Thái Bình: Khai trừ khỏi Đảng Viện trưởng Quy hoạch do sử dụng bằng giả

TRUNG DU |

Thái Bình - Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình).

Tối 5.11, trả lời PV Lao Động, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình xác nhận thông tin vừa nêu.

Theo đó, ngày 4.11, tại Sở Xây dựng Thái Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình đã chủ trì cuộc họp công bố quyết định kỷ luật đảng viên với hình thức khai trừ Đảng đối với ông Phùng Văn Chiến, do vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là những điều Đảng viên không được làm.

Cụ thể, ông Chiến đã có động cơ gian dối, man trá khi sử dụng bằng cấp chuyên môn trong quá trình công tác.

Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, sau khi bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng, hôm nay (5.11), Sở Xây dựng Thái Bình cũng đã công bố các quyết định cách chức Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, buộc thôi việc đối với ông Phùng Văn Chiến kể từ ngày 5.11.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 21.10, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình Nguyễn Quang Anh đã ký Quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Thái Bình.

Lý do của quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến là để xem xét, xử lý kỷ luật đối với vi phạm của cá nhân ông Phùng Văn Chiến trong sử dụng văn bằng để được tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Ông Phùng Văn Chiến sinh năm 1979, quê quán tại thị trấn Ngô Đồng (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Năm 2013, ông Chiến được lãnh đạo Sở Xây dựng Thái Bình bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng. Đến năm 2018, ông Chiến được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng viện này.

Theo hồ sơ, văn bằng do ông Chiến cung cấp cho đơn vị tuyển dụng, năm 2002, ông này được Trường Đại học Dân lập Đông Đô cấp bằng tốt nghiệp đại học hạng trung bình, chuyên ngành Kiến trúc, đồng thời được công nhận danh hiệu Kiến trúc sư.

Tuy nhiên, theo văn bản số 877/ĐHĐĐ-ĐT&QLSV ngày 19.10.2021 của Trường Đại học Đông Đô (trước đây là Trường Đại học Dân lập Đông Đô - PV) gửi Sở Xây dựng Thái Bình về việc trả lời xác minh bằng tốt nghiệp đại học của ông Phùng Văn Chiến, thì ông này đúng nguyên là sinh viên của Trường Đại học Đông Đô, nhưng chưa hoàn thành chương trình đào tạo nên chưa được cấp bằng theo đúng quy định.

Trường Đại học Đông Đô cũng không công nhận danh hiệu Kiến trúc sư và chưa từng cấp bằng tốt nghiệp đại học cho ông Phùng Văn Chiến.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Đông Đô khẳng định ông Phùng Văn Chiến chưa tốt nghiệp

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Liên quan vụ việc ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) - bị tạm đình chỉ công tác vì "lùm xùm" vấn đề bằng cấp, Trường Đại học Đông Đô đã chính thức lên tiếng.

Viện trưởng Quy hoạch xây dựng Thái Bình chưa phải là viên chức

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, ngoài những "lùm xùm" về bằng cấp, ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) còn được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo viện này khi chưa là viên chức.

Tạm đình chỉ Viện trưởng Quy hoạch Thái Bình để làm rõ về bằng cấp

TRUNG DU |

Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, ngày 21.10, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình - Nguyễn Quang Anh ký Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng - Phùng Văn Chiến để xem xét, xử lý về việc sử dụng văn bằng để được tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trường Đại học Đông Đô khẳng định ông Phùng Văn Chiến chưa tốt nghiệp

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Liên quan vụ việc ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) - bị tạm đình chỉ công tác vì "lùm xùm" vấn đề bằng cấp, Trường Đại học Đông Đô đã chính thức lên tiếng.

Viện trưởng Quy hoạch xây dựng Thái Bình chưa phải là viên chức

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, ngoài những "lùm xùm" về bằng cấp, ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) còn được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo viện này khi chưa là viên chức.

Tạm đình chỉ Viện trưởng Quy hoạch Thái Bình để làm rõ về bằng cấp

TRUNG DU |

Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, ngày 21.10, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình - Nguyễn Quang Anh ký Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng - Phùng Văn Chiến để xem xét, xử lý về việc sử dụng văn bằng để được tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.