Thái Bình: Lá phiếu từ các khu điều trị, cách ly COVID-19

TRUNG DU |

Hôm nay, 23.5, cùng với cử tri cả nước, khoảng 1.496.298 cử tri trên toàn tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn tỉnh Thái Bình đã thiết lập 1.823 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 3 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV với 15 ứng viên (bầu 9 đại biểu Quốc hội gồm 5 đại biểu tại địa phương và 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu); 16 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh với 107 ứng viên (bầu 62 đại biểu); 64 đơn vị bầu cử HĐND huyện với 504 ứng viên (bầu 312 đại biểu); 1.781 đơn vị bầu cử HĐND xã với 11.053 ứng viên (bầu 6.580 đại biểu).

Thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, Thái Bình) hiện vẫn trong thời gian cách ly xã hội từ ngày 6.5 sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 là BN số 3039. Ảnh: Trung Du.
Thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, Thái Bình) hiện vẫn trong thời gian cách ly xã hội từ ngày 6.5 sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 là BN số 3039. Ảnh: Trung Du.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Thái Bình hiện có 10 khu cách ly tập trung, 10 khu vực bị phong tỏa, 3.746 người cách ly tại nhà, 11 bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ và xác định mắc COVID-19.

Nhà văn hoá thôn Hưng Đạo - nơi lẽ ra là điểm bỏ phiếu tập trung cho các cử tri trong thôn, song do thôn thực hiện cách ly xã hội nên vắng bóng người vào sáng nay 23.5. Ảnh: CTV.
Nhà văn hoá thôn Hưng Đạo - nơi lẽ ra là điểm bỏ phiếu tập trung cho các cử tri trong thôn, song do thôn thực hiện cách ly xã hội nên vắng bóng người vào sáng nay 23.5. Ảnh: CTV.
Thay vào đó, những hò phiếu phụ lưu động như thế này được cán bộ thôn bố trí đến tận cửa nhà để mỗi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Ảnh: CTV.
Thay vào đó, những hòm phiếu phụ lưu động như thế này được cán bộ thôn bố trí đến tận cửa nhà để mỗi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Ảnh: CTV.

Phương án thực hiện bỏ phiếu ở những khu vực này là sử dụng hòm phiếu phụ, do vậy ngoài cơ sở vật chất đã chuẩn bị, các huyện, thành phố đã bổ sung, đóng thêm 1.014 hòm phiếu phụ, 887 dấu “đã bỏ phiếu”.

Dưới đây là một số hình ảnh từ các khu điều trị, cách ly COVID-19 tại Thái Bình:

