Thái Bình mở lại dịch vụ ăn uống, hoạt động đến 21h hàng ngày

TRUNG DU |

Chiều 25.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với các sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị và các xã, phường, thị trấn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 6.5 đến ngày 25.5, đã ghi nhận có 19 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Tất cả các ca bệnh đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Qua truy vết, đến trưa ngày 25.5, toàn tỉnh Thái Bình có 255 trường hợp F1 và 1.237 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Số mẫu xét nghiệm trong tỉnh từ ngày 29.4 đến nay là 33.723 mẫu.

Trong đó, sàng lọc đối tượng có nguy cơ cao tại doanh nghiệp là 550 mẫu; tại các điểm phong tỏa là 4.505 mẫu; tổ bầu cử tại các khu phong tỏa là 768 mẫu và đều có kết quả âm tính. Đến hết ngày 24.5, toàn tỉnh Thái Bình đã có 13.813 người tiêm vắc xin phòng COVID-19, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Nhận định tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Nguyễn Khắc Thận đánh giá có 3 nguy cơ có thể bùng phát dịch trong cộng đồng là người dân đi và đến từ vùng dịch về Thái Bình; quản lý khu cách ly chưa chặt chẽ và nguy cơ từ những người nhập cảnh.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các cấp, ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục đề cao, cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác làm dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch, trong đó thực hiện nghiêm theo Công điện số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở đề xuất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất, kể từ 5 giờ ngày 26.5 cho phép hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Các cơ sở ăn uống được phép phục vụ tại chỗ nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, khuyến cáo "5K"; bảo đảm khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người, 2 mét giữa bàn cách bàn, khuyến khích sử dụng vách ngăn, hạn chế sử dụng điều hòa; công khai số lượng khách tối đa có thể phục vụ, bảo đảm không quá 1/2 số khách tối đa; ghi nhật ký khách hàng, thực hiện cài đặt bluezone, quét mã QR; nghiêm cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Thời gian hoạt động của các cơ sở ăn uống đến 21 giờ hàng ngày.

Đối với cơ sở cắt tóc, gội đầu cho phép hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, ghi nhật ký khách hàng. Đồng thời cho phép hoạt động trở lại các hoạt động thể dục thể thao và tiếp tục dừng các giải thi đấu thể dục thể thao.

Các dịch vụ kinh doanh khác tiếp tục thực hiện nghiêm theo Công điện số 06/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Hưng Hà bị khởi tố

TRUNG DU |

Ông Vũ Gia Viễn - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và ông Nguyễn Quang Vinh - viên chức của trung tâm này mới bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thái Bình: Cụ bà 82 tuổi mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính

TRUNG DU |

Chiều 24.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, là F1 đã được cách ly, điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Thái Bình trở lại trường học

TRUNG DU |

Từ sáng nay, 24.5, học sinh các khối lớp 9 THCS, lớp 12 THPT trên toàn tỉnh Thái Bình đã quay trở lại trường học trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Bình: Nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Hưng Hà bị khởi tố

TRUNG DU |

Ông Vũ Gia Viễn - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và ông Nguyễn Quang Vinh - viên chức của trung tâm này mới bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thái Bình: Cụ bà 82 tuổi mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính

TRUNG DU |

Chiều 24.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, là F1 đã được cách ly, điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Thái Bình trở lại trường học

TRUNG DU |

Từ sáng nay, 24.5, học sinh các khối lớp 9 THCS, lớp 12 THPT trên toàn tỉnh Thái Bình đã quay trở lại trường học trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.