Thái Bình: Khỉ nuôi sổng chuồng tấn công trẻ em, đánh chết chó

TRUNG DU |

Theo một số người dân xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), con khỉ nuôi bị sổng đã tấn công khiến một trẻ nhỏ bị thương vùng da đầu, một con chó phốc cũng đã bị khỉ đánh chết.

Những ngày vừa qua, trên một số trang mạng xã hội tại tỉnh Thái Bình xuất hiện thông tin tại xã Tự Tân, huyện Vũ Thư hiện có một con khỉ hoang thường xuyên đi "phá làng, phá xóm", tấn công trẻ em, động vật nuôi của các hộ dân tại hai thôn Đông An và Nam Long đã gây hoang mang, xôn xao dư luận.

Các nội dung đăng tải trên mạng xã hội về việc con khỉ hoang tấn công trẻ em, động vật ở xã Tự Tân đã gây xôn xao cộng đồng mạng, hầu hết tỏ ra lo lắng, bất an khi nhiều ngày trôi qua vẫn chưa thể bắt nhốt được khỉ. Ảnh chụp màn hình.
Các nội dung đăng tải trên mạng xã hội về việc con khỉ hoang tấn công trẻ em, động vật ở xã Tự Tân đã gây xôn xao cộng đồng mạng, hầu hết tỏ ra lo lắng, bất an khi nhiều ngày trôi qua vẫn chưa thể bắt nhốt được khỉ. Ảnh chụp màn hình.

Theo mô tả, con khỉ này nặng chừng hơn 10 kg, rất khôn và láu cá, liên tục có hành vi quấy phá nhà cửa, trêu chọc các con vật nuôi như chó, mèo, gà vịt của người dân.

Anh Vũ Ngọc Tân (trú thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Tôi nghe nói con khỉ này đã xuất hiện ở thôn bên cạnh từ khoảng mấy tháng nay nhưng không để ý lắm. Mấy ngày gần đây, nó thường xuyên xuất hiện tại các nhà trong thôn quấy phá. Đỉnh điểm, hôm kia nó đến nhà bố mẹ vợ tôi bắt gà, mấy con chó thấy thế chạy ra sủa rất hăng để đuổi nó đi. Vì bị xua đuổi, con khỉ hung bạo này đã đánh chết một con chó phốc của gia đình".

Theo anh Tân, con khỉ rất hung dữ, sẵn sàng tấn công, trả thù khi bị người dân và chó nhà truy đuổi. Một thanh niên săn đuổi khỉ cũng đã bị nó quay lại săn ngược phải chạy "bán sống, bán chết".

"Nghe mọi người nói nhà ông Thịnh trong thôn này có trẻ nhỏ cũng đã bị con khỉ đó tấn công, vả làm xây xước vùng da đầu, chảy máu. Nhà tôi cũng có trẻ con nên chúng tôi thực sự rất lo lắng, chỉ sợ lúc không có người lớn ở bên nó rình tấn công bé. Được biết, xã đã báo cáo cơ quan chức năng và kiểm lâm về nhưng chưa thể bắt lại được con khỉ này. Chúng tôi mong sao họ có thể bắt nhốt nó lại càng sớm càng tốt", anh Tân cho biết thêm.

Vẫn theo một số người dân, con khỉ hoang rất khôn, liên tục phá phách nhưng khó bẫy, bắt. Thậm chí, có người dân còn nhét thuốc vào nải chuối để bẫy nhưng nó đánh hơi được thuốc, bẻ vứt đi. Hễ bị con người phát hiện, khỉ lập tức leo trèo lên cây cao, nóc nhà để tẩu thoát, thoắt ẩn thoắt hiện rất chuyên nghiệp.

Một trẻ em ở thôn Nam Long, xã Tự Tân bị khỉ hoang tấn công gây xước vùng da đầu, chảy máu. Ảnh: Facebook Trịnh Bá Chuân
Một trẻ em ở thôn Nam Long, xã Tự Tân bị khỉ hoang tấn công gây xước vùng da đầu, chảy máu. Ảnh: Facebook Trịnh Bá Chuân

Trước các thông tin nói trên, sáng ngày 8.12, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Phạm Quang Tạo - Chủ tịch UBND xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xác nhận, đúng là có con khỉ như mô tả xuất hiện trên địa bàn xã từ mấy tháng trở lại đây.

"Cho đến nay thì chưa có ai lên tiếng nhận là chủ nuôi của con khỉ này. Chỉ biết là nó sổng ra từ nhà nào đó, mấy tháng rồi chưa bắt được. Chúng tôi cũng đã báo cáo các cơ quan chức năng và kiểm lâm nhưng con khỉ này khôn quá, chưa có cách nào bắt nhốt được nó lại", ông Tạo thông tin.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Khỉ hoang quậy phá dân, nhiều ngày chưa thể vây bắt

Tô Thế |

UBND phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) đã mời các nhân viên vườn thú về theo dõi và tiến hành vây bắt con khỉ hoang quậy phá người dân nhiều ngày qua. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể bắt được.

Thái Bình: Khởi tố hai đối tượng vận chuyển một cá thể cu li nhỏ quý hiếm

TRUNG DU |

Đang vận chuyển cá thể cu li nhỏ thuộc danh mục động vật quý hiếm cần được bảo vệ nguy cấp trên đường, Hiến bị cảnh sát môi trường Thái Bình bắt quả tang.

Bất an vì khỉ quậy phá nhà dân, tấn công nhiều trẻ em ở đảo Phú Quý

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Mặc dù địa phương tại huyện đảo Phú Quý đã thành lập đội bắt con khỉ quậy phá nhà dân, tấn công nhiều trẻ em, nhưng do khỉ quá khôn nên các phương pháp đều bất thành. Chiều 3.10, con khỉ này vào trường mẫu giáo tấn công một bé 4 tuổi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Khỉ hoang quậy phá dân, nhiều ngày chưa thể vây bắt

Tô Thế |

UBND phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) đã mời các nhân viên vườn thú về theo dõi và tiến hành vây bắt con khỉ hoang quậy phá người dân nhiều ngày qua. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể bắt được.

Thái Bình: Khởi tố hai đối tượng vận chuyển một cá thể cu li nhỏ quý hiếm

TRUNG DU |

Đang vận chuyển cá thể cu li nhỏ thuộc danh mục động vật quý hiếm cần được bảo vệ nguy cấp trên đường, Hiến bị cảnh sát môi trường Thái Bình bắt quả tang.

Bất an vì khỉ quậy phá nhà dân, tấn công nhiều trẻ em ở đảo Phú Quý

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Mặc dù địa phương tại huyện đảo Phú Quý đã thành lập đội bắt con khỉ quậy phá nhà dân, tấn công nhiều trẻ em, nhưng do khỉ quá khôn nên các phương pháp đều bất thành. Chiều 3.10, con khỉ này vào trường mẫu giáo tấn công một bé 4 tuổi.