Thái Bình: Công an điều tra vụ bé 3 tuổi chấn thương sọ não tại trường mầm non

VƯƠNG TRẦN |

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra sự việc cháu bé 3 tuổi học tại trường Mầm non xã Thái Hưng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị chấn thương sọ não trong giờ học.

Mới đây, tại trường Mầm non xã Thái Hưng xảy ra vụ việc cháu bé Đào Gia Bảo (SN 2014, học lớp 3 tuổi) bị chấn thương phải nhập viện khi đang ở trường. Gia đình cháu Bảo đang vô cùng lo lắng và bức xúc vì cho đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác xảy ra sự việc.

Trao đổi với Lao Động, ngày 24.10, một lãnh đạo xã Thái Hưng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) xác nhận sự việc nói trên. Đồng thời, vị này cũng cho hay hiện nay lãnh đạo xã đã yêu cầu nhà trường có báo cáo giải trình về vụ việc. “Hiện cơ quan công an huyện Hưng Hà và các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm việc với trường Mầm non xã Thái Hưng để làm sáng tỏ sự việc nói trên.”

Theo lời kể của gia đình, sáng 23.9, cháu Bảo được mẹ đưa đến lớp trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường, nhưng đến chiều, khi đang trong giờ học, mẹ cháu được cô giáo nhắn mang quần áo đến thay cho cháu vì cháu đập đầu vào thành cửa sổ và bị nôn. Sau đó cháu Bảo được gia đình cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não và tụ máu não phải phẫu thuật gấp.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu - mẹ cháu Bảo, khuôn mặt phờ phạc vì chăm con, mệt mỏi kể lại: "Khoảng 3h15 phút ngày 23.9.2017, cô giáo của cháu là Trần Thị Dung gọi điện thoại thông báo cháu bị nôn và yêu cầu mang quần áo đến lớp để thay.

Khi tôi đến nơi thì thấy cháu có một vết bầm tím trên trán. Tôi có hỏi thì cô Dung cho biết chiều ngủ dậy, cháu ngóng mẹ đến đón nên đập đầu vào thành cửa sổ.

Khi về đến nhà, phát hiện thấy nửa đầu bên phải của cháu phập phồng, toàn thân tím tái, cháu bị nôn mửa và có dấu hiệu hôn mê nên tôi và gia đình vội đưa cháu đến BVĐK Hưng Nhân (H. Hưng Hà) để thăm khám. Sau đó cháu Bảo được chuyển gấp sang BVĐK huyện Hưng Hà để được chụp chiếu. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương sọ não, tụ máu não... 

Vì lo ngại cho sức khỏe của con nên gia đình đề nghị được chuyển cháu lên BVĐK tỉnh Hưng Yên. Tại đây, sau khi làm các thủ tục, các bác sĩ chẩn đoán 1/4 não bộ của cháu bị tụ máu, đang có dấu hiệu hôn mê và yêu cầu gia đình quyết định nhanh đồng thời ký giấy mổ để cứu tính mạng của cháu..."

Anh Đào Văn Quân (SN 1988, bố cháu Bảo) bức xúc: “Điều mà gia đình tôi quan tâm nhất lúc này không phải vấn đề vật chất mà muốn biết chính xác lý do cháu bị như vậy để có phương hướng chữa trị, nhưng các cô từ chối vòng vo, lúc thì bảo cháu đập đầu vào tường, lúc lại bảo cháu bị ngã vật ra đằng sau... Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ sự việc”.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.