Thái Bình: Dịch được kiểm soát, thành phố mở lại nhiều hoạt động

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, trong 24 ngày qua, toàn tỉnh Thái Bình đã có 781 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện về nơi cư trú, lưu trú thực hiện theo dõi, cách ly tại nhà theo quy định.

Tại 2 cơ sở y tế trọng điểm chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 có biểu hiện nặng là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thái Bình, hiện chỉ còn đang điều trị cho 46 bệnh nhân.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, đợt dịch cao điểm diễn ra trong 24 ngày gần đây tại Thái Bình ghi nhận hơn 1.200 ca F0. Số trường hợp bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trở về nhà đã khoảng gần 3/4.

Điều này góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế trên địa bàn đảm nhận thu dung, điều trị bệnh nhân; các địa phương có cơ sở để điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, phù hợp hơn.

Theo đó, ngày 3.12, UBND TP.Thái Bình có văn bản thông báo kết luận của ông Đinh Gia Dũng - Chủ tịch UBND TP.Thái Bình về việc đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, hoạt động vui chơi giải trí, karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, các di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo, tìn ngưỡng trên địa bàn thành phố được phép hoạt động trở lại từ 5 giờ ngày mai (5.12).

Đối với việc tổ chức hiếu, hỷ, UBND các phường, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế, tiết giảm quy mô, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch theo quy định (ghi nhật ký thực hiện, tuân thủ nghiêm thông điệp "5K").

Như vậy, sau gần 20 ngày kể từ khi TP.Thái Bình tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, ăn uống tại chỗ… vì dịch bệnh COVID-19, đến nay các dịch vụ này đều đã được phép hoạt động trở lại.

Thời gian qua, bên cạnh việc tích cực, tập trung điều trị F0, Sở Y tế Thái Bình cũng ban hành hướng dẫn việc cách ly tại nhà, áp dụng đối với tất cả các đối tượng nguy cơ. Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không tuân thủ cách ly tại nhà theo quy định thì mới phải thực hiện cách ly tập trung.

Theo đó, cách ly tại nhà ngay đối với người được xác định là F1; người đến, vào tỉnh từ vùng cấp độ 4; tạm thời cách ly tại nhà đối với F2.

Căn cứ trên hoạt động truy vết, đánh giá nguy cơ, thời gian tiếp xúc lần cuối với F1, cùng với kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR của F1, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của chính F2 (nếu có) để kết thúc cách ly tại nhà đối với F2 và yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày (tính từ lần cuối tiếp xúc với F1).

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: 455 bệnh nhân COVID-19 đã được trị khỏi trong tuần qua

TRUNG DU |

Thái Bình - Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, trong ngày 28.11, tỉnh Thái Bình có thêm 63 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện, trong đó có 14 ca là trẻ em.

Thêm 30 bệnh nhi mắc COVID-19 ở Thái Bình được xuất viện

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, chiều nay (25.11), tại Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp tục có thêm 3 trường hợp trẻ em mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số lên 30 ca bệnh nhi được xuất viện về cách ly theo dõi tại nhà.

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thái Bình: 455 bệnh nhân COVID-19 đã được trị khỏi trong tuần qua

TRUNG DU |

Thái Bình - Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, trong ngày 28.11, tỉnh Thái Bình có thêm 63 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện, trong đó có 14 ca là trẻ em.

Thêm 30 bệnh nhi mắc COVID-19 ở Thái Bình được xuất viện

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, chiều nay (25.11), tại Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp tục có thêm 3 trường hợp trẻ em mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số lên 30 ca bệnh nhi được xuất viện về cách ly theo dõi tại nhà.

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.