Thái Bình: Hạn chế tối đa tập trung đông người dịp Giáng sinh, năm mới

TRUNG DU |

Thái Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình - Nguyễn Khắc Thận ra chỉ đạo: Từ nay đến Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hạn chế tối đa việc tập trung đông người.

Đối với các cuộc hội họp đông người dịp cuối năm, chỉ được tổ chức trong trường hợp cần thiết, phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, đảng viên phải gương mẫu không tham gia các sự kiện, hoạt động tụ tập đông người khi không thực sự cần thiết hoặc không được người có thẩm quyền phân công và hạn chế tối đa tham gia các sự kiện liên hoan, tổng kết cuối năm.

Các cơ quan, đơn vị không được tổ chức tiệc liên hoan, ăn uống, trường hợp đặc biệt phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Với các cơ sở dịch vụ ăn uống, trong 10 ngày tới phải hoàn thành việc lắp vách ngăn giữa người với người.

Các dịch vụ khác như karaoke, chỉ được hoạt động đến 21 giờ hằng ngày. Đối với việc hiếu hỷ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần có hướng dẫn chung, với phương châm không tập trung đông người, không mời khách ngoài tỉnh về tham dự.

Sau chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP.Thái Bình cũng đã ra chỉ thị tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở karaoke bắt đầu từ 18 giờ ngày 23.12 cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Trong dịp đón Giáng sinh vào tối nay, 24.12, chính quyền TP.Thái Bình đã có các phương án để không xảy ra tình trạng tập trung đông người, nhất là tại các địa điểm diễn ra các hoạt động tôn giáo.

Tại khu vực Tòa Giám mục Thái Bình nằm trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình sẽ duy trì các tổ bảo đảm trật tự đô thị, cấm bán hàng trên vỉa hè để hạn chế mức thấp nhất việc tụ tập, không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch.

Các chỉ đạo mang tính quyết liệt của chính quyền tỉnh Thái Bình được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tại địa phương những ngày qua vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Y tế Thái Bình, các cơ quan chức năng đang theo dõi, giám sát nhiều ổ dịch nguy cơ cao tại 7 huyện, thành phố.

Đơn cử như tại huyện Quỳnh Phụ, ổ dịch tại Công ty Sao Vàng chi nhánh Quỳnh Phụ đã ghi nhận 33 công nhân dương tính SARS-CoV-2. Ổ dịch tại Trường Tiểu học An Bài đã ghi nhận 6 ca bệnh và đã tạm dừng học trực tiếp toàn bộ Trường Tiểu học An Bài để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại TP.Thái Bình, ổ dịch liên quan phường Hoàng Diệu đã ghi nhận 34 ca mắc COVID-19. Phường Hoàng Diệu đã phong tỏa một phần cụm dân cư tổ dân phố số 1, tạm dừng học trực tiếp toàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu và 1 lớp của Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại huyện Kiến Xương, ổ dịch ở xã Vũ Ninh đã ghi nhận 13 ca bệnh và đã khoanh vùng cách ly các gia đình có bệnh nhân dương tính, tạm thời dừng học trực tiếp tại Trường Tiểu học Vũ Ninh. Ổ dịch liên quan đến chuỗi các quán karaoke trong huyện đã ghi nhận 19 trường hợp dương tính (trong đó tiếp viên tại các quán karaoke là 14 ca, người liên quan là 5 ca).

Huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát tất cả các nhà hàng, quán karaoke kinh doanh dịch vụ giải trí để quản lý, có các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 là tiếp viên, nhân viên quán karaoke

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 22.12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vừa ban hành thông báo khẩn số 15, tìm người liên quan các ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

Thái Bình: Tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi trong toàn tỉnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau 2 địa phương vừa qua có dịch COVID-19 bùng phát là huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình, từ ngày hôm nay (4.12) đến ngày 5.12, trẻ em độ tuổi từ 12-17 tuổi thuộc 5 huyện còn lại trong tỉnh cũng sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Thái Bình: Dịch được kiểm soát, thành phố mở lại nhiều hoạt động

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, trong 24 ngày qua, toàn tỉnh Thái Bình đã có 781 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện về nơi cư trú, lưu trú thực hiện theo dõi, cách ly tại nhà theo quy định.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 là tiếp viên, nhân viên quán karaoke

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 22.12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vừa ban hành thông báo khẩn số 15, tìm người liên quan các ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

Thái Bình: Tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi trong toàn tỉnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau 2 địa phương vừa qua có dịch COVID-19 bùng phát là huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình, từ ngày hôm nay (4.12) đến ngày 5.12, trẻ em độ tuổi từ 12-17 tuổi thuộc 5 huyện còn lại trong tỉnh cũng sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Thái Bình: Dịch được kiểm soát, thành phố mở lại nhiều hoạt động

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, trong 24 ngày qua, toàn tỉnh Thái Bình đã có 781 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện về nơi cư trú, lưu trú thực hiện theo dõi, cách ly tại nhà theo quy định.