Thái Bình: Di dời hơn 51.000 dân đi tránh bão số 3

KHÁNH LINH - HUYÊN NGUYỄN |

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 Wipha, ngày 2.8, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các địa phương trong tỉnh.

Kiểm tra tại một số cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, công trình đê, kè, cống và một số dự án trọng điểm tại 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải, ông Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi chủ phương tiện tàu thuyền, người lao động trên các chòi nuôi trồng thủy hải sản vào nơi tránh trú bão an toàn.

Địa phương nào để ngư dân, người lao động còn ở ngoài biển, địa phương đó phải chịu trách nhiệm với cấp trên. Tại các điểm đê xung yếu, ông Diên yêu cầu phải bảo đảm đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực sẵn sàng bảo vệ đê, công trình trên đê, đặc biệt các điểm đê thuộc xã Nam Phú, Nam Hưng, Nam Hồng huyện Tiền Hải.

Kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: KL
Kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: KL

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác tiêu nước, tiêu úng bảo vệ lúa, hoa màu và vùng nuôi trồng thủy sản, cùng với đó, các địa phương thực hiện khoanh khép vùng, khơi thông dòng chảy; phối hợp chặt chẽ với các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi phân công cán bộ ứng trực, tổ chức vận hành hệ thống bơm tiêu úng tại chỗ.

Được biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh Thái Bình đã gieo cấy hơn 78.900ha lúa mùa; đối với diện tích cây màu hè đã cơ bản thu hoạch xong và diện tích cây màu hè thu đã trồng đạt 7.110ha.

Tại trạm bơm Hậu Thượng, huyện Đông Hưng có công suất 25.000m3/giờ hiện có 1 điểm rò rỉ nước từ ngoài đê chảy ngược vào trong phía nội đồng.

Ông Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng và ngành nông nghiệp theo dõi chặt chẽ và lên kế hoạch riêng để xử lý, trong trường hợp nước sông dâng cao, điểm rò rỉ chảy mạnh cần báo cáo ngay để có phương án ứng phó kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do bão.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh Thái Bình đã kêu gọi, di dời toàn bộ 1.281 lao động đang canh coi trên 1.164 chòi canh ngao ven biển; 1.907 lao động đang làm việc tại 1.216 đầm nuôi trồng thủy, hải sản; 55 lao động trên 575 lồng bè trên sông về nơi an toàn; kêu gọi 1.279 tàu, thuyền với 3.643 ngư dân đang làm ăn trên vùng biển của tỉnh vào bờ, tổ chức neo đậu an toàn.

Đặc biệt, tỉnh Thái Bình đã di dời 14.208 hộ dân với 51.098 nhân khẩu sinh sống ngoài đê chính vào trong đê. Đồng thời, chủ động phương án di dời 8.476 hộ dân sinh sống trong các ngôi nhà yếu khi bão vào.

Đối với các trọng điểm đê, kè, cống trên địa bàn, đặc biệt là 10 công trình phòng, chống lụt bão đang được thi công, theo chỉ đạo của tỉnh, các đơn vị thi công và chính quyền các địa phương đã chủ động xây dựng phương án; bố trí sẵn vật tư, nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng xử lý khi có sự cố.

KHÁNH LINH - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục hủy nhiều chuyến bay do ảnh hưởng của cơn bão số 3

HÀ PHƯƠNG |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đường đi của bão số 3 rất phức tạp. Mới đây, các hãng hàng không Việt tiếp tục thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác, hủy hàng loạt chuyến bay để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Bão số 3 Wipha di chuyển chậm nhưng rất khó lường

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 6 giờ vừa qua bão số 3  Wipha hầu như ít di chuyển. Tuy nhiên, đường đi của bão số 3 rất phức tạp.

Trước bão số 3: Hà Nội dựng rào sắt tại khu sạt lở bờ kè Hồ Gươm

Tuệ Minh |

Trước khi cơn bão số 3 ảnh hưởng đến nước ta, Ban Quản lý khu vực Hồ Gươm đã tiến hành lắp đặt biển cảnh báo, lập hàng rào tại những vị trí kè, đường dạo xung quanh hồ bị xuống cấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiếp tục hủy nhiều chuyến bay do ảnh hưởng của cơn bão số 3

HÀ PHƯƠNG |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đường đi của bão số 3 rất phức tạp. Mới đây, các hãng hàng không Việt tiếp tục thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác, hủy hàng loạt chuyến bay để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Bão số 3 Wipha di chuyển chậm nhưng rất khó lường

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 6 giờ vừa qua bão số 3  Wipha hầu như ít di chuyển. Tuy nhiên, đường đi của bão số 3 rất phức tạp.

Trước bão số 3: Hà Nội dựng rào sắt tại khu sạt lở bờ kè Hồ Gươm

Tuệ Minh |

Trước khi cơn bão số 3 ảnh hưởng đến nước ta, Ban Quản lý khu vực Hồ Gươm đã tiến hành lắp đặt biển cảnh báo, lập hàng rào tại những vị trí kè, đường dạo xung quanh hồ bị xuống cấp.