Thái Bình: Cán bộ phường bị hành hung sau khi tố cáo lãnh đạo địa phương?

Đặng Luân |

Cơ quan chức năng TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đang vào cuộc điều tra vụ một cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong (TP. Thái Bình) bị hành hung sau khi người này có đơn tố cáo gửi Thành ủy Thái Bình.

Sáng ngày 23.6, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Liệu – Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xác nhận, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra việc một cán bộ tư pháp hộ tịch phường Lê Hồng Phong bị 2 đối tượng hành hung gây thương tích.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 18.6, trên đường đi đón con về qua địa chỉ số 246 Lý Thường Kiệt, ông Vũ Văn Pho (sinh năm 1989, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, cán bộ tư pháp hộ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình) bất ngờ bị 2 đối tượng áp sát, hành hung gây thương tích, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Qua trao đổi với ông Pho, ông này cho biết: Trước ngày xảy ra sự việc, ngày 9.6, ông Pho có đơn tố cáo gửi Thành ủy Thái Bình liên quan đến việc ông Vũ Văn Liệu - Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong vi phạm quy trình nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đơn tố cáo, ông Vũ Văn Pho nêu ra những vi phạm của ông Vũ Văn Liệu về việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, cố tình đưa người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu bầu vào các chức danh lãnh đạo của Đảng, nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội.

Cụ thể, bà Đ.T.K.T - nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã lập hồ sơ khống về việc vay vốn hộ mới thoát nghèo để trục lợi chính sách an sinh xã hội, đã bị thi hành kỷ luật bằng việc cách chức Phó Bí thư Đảng ủy phường vào tháng 12.2018, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020.

Tương tự, ông Đ.X.H - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, người đã ký duyệt hồ sơ vay vốn thoát nghèo cho một số trường hợp sai quy định, trong đó có trường hợp bà Đ.T.K.T và vợ của ông Đ.X.H cũng đã bị kỷ luật cách chức, tuy nhiên ông Đ.X.H vẫn tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 5.3.2020, ông Pho có trình ông Vũ Văn Liệu – Bí thư Đảng ủy phường đơn đề nghị liên quan đến việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 với các trường hợp trên. Nhưng sau hơn 3 tháng, đơn kiến nghị của ông Pho không được giải quyết.

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Liệu - Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong - cho biết: Đảng ủy phường Lê Hồng Phong nhận được đơn tố cáo của ông Vũ Văn Pho – cán bộ tư pháp hộ tịch phường. Về nội dung đơn tố cáo liên quan đến việc thực hiện quy trình tái cử nhân sự, ông Liệu cho biết: Trong quy trình tái cử Ban chấp hành Đảng bộ, chúng tôi tiến hành theo 2 đợt: Một là nguồn tái cử, hai là nguồn mới. Trường hợp ông Đ.X.H và bà Đ.T.K.T (từng bị kỷ luật hình thức cách chức từ năm 2018), trong thời gian 1 năm qua, cả 2 không có vi phạm mới nên phường báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình và được Thành ủy nhất trí 2 trường hợp trên vẫn là cấp ủy viên đưa vào diện tái cử.

Cũng theo ông Liệu, sau khi bị cách chức, những ông bà này được phân công phụ trách 1 chi bộ. Ông Liệu khẳng định, việc phân công cán bộ như trên là thực hiện đúng quy trình, phường đã báo cáo Tỉnh ủy Thái Bình và Thành ủy Thái Bình.

Liên quan đến vụ việc ông Vũ Văn Pho bị hành hung ngày 18.6, ông Vũ Văn Liệu cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo, cán bộ phường tập trung đưa ông Pho đi cấp cứu, thường xuyên thăm hỏi, động viên.

“Chúng tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, tìm ra đối tượng gây ra vụ việc trên để trả lại công bằng cho đồng chí Pho cũng như làm sáng tỏ vụ việc” – ông Vũ Văn Liệu nói.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan nào giải quyết đơn tố cáo vi phạm của chủ tịch UBND huyện?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ: nguyenhue5x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vừa qua, chủ tịch UBND quận nơi tôi sinh sống đã có hành vi không thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của vị này?   

Lo ao cá di sản bị "xẻ thịt", người dân Đường Lâm đồng loạt ký đơn tố cáo

Nhóm PV |

Người dân tại xã Đường Lâm nhiều năm qua bức xúc "tố" một số cá nhân lấn chiếm đất công, xây nhà và các công trình trên diện tích ao cá- không gian sinh hoạt chung nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo vụ CSGT bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 6.12, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo, việc thanh tra công an vào cuộc xác minh làm rõ là theo phản ánh từ báo chí.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cơ quan nào giải quyết đơn tố cáo vi phạm của chủ tịch UBND huyện?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ: nguyenhue5x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vừa qua, chủ tịch UBND quận nơi tôi sinh sống đã có hành vi không thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của vị này?   

Lo ao cá di sản bị "xẻ thịt", người dân Đường Lâm đồng loạt ký đơn tố cáo

Nhóm PV |

Người dân tại xã Đường Lâm nhiều năm qua bức xúc "tố" một số cá nhân lấn chiếm đất công, xây nhà và các công trình trên diện tích ao cá- không gian sinh hoạt chung nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo vụ CSGT bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 6.12, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo, việc thanh tra công an vào cuộc xác minh làm rõ là theo phản ánh từ báo chí.