Cán bộ, y bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Phổi Thái Bình tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Đ.L
Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Phổi Thái Bình tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Đ.L
Theo ông Phạm Đình Long, Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Phổi Thái Bình, tại bệnh viện này hôm nay sẽ tổ chức bỏ phiếu cho cử tri là cán bộ, y bác sỹ, nhân viên và các bệnh nhân điều trị nội trú cùng các trường hợp thuộc diện F1 đang cách ly, theo dõi y tế. Ảnh: Đ.L
Theo ông Phạm Đình Long, Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Phổi Thái Bình, tại bệnh viện này hôm nay sẽ tổ chức bỏ phiếu cho cử tri là cán bộ, y bác sỹ, nhân viên và các bệnh nhân điều trị nội trú cùng các trường hợp thuộc diện F1 đang cách ly, theo dõi y tế. Ảnh: Đ.L
Được biết tại đây đang còn 37 trường hợp cử tri thuộc diện cách ly. Ảnh: Đ.L
Được biết tại đây đang còn 37 trường hợp cử tri thuộc diện cách ly. Ảnh: Đ.L
Từ 7 giờ sáng nay, các bệnh nhân, người cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã tập trung bỏ phiếu sớm, giữ an toàn phòng dịch. Ảnh: Đ.L
Từ 7 giờ sáng nay, các bệnh nhân, người cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã tập trung bỏ phiếu sớm, giữ an toàn phòng dịch. Ảnh: Đ.L
Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, nơi đang điều trị cho trên dưới 20 bệnh nhân mắc COVID-19 tại địa phương này, việc bỏ phiếu cũng đã được lên kế hoạch chi tiết, bài bản. Ảnh: CTV.
Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, nơi đang điều trị cho trên dưới 20 bệnh nhân mắc COVID-19 tại địa phương này, việc bỏ phiếu cũng đã được lên kế hoạch chi tiết, bài bản. Ảnh: CTV.
Cán bộ, y bác sỹ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân mắc COVID-19, các trường hợp thuộc diện cách ly và cả bệnh nhân điều trị nội trú, người nhà bệnh nhân được bố trí thuận tiện để tham gia bầu cử. Ảnh: CTV.
Cán bộ, y bác sỹ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân mắc COVID-19, các trường hợp thuộc diện cách ly và cả bệnh nhân điều trị nội trú, người nhà bệnh nhân được bố trí thuận tiện để tham gia bầu cử. Ảnh: CTV.
Việc bầu cử tuân thủ chặt chẽ thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ảnh: CTV.
Việc bầu cử tuân thủ chặt chẽ thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ảnh: CTV.
Đây là hình ảnh bỏ phiếu của các cử tri hiện đang cách ly tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 568 (Bộ Chỉ huy Quân sự Thái Bình) đóng tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ảnh: CTV.
Đây là hình ảnh bỏ phiếu của các cử tri hiện đang cách ly tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 568 (Bộ Chỉ huy Quân sự Thái Bình) đóng tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ảnh: CTV.
Trước khi tham gia bỏ phiếu, các cử tri này được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, thực hiện khử trùng, khử khuẩn. Ảnh: CTV.
Trước khi tham gia bỏ phiếu, các cử tri này được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, thực hiện khử trùng, khử khuẩn. Ảnh: CTV.
Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các ứng viên. Ảnh: CTV.
Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các ứng viên. Ảnh: CTV.
Cẩn thận, trách nhiệm lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất. Ảnh: CTV.
Cẩn thận, trách nhiệm lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất. Ảnh: CTV.
Đây là hình ảnh cử tri tại ngõ 162 Đinh Tiên Hoàng thuộc tổ 37B, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tham gia bỏ phiếu vào sáng nay. Con ngõ này thực hiện phong toả từ ngày 12.5 vừa qua sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 là BN 3670 (sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình). Ảnh: N.T
Đây là hình ảnh cử tri tại ngõ 162 Đinh Tiên Hoàng thuộc tổ 37B, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tham gia bỏ phiếu vào sáng nay. Con ngõ này thực hiện phong toả từ ngày 12.5 vừa qua sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 là BN 3670 (sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình). Ảnh: N.T
Các cử tri tìm hiểu rất kỹ thông tin về các ứng viên. Ảnh: N.T
Các cử tri tìm hiểu rất kỹ thông tin về các ứng viên...
Trước khi chính thức tự tay bỏ những lá phiếu khẳng định quyền làm chủ của công dân. Ảnh: N.T
...Trước khi chính thức tự tay bỏ những lá phiếu khẳng định quyền làm chủ của công dân. Ảnh: N.T
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ

SỞ HẠ - TẠ QUANG |

Đúng 7h sáng ngày 23.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thái Bình truy vết được 31 F1 của bệnh nhân COVID-19 số 4964

TRUNG DU |

Bệnh nhân số 4964 ở Gia Lâm (Hà Nội) từng về quê tại Thái Bình thăm bố mẹ vào ngày 15.5. Sau khi anh này nhiễm COVID-19, ngành y tế Thái Bình đã khẩn trương truy vết F1, F2.

Cụ ông gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày đi bỏ phiếu bầu cử

TRẦN TUẤN |

Dù đã gần 100 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Duy Hướng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Hiện cụ đang rất háo hức chờ ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để bỏ phiếu, thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ

SỞ HẠ - TẠ QUANG |

Đúng 7h sáng ngày 23.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thái Bình truy vết được 31 F1 của bệnh nhân COVID-19 số 4964

TRUNG DU |

Bệnh nhân số 4964 ở Gia Lâm (Hà Nội) từng về quê tại Thái Bình thăm bố mẹ vào ngày 15.5. Sau khi anh này nhiễm COVID-19, ngành y tế Thái Bình đã khẩn trương truy vết F1, F2.

Cụ ông gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày đi bỏ phiếu bầu cử

TRẦN TUẤN |

Dù đã gần 100 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Duy Hướng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Hiện cụ đang rất háo hức chờ ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để bỏ phiếu, thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mình.