Thái Bình: Chùm ca bệnh mới liên quan nhóm người bán thuốc

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 25.11, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, tính đến 14h cùng ngày, tại xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vừa ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới có yếu tố dịch tễ liên quan đến nhóm người từ Ninh Thuận ra Thái Bình đi bán thuốc rong.

Theo CDC Thái Bình, trước đó, ngày 23 và 24.11, kết quả xét nghiệm trường hợp nguy cơ tại xã An Vinh ghi nhận 2 ca mắc COVID-19. Cả 2 ca bệnh này cùng là nữ, bán hàng tại chợ Rét. 

Ngay sau đó, CDC Thái Bình đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quỳnh Phụ triển khai khẩn cấp các biện pháp truy vết khoanh vùng, tiến hành xét nghiệm, khẩn trương bóc tách F0 tại địa phương.

Qua điều tra, truy vết lịch sử dịch tễ của 2 trường hợp mắc COVID-19 kể trên, cơ quan chức năng xác định trước đó cả 2 từng tiếp xúc với 1 trường hợp F0 thuộc nhóm người dân tộc Chăm từ tỉnh Ninh Thuận ra Thái Bình thuê trọ tại xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) hành nghề bán thuốc Nam tại các chợ trong tỉnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quỳnh Phụ đã ra thông báo khẩn tìm người từng tiếp xúc với người bán thuốc rong người Ninh Thuận và 2 ca mắc COVID-19 mới ghi tại chợ Rét, thực hiện phong tỏa tạm thời chợ và một số thôn liên quan ca mắc, triển khai xét nghiệm diện rộng.

Như vậy, tại xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ) trong 3 ngày qua đã ghi nhận tổng cộng 8 ca mắc COVID-19. Tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca mắc đều đã được kịp thời truy vết, quản lý khoanh vùng và kiểm soát chặt chẽ.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 19.11, trên địa bàn xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) xuất hiện ổ dịch 53 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhóm 41 người từ Ninh Thuận ra thuê trọ tại thôn An Lễ, xã Đông Mỹ để hành nghề bán thuốc nam. Qua truy vết, trước đó nhóm người này từng đi qua nhiều chợ trong tỉnh Thái Bình để bán thuốc.

Cũng trong sáng nay, 25.11, CDC Thái Bình đã công bố 4 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Công ty Thành Đô, thuộc Khu công nghiệp Tiền Hải (huyện Tiền Hải).

Ngành y tế địa phương xác định đây là ổ dịch phức tạp, hiện chưa xác định được nguồn lây, có liên quan đến nhiều người, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tiền Hải đã yêu cầu tất cả công dân đi, đến Công ty Thành Đô hoặc tiếp xúc với các trường hợp trên từ ngày 10.11 đến ngày 23.11 liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế, kết hợp test nhanh kháng nguyên để bóc tách các trường hợp có nguy cơ ra khỏi cộng đồng.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Đẩy nhanh tiêm vaccine cho công nhân để đảm bảo sản xuất

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

THÁI BÌNH - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong hai ngày 23 - 24.11, Công đoàn Công ty TNHH YaZaki chi nhánh Hải phòng tại Thái Bình thuộc Khu công nghiệp TBS Sông Trà (xã Tân Bình, TP.Thái Bình) đã tổ chức tiêm vaccine mũi 2 cho đoàn viên, công nhân lao động của công ty.

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

41 người từ Ninh Thuận ra Thái Bình bán thuốc ở 10 chợ mắc COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, trên địa bàn xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) mới xuất hiện ổ dịch 53 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhóm 41 người từ Ninh Thuận ra thuê trọ tại thôn An Lễ, xã Đông Mỹ để hành nghề bán thuốc nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Đẩy nhanh tiêm vaccine cho công nhân để đảm bảo sản xuất

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

THÁI BÌNH - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong hai ngày 23 - 24.11, Công đoàn Công ty TNHH YaZaki chi nhánh Hải phòng tại Thái Bình thuộc Khu công nghiệp TBS Sông Trà (xã Tân Bình, TP.Thái Bình) đã tổ chức tiêm vaccine mũi 2 cho đoàn viên, công nhân lao động của công ty.

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

41 người từ Ninh Thuận ra Thái Bình bán thuốc ở 10 chợ mắc COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, trên địa bàn xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) mới xuất hiện ổ dịch 53 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhóm 41 người từ Ninh Thuận ra thuê trọ tại thôn An Lễ, xã Đông Mỹ để hành nghề bán thuốc nam.