nhân lao động khu công nghiệp Thái Bình được tặng quà, trợ cấp

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức tổ chức sơ kết hoạt động công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2021.

Thái Bình và Nam Định tạo thuận lợi để công nhân đi làm

TRUNG DU |

Kể từ khi tỉnh Thái BìnhNam Định áp dụng quy định người đi, về tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đối tượng là công nhân, người lao động người Thái Bình làm việc tại tỉnh Nam Định ở khu vực giáp ranh giữa hai địa phương ít nhiều đã bị ảnh hưởng đến việc đi lại, làm việc hằng ngày.