Thái Bình cho phép bếp ăn tập thể hoạt động trở lại

Khánh Linh |

Sau khi ra công điện khẩn yêu cầu tất cả các doanh nghiệp, cở sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn không được tổ chức bếp ăn tập thể vào ngày 2.4, sau 2 ngày, UBND Tỉnh Thái Bình đã có công văn cho phép các bếp ăn tập thể hoạt động trở lại.

Ngày 4.4, sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thái Bình đã có Công văn hỏa tốc số 1538/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo nội dung công văn này, tỉnh Thái Bình cho phép các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch dưới sự kiểm tra chặt chẽ của Sở Y tế.

Về hoạt động của các bếp ăn tập thể trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tỉnh Thái Bình giao cho Chi tục An toàn vệ sinh thực phẩm (sở Y tế) hướng dẫn cơ chế hoạt động của các bếp ăn tập thể trong điều kiện dịch bệnh theo hướng cho phép doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh được tiếp tục thực hiện việc nấu ăn tập thể.

Các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động các biện pháp phòng dịch theo quy định; Khuyến khích việc cấp khẩu phần ăn cho từng công nhân, sắp xếp chỗ ngồi ăn đảm bảo khoảng cách an toàn, trang bị vách ngăn giữa từng lao động.

Trước đó, tại Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 2.4 do ông Đỗ Trọng Thăng – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - ký đã yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn dừng hoạt động của tất cả các bếp ăn tập thể khiến nhiều doanh nghiệp, cơ sản xuất kinh doanh "trở tay không kịp", có chủ doanh nghiệp chia sẻ đã tính đến phương án tạm dừng hoạt động để tìm đơn vị cung cấp xuất ăn công nghiệp.

Cụ thể, công văn ngày 2.4, tỉnh Thái Bình yêu cầu chủ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có trách nhiệm cung cấp suất ăn theo khẩu phần đến từng công nhân, nếu tổ chức ăn tập thể, không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm. Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không thực hiện, yêu cầu chủ doanh nghiệp dừng sản xuất kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp, tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn dừng tổ chức bếp ăn tập thể. Trường hợp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh này không thực hiện chỉ đạo sẽ bị yêu cầu dừng sản xuất kinh doanh.

Cũng theo công điện này, Chủ tịch Tỉnh Thái Bình yêu cầu “Dừng việc di chuyển người dân từ vùng có dịch về Thái Bình từ ngày 3.4 đến hết ngày 15.4 trừ các trường hợp xe cấp cứu, phục vụ hiếu hỉ, công vụ, xe chở lương thực nhu yêu phẩm và nguyên vật liệu sản xuất. Trường hợp đặc biệt do Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh quyết đinh.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Các phương tiện vẫn lưu thông ra vào tỉnh Thái Bình bình thường

Khánh Linh |

Mặc dù công văn của Chủ tịch tỉnh Thái Bình yêu cầu dừng việc di chuyển người dân từ địa phương có dịch về Thái Bình (trừ các trường hợp được quy định), nhưng trên thực tế, các phương tiện vẫn lưu thông ra vào tỉnh bình thường.

Thái Bình: Tặng quà lực lượng trên tuyến đầu phòng chống COVID-19

Bá Mạnh |

Ngày 31.3, tại Trung đoàn 568 (xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khẩu trang và tủ nấu cơm công nghiệp tại khu cách ly y tế tập trung phòng chống COVID-19.

Kết quả điều tra ban đầu về vụ chặn xe, giành khách ở Thái Bình

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra vừa có thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc liên quan đến tranh giành khách của các nhà xe trong hoạt động vận tải hành khách tại Thái Bình.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Các phương tiện vẫn lưu thông ra vào tỉnh Thái Bình bình thường

Khánh Linh |

Mặc dù công văn của Chủ tịch tỉnh Thái Bình yêu cầu dừng việc di chuyển người dân từ địa phương có dịch về Thái Bình (trừ các trường hợp được quy định), nhưng trên thực tế, các phương tiện vẫn lưu thông ra vào tỉnh bình thường.

Thái Bình: Tặng quà lực lượng trên tuyến đầu phòng chống COVID-19

Bá Mạnh |

Ngày 31.3, tại Trung đoàn 568 (xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khẩu trang và tủ nấu cơm công nghiệp tại khu cách ly y tế tập trung phòng chống COVID-19.

Kết quả điều tra ban đầu về vụ chặn xe, giành khách ở Thái Bình

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra vừa có thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc liên quan đến tranh giành khách của các nhà xe trong hoạt động vận tải hành khách tại Thái Bình.