Thái Bình: Điều tra clip bé trai 10 tháng tuổi nghi bị nhét giẻ vào miệng

TRUNG DU |

Trong đoạn clip dài khoảng 10 giây, một cô gái trẻ ở lớp mầm non tư thục Sao Việt (số 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) có hành động nhét giẻ vào miệng, ghì chặt tay chân, mặc cho bé trai khoảng 10 tháng tuổi kêu khóc thất thanh.

Từ tối qua, 28.6, mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài khoảng 10 giây, kèm nội dung bài đăng tố cáo lớp mầm non tư thục Sao Việt (số 56 Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) có hành vi bạo hành trẻ em.

Trong đoạn clip ngắn này, một cô gái trẻ được cho là người nhà (cháu) của chủ nhóm trẻ Sao Việt có hành động dùng tấm giẻ màu trắng nhét chặt vào miệng; dùng tay và chân của mình ghì chặt tay, chân, khống chế bé trai, mặc cho bé giãy giụa, kêu khóc khản tiếng. Bên cạnh bé trai này còn có một bé trai khác đang nằm cạnh.

Cùng với đoạn clip trên, nick Facebook Ngân Kim (mẹ của bé trai) viết: "...con em 11 tháng tuổi đi học từ tháng 3 đến nay, thì hôm qua gia đình em xem được clip cô giáo L.T.L bạo hành cháu như thế này. Trong thời gian cháu đi học về nhà cháu có có biểu hiện khóc, sợ người lạ và gầy gò, thì mẹ cháu nghĩ đấy là do nhớ mẹ khi mới đi học nhưng ko ngờ là vì đến lớp bị cô giáo bạo hành như vậy".

Sáng 29.6, theo ghi nhận của PV Lao Động, lớp mầm non tư thục Sao Việt đã đóng cửa, khóa ngoài. Bên ngoài cửa lớp treo những slogan, bảng hiệu như “Ươm mầm tài năng Việt“, “Con của bạn là con của chúng tôi“, “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui“. Ảnh: Trung Du.
Sáng 29.6, theo ghi nhận của PV Lao Động, lớp mầm non tư thục Sao Việt đã đóng cửa, khóa ngoài. Bên ngoài cửa lớp treo những slogan, bảng hiệu như “Ươm mầm tài năng Việt“, “Con của bạn là con của chúng tôi“, “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui“. Ảnh: Trung Du.

Trao đổi qua điện thoại với PV, anh H.V.Q (sinh năm 1986, hiện trú tổ 17 phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) - bố của cháu bé trong clip xác nhận, người đăng tải clip lên Facebook là vợ của mình, mẹ cháu.

"Cách đây 3 tháng do điều kiện gia đình, vợ chồng tôi gửi cháu vào lớp mầm non Sao Việt, khi đó cháu hơn 8 tháng tuổi. Lúc đầu cháu khá cuốn cô giáo, ngoan, nhưng thời gian sau gia đình tôi thấy cháu có biểu hiện lạ, đêm ngủ hay bị giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn chạy quanh giường khóc. Chúng tôi có hỏi các cô thì các cô nói ở lớp con vẫn ngoan, ăn tốt", anh Q nói.

Vẫn theo anh Q, sở dĩ vợ chồng anh có được clip này là do một cô giáo khác làm việc tại lớp mầm non Sao Việt hiện đã nghỉ việc quay lại bằng điện thoại, vì thương cháu bé nên đã báo để gia đình biết.

"Khi được xem clip vợ chồng tôi đã thực sự sốc, liền làm đơn trình báo cơ quan chức năng, đồng thời cho cháu nghỉ đến lớp, gửi cháu về quê cho ông bà trông. Chủ nhóm lớp, cơ sở Sao Việt cũng đã mang theo quà cáp đến nhà xin lỗi, mong gia đình bỏ qua, không làm lớn chuyện nhưng chúng tôi không đồng ý, chúng tôi muốn làm cho sáng tỏ vụ việc vì nếu không sẽ còn nhiều cháu khác, nhiều phụ huynh khác bị giống gia đình tôi", anh Q cho biết thêm.

Sáng nay, 29.6, PV Lao Động đã liên hệ, trao đổi với ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND phường Tiền Phong (TP.Thái Bình) - xung quanh vụ việc này.

Ông Nam cho biết, nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt đóng trên địa bàn phường do chị L.T.H.G làm chủ. Trước đây khi phát hiện cơ sở tổ chức nuôi dạy trẻ khi chưa đủ các điều kiện, chưa được cấp phép phường đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ hoạt động. Sau đó, cơ sở hoàn thiện thủ tục và được phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thẩm định thì phường chấp thuận quyết định thành lập lớp mầm non tư thục cho nhóm lớp này từ ngày 3.7.2020.

"Sau khi trên mạng xã hội xôn xao vụ việc này, chúng tôi đã yêu cầu công an phường xác minh, làm rõ nội dung đối với những người có liên quan. Sáng nay chúng tôi yêu cầu chủ lớp và cô gái trong clip đến công an phường làm việc, khi đi phải mang theo đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động của mình", ông Nam cho biết thêm.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo tiêu thụ rau màu tại khu chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Toàn huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 26.6 sau khi có chùm ca mắc COVID-19 liên quan lái, phụ xe khách. Tuy vậy, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Nghi phạm chém chết vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình vì vợ quyết tâm li dị?

TRUNG DU |

Theo một số người dân địa phương, Thịnh là kẻ nghiện ngập, hút chích, thường xuyên đánh đập vợ con.

Thảm án ở Thái Bình: Chém bố mẹ vợ và vợ tử vong tại chỗ rồi đi đầu thú

Trung Du |

Khoảng hơn 8h sáng nay (28.6), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Hậu quả vụ việc khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đảm bảo tiêu thụ rau màu tại khu chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Toàn huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 26.6 sau khi có chùm ca mắc COVID-19 liên quan lái, phụ xe khách. Tuy vậy, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Nghi phạm chém chết vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình vì vợ quyết tâm li dị?

TRUNG DU |

Theo một số người dân địa phương, Thịnh là kẻ nghiện ngập, hút chích, thường xuyên đánh đập vợ con.

Thảm án ở Thái Bình: Chém bố mẹ vợ và vợ tử vong tại chỗ rồi đi đầu thú

Trung Du |

Khoảng hơn 8h sáng nay (28.6), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Hậu quả vụ việc khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ.