Thái Bình: Số lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi liên tục tăng

P.Đ |

Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Thái Bình, từ khi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi đến nay, số lợn chết do dịch liên tục tăng, đã tiêu huỷ hơn 1.000 con lợn mắc bệnh.

Ngày 4.3, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Thái Bình (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình), đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Thái Bình có 8 xã của 3 huyện: Đông Hưng, Hưng Hà và Quỳnh Phụ có ổ dịch tả lợn Châu Phi.

Theo thống kê sơ bộ, từ khi xuất hiện dịch đến nay, lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 1.100 con lợn, tổng trọng lượng 69.563,4kg của 100 hộ ở 14 xã. Tỉnh Thái Bình đã cấp 3.543 lít hóa chất và 196,645 tấn vôi bột cho các địa phương có dịch tổ chức tiêu độc khử trùng.

Lực lượng chức năng luôn duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát phương tiện, người có liên quan vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng và phục vụ công tác dập dịch hiệu quả.

Lực lượng chức năng phun thuốc tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.
Lực lượng chức năng phun thuốc tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Tuy nhiên, theo Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình, hiện nay việc kiểm soát dịch bệnh gặp khó khăn do cơ chế lây nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi phức tạp; lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống dịch thiếu; tư tưởng của người dân vẫn còn chủ quan, lơ là.

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc quản lý, giám sát công tác tiêu hủy, vận chuyển, giết mổ lợn cả trong vùng dịch và ngoài vùng dịch. Riêng các xã đã công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi thực hiện nghiêm việc cấm hoạt động giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra ngoài vùng dịch. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Việc tiêu hủy lợn ốm, chết phải đúng quy trình, quy định, không để tiêu hủy tự do; giám sát chặt chẽ việc thống kê đúng số lợn ốm, lợn chết và lợn tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, tránh xảy ra tiêu cực và tổn thất cho người dân.

UBND tỉnh Thái Bình cho biết, các địa phương tuyệt đối không để xảy ra việc người dân tự do tiêu hủy lợn ốm, chết. Nếu phát hiện thấy tiêu hủy lợn ốm chết tự do và lợn chết trôi sông ở địa phương nào thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước tỉnh. Đối với những địa phương chưa xảy ra bệnh dịch cũng cần xây dựng kịch bản cụ thể để tránh sự lúng túng khi dịch bệnh xảy ra.

Trước đó, ngày 1.3, trong quá trình làm nhiệm vụ, đội kiểm dịch động vật xã Thái Giang phối hợp với lực lượng chức năng huyện Thái Thụy phát hiện ông Bùi Khắc Giáp (Thái Giang, Thái Thụy) có hành vi vận chuyển 6 con lợn với tổng trọng lượng 350kg từ xã Thụy Thanh về địa bàn xã để tiêu thụ.

Sau khi kiểm tra, truy xuất nguồn gốc số lợn trên, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu độc, khử trùng phương tiện chở lợn, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông Giáp, số tiền 2,5 triệu đồng.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục bùng phát, xác lợn chết trôi khắp sông

P.Đ |

Theo các địa phương nơi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, tình trạng lợn chết bị người dân vứt xuống sông, không được tiêu huỷ đúng cách khiến cho công tác dập dịch gặp rất nhiều khó khăn.

Hải Dương khẩn trương tiêu huỷ gần 200 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi

Phạm Đông |

Ngay sau khi Hải Dương công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hiến Thành (Kinh Môn). Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp – UBND huyện Kinh Môn đã có thống kê nhanh số lợn đã được đưa đi tiêu huỷ.

Hải Dương tập trung khoanh vùng, dập dịch tả lợn Châu Phi

P.Đ |

Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng đến ngày 1.3, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát tại tỉnh Hải Dương. Các cơ quan chức năng đang tập trung khoanh vùng, dập dịch, quyết tâm không để lây lan.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục bùng phát, xác lợn chết trôi khắp sông

P.Đ |

Theo các địa phương nơi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, tình trạng lợn chết bị người dân vứt xuống sông, không được tiêu huỷ đúng cách khiến cho công tác dập dịch gặp rất nhiều khó khăn.

Hải Dương khẩn trương tiêu huỷ gần 200 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi

Phạm Đông |

Ngay sau khi Hải Dương công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hiến Thành (Kinh Môn). Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp – UBND huyện Kinh Môn đã có thống kê nhanh số lợn đã được đưa đi tiêu huỷ.

Hải Dương tập trung khoanh vùng, dập dịch tả lợn Châu Phi

P.Đ |

Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng đến ngày 1.3, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát tại tỉnh Hải Dương. Các cơ quan chức năng đang tập trung khoanh vùng, dập dịch, quyết tâm không để lây lan.