Thái Bình: Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, số ca F0 tăng cao kỷ lục

TRUNG DU |

Thái Bình - Trong ngày 5.1, tỉnh Thái Bình ghi nhận 148 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là con số mắc COVID-19 mới ghi nhận trong 1 ngày cao nhất từ trước tới nay tại địa phương này.

Chiều 5.1, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa -  Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình - cho biết, số người mắc COVID-19 hôm nay tăng đột biến và cao nhất từ trước đến nay.

Trong số 148 ca mắc COVID-19 hôm nay, có 55 ca trong cộng đồng (đã quản lý nguồn lây và cách ly), 93 ca ghi nhận trong vùng cách ly y tế. 

Theo ông Hòa, nguyên nhân khiến số ca mắc tại tỉnh Thái Bình tăng cao kỷ lục là bởi trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022 vừa qua, số lượng người đến, về tỉnh từ các tỉnh, thành phố bên ngoài, đặc biệt là từ những nơi đang có dịch diễn biến phức tạp, ví dụ như Hà Nội.

"Nghỉ lễ, người dân về, đến tỉnh từ tỉnh ngoài nhiều rồi tập trung ăn uống, thăm hỏi, giao lưu... nên sau lễ, các ca F0 tăng lên. Không loại trừ khả năng một vài ngày tới, số ca mắc mới vẫn tiếp tục cao" - ông Phạm Quang Hòa lý giải.

Vẫn theo người đứng đầu ngành Y tế Thái Bình, hiện nay địa phương này vẫn duy trì việc cách ly, điều trị F0 theo phân tầng từ xã, phường lên tuyến huyện, thành phố và cuối cùng là tuyến tỉnh.

Trong đó, tầng 1 điều trị bệnh nhân nhẹ không triệu chứng; tầng 2 điều trị bệnh nhân vừa, trung bình và tầng 3 điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Để thực hiện hiệu quả công tác điều trị, Sở Y tế Thái Bình đã huy động nhân lực, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện để chi viện, hỗ trợ cho các cơ sở đang thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Nhân lực được huy động tại các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện, thành phố là những người đã được tập huấn về hồi sức tích cực, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, bà Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại xã Chương Dương (huyện Đông Hưng).

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Chương Dương, ngày 4.1 qua test nhanh sàng lọc COVID-19 cho học sinh một số lớp của Trường Tiểu học Chương Dương đã ghi nhận 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện có các ca dương tính tại trường học, trong chiều 4.1, địa phương đã cho xét nghiệm sàng lọc toàn bộ gần 1.000 giáo viên, học sinh của Trường Tiểu học Chương Dương và Trường THCS Chương Dương cùng 150 trường hợp tiếp xúc gần các ca dương tính, ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tất cả các mẫu tets nhanh dương tính được chuyển lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình để xét nghiệm bằng phương pháp PCR đều cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến sáng ngày 5.1, xã Chương Dương ghi nhận tổng số 29 ca F0. Các ca F0 đã được chuyển đến cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 của huyện.

Về công tác tiêm chủng, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, đến ngày 4.1, địa phương này đã thực hiện được tổng cộng 2.545.655 mũi tiêm đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Trong đó: 2.351.795 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên (số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine là 1.219.022 người, số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine là 1.056.366 người).

Số người tiêm đủ 3 mũi vaccine Abdala là 88.661 người. Số người được tiêm mũi 3 bổ sung là 61.604 người. Số người được tiêm mũi 3 nhắc lại là 43.600 người.

Tổng số mũi tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 193.860 mũi, trong đó số trẻ từ 12-17 đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine là 148.753 trẻ (đạt 99,16%); số trẻ từ 12-17 tiêm đủ 2 mũi vaccine là 45.107 trẻ (đạt 30,07%).

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 25.12, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch tại Thái Bình vào tháng 10.2021.

Thái Bình: Hạn chế tối đa tập trung đông người dịp Giáng sinh, năm mới

TRUNG DU |

Thái Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình - Nguyễn Khắc Thận ra chỉ đạo: Từ nay đến Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hạn chế tối đa việc tập trung đông người.

Thái Bình: Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 là tiếp viên, nhân viên quán karaoke

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 22.12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vừa ban hành thông báo khẩn số 15, tìm người liên quan các ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thái Bình: Trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 25.12, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch tại Thái Bình vào tháng 10.2021.

Thái Bình: Hạn chế tối đa tập trung đông người dịp Giáng sinh, năm mới

TRUNG DU |

Thái Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình - Nguyễn Khắc Thận ra chỉ đạo: Từ nay đến Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hạn chế tối đa việc tập trung đông người.

Thái Bình: Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 là tiếp viên, nhân viên quán karaoke

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 22.12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vừa ban hành thông báo khẩn số 15, tìm người liên quan các ca mắc COVID-19 trên địa bàn.