Thái Bình: Thả diều gây chập điện, bị phạt 2 triệu đồng

Khánh Linh |

Trong lúc thả diều, để cho dây diều vướng vào lưới điện gây chập khiến cả khu vực bị mất điện nhiều giờ đồng hồ, một người dân ở TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng.

Ngày 20.4, ông Bùi Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã Tân Bình, TP.Thái Bình - thông tin, UBND xã vừa ra quyết định xử phạt một trường hợp gây mất an toàn lưới điện do thả diều.

Cụ thể, chiều ngày 16.4, ông Ngô Duy Thản (trú tại thôn Đồng Thanh, xã Tân Bình) thả diều sáo. Do gió to, dây diều đã vướng vào đường dây điện gây chập, cháy đường dây 417E của 6 trạm biến áp khiến cả khu vực mất điện nhiều giờ liền.

Sau khi sự việc xảy ra, Điện lực TP.Thái Bình đã cử cán bộ xuống hiện trường khắc phục sự cố và xác minh nguyên nhân. Phải mất nhiều giờ khắc phục, cả khu vực mới có điện trở lại. Xác định hành vi thả diều của ông Thản gây chập, cháy lưới điện, UBND xã Tân Bình đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Ngô Duy Thản về hành vi "vi phạm hành chính thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố, sau đó đã gây sự cố làm mất điện toàn bộ đường dây 417E của 6 trạm biến áp", quy định tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Luật Điện lực về an toàn điện.

Lãnh đạo Điện lực Thái Bình cho biết, đây là trường hợp đầu tiên ở tỉnh này bị phạt hành chính về hành vi thả diều gây mất an toàn lưới điện.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Tạm giữ hơn 1 tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ

Khánh Linh |

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình vừa phát hiện, thu giữ hơn 1.000 thùng hàng, trọng lượng hơn 1 tấn gồm linh kiện lắp ráp xe ba gác; lắp ráp xe máy điện; đồ chơi trẻ em… không rõ nguồn gốc.

Hiệp hội hỏa táng Thái Bình ra sao sau 9 ngày Đường “Nhuệ” bị bắt?

Việt Dũng - Phạm Đông |

Từ khi Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) nhúng tay vào, việc đòi thu tiền “từ thiện” 500.000 đồng mỗi ca hỏa thiêu người chết, giá nhiều dịch vụ phải tăng lên. Nhưng đến nay, sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt, Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình đã có thể giảm giá cho các đám hiếu.

Thái Bình: Lừa bán khẩu trang y tế, lĩnh án 8 năm tù

Khánh Linh |

Bị cáo Nguyễn Văn Hào bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt 45 triệu đồng của người dân.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thái Bình: Tạm giữ hơn 1 tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ

Khánh Linh |

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình vừa phát hiện, thu giữ hơn 1.000 thùng hàng, trọng lượng hơn 1 tấn gồm linh kiện lắp ráp xe ba gác; lắp ráp xe máy điện; đồ chơi trẻ em… không rõ nguồn gốc.

Hiệp hội hỏa táng Thái Bình ra sao sau 9 ngày Đường “Nhuệ” bị bắt?

Việt Dũng - Phạm Đông |

Từ khi Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) nhúng tay vào, việc đòi thu tiền “từ thiện” 500.000 đồng mỗi ca hỏa thiêu người chết, giá nhiều dịch vụ phải tăng lên. Nhưng đến nay, sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt, Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình đã có thể giảm giá cho các đám hiếu.

Thái Bình: Lừa bán khẩu trang y tế, lĩnh án 8 năm tù

Khánh Linh |

Bị cáo Nguyễn Văn Hào bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt 45 triệu đồng của người dân.