Thái Bình: Sinh viên ngành y tham gia phòng dịch SARS-CoV-2

Khánh Linh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch SARS-CoV-2, tỉnh Thái Bình sẽ huy động sinh viên năm thứ 4-5 của Trường Đại học Y Dược Thái Bình và sinh viên năm thứ 3 của trường Cao đẳng Y Thái Bình tham gia tăng cường cho hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh SARS-CoV-2,  sáng 9.3, ông Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - cho biết, tỉnh giao Sở Y tế chuẩn bị phương án về nhân lực. Trong đó, huy động sinh viên năm thứ 4-5 của Trường Đại học Y Dược Thái Bình và sinh viên năm thứ 3 của trường Cao đẳng Y Thái Bình phối hợp với Đoàn thanh niên tình nguyện vào đội xung kích, sẵn sàng khi có lệnh để tăng cường cho hoạt động phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Thái Bình quy định các trường hợp bắt buộc đeo khẩu trang: nhân viên y tế, người nhà, người chăm sóc y tế, nhân viên phục vụ siêu thị, nhà hàng, khách sạn, lái xe, nhân viên ngân hàng, nhân viên trả kết quả khu vực hành chính công ở các xã, phường, thị trấn.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cho học sinh THCS, tiểu học, mầm non, học sinh lớp 10-11 nghỉ học đến hết ngày 15.3. Công an tỉnh và lực lượng Quản lý thị trường tăng cường việc quản lý hàng hóa, vật tư y tế, thực phẩm… tránh để xảy ra hiện tượng tích trữ, đầu cơ.

Đến sáng 9.3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, toàn tỉnh có 286 trường hợp về hoặc đi ngang qua vùng có dịch SARS-CoV-2 đang được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình và Trung đoàn 568 (xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ). 543 người đang được theo dõi sức khỏe tại các địa phương và các doanh nghiệp.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thêm một ngõ phố trung tâm Hải Phòng bị kiểm soát phòng dịch SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Hải Phòng bổ sung thêm 1 điểm kiểm soát phòng dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) tại khu vực ngõ 132 đường An Đà (quận Ngô Quyền).

Hải Phòng cách ly thêm 2 điểm có người bay cùng bệnh nhân COVID-19

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Sáng ngày 8.3, Hải Phòng chính thức tổ chức chốt chặn, cách ly thêm hai điểm mới do có người cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 (SARS-CoV-2) N.H.N ở Hà Nội.

Cách ly 16 người tiếp xúc với bác sĩ khám cho cô gái nhiễm COVID-19

Đặng Luân |

16 trường hợp có tiếp xúc với Đ.H.T, bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc (có tiếp xúc với nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội) đều được ngành Y tế tỉnh Thái Bình cách ly tập trung.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thêm một ngõ phố trung tâm Hải Phòng bị kiểm soát phòng dịch SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Hải Phòng bổ sung thêm 1 điểm kiểm soát phòng dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) tại khu vực ngõ 132 đường An Đà (quận Ngô Quyền).

Hải Phòng cách ly thêm 2 điểm có người bay cùng bệnh nhân COVID-19

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Sáng ngày 8.3, Hải Phòng chính thức tổ chức chốt chặn, cách ly thêm hai điểm mới do có người cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 (SARS-CoV-2) N.H.N ở Hà Nội.

Cách ly 16 người tiếp xúc với bác sĩ khám cho cô gái nhiễm COVID-19

Đặng Luân |

16 trường hợp có tiếp xúc với Đ.H.T, bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc (có tiếp xúc với nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội) đều được ngành Y tế tỉnh Thái Bình cách ly tập trung.