Ngày 14.10, PV Lao Động có mặt tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 cầu Tân Đệ (nối tỉnh Thái Bình với tỉnh Nam Định) để tìm hiểu, ghi nhận việc kiểm soát người, phương tiện ra, vào cửa ngõ Thái Bình.
Theo quan sát, khi vào tỉnh Thái Bình, tất cả người, phương tiện vẫn phải dừng lại tại chốt Tân Đệ, tiến hành khai báo y tế, trình các loại giấy tờ, thủ tục như giấy chứng nhận đã tiêm chủng vaccine, giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực, giấy tờ tùy thân... để đối chiếu, so sánh.
Do ảnh hưởng của bão số 8, hôm nay tại Thái Bình vẫn có mưa vừa đến mưa to kéo dài, lượng người và phương tiện ùn ứ tại khu vực chốt kiểm soát do phải làm thủ tục khai báo khá đông.
Anh N.T.T (44 tuổi, trú huyện Tiền Hải, Thái Bình) cho biết: "Từ sáng nay, tôi đã nghe được thông tin rằng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không tổ chức xét nghiệm tràn lan để làm căn cứ đi lại, ra vào tỉnh. Do có việc phải sang thành phố Nam Định và quay về Thái Bình trong ngày, tôi vẫn phải làm test nhanh âm tính mới qua được chốt để vào Nam Định; lúc về Thái Bình cũng phải xuất trình giấy xét nghiệm như bình thường".
Trả lời PV Lao Động, lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho hay, hiện nay địa phương này chưa có điều chỉnh, thay đổi nào so với quy định cũ trước đó về việc kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh.
"Trước đây, tỉnh phân theo các Chỉ thị số 15, 16, 19 để quản lý, kiểm soát người ra vào tỉnh. Bây giờ bỏ các chỉ thị kia và thay bằng 4 cấp độ dịch rồi thì sẽ phải điều chỉnh theo các cấp độ đó. Chúng tôi đang rà soát, soạn thảo văn bản để hôm nay hoặc ngày mai sẽ ban hành" - đại diện lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình nói.
Về việc người dân, chủ phương tiện khi vào, về hoặc đi qua tỉnh có được bỏ, không phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính hay không, đại diện ngành y tế Thái Bình cho hay: "Vẫn phải làm xét nghiệm. Bây giờ đi lại nhiều như thế, đi từ vùng này sang vùng kia mà không kiểm soát thì làm sao đảm bảo được".
Liên quan đến vấn đề mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh, theo tìm hiểu của PV, hiện nay các tuyến vận tải khách từ tỉnh Thái Bình đi một số tỉnh, thành, đặc biệt là tuyến Thái Bình - Hà Nội vẫn chưa thống nhất được phương án cụ thể và ngành giao thông vận tải địa phương này cũng chưa ban hành văn bản chỉ đạo nào liên quan đến việc điều chỉnh quy định kiểm soát đối với người, phương tiện ra vào tỉnh.
Một chủ doanh nghiệp vận tải hành khách chuyên tuyến Thái Bình - Hà Nội, cho biết: "Theo tôi nắm được thì hiện nay, Sở GTVT Thái Bình vẫn đang phải chờ quy định mới từ phía Sở GTVT Hà Nội mới có thể điều chỉnh, thay đổi phương án liên quan hoạt động vận tải hành khách giữa 2 nơi. Tuy vậy thì kể cả khi tuyến được mở lại đi chăng nữa nhưng nếu vẫn giữ nguyên quy định về việc lái, phụ xe và hành khách phải làm xét nghiệm mới được đi lại giữa các địa phương thì chắc chắn sẽ có rất ít khách".
"Bây giờ nếu vẫn giữ nguyên quy định lái, phụ xe cứ 3 ngày phải làm xét nghiệm 1 lần, cộng với chi phí xăng dầu tăng, rồi các loại phí khác nữa; trong khi khách thì ít, thì có cho phép hoạt động trở lại, doanh nghiệp cũng khó mà làm được. Mặt khác, nếu hành khách bắt buộc phải làm xét nghiệm mới được phép di chuyển thì bản thân họ cũng rất ngại, không muốn đi đâu" - vị này cho biết thêm.