Thái Bình cách ly tập trung 37 người đi qua vùng dịch

Khánh Linh |

Trường Quân sự tỉnh Thái Bình (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng) địa điểm cách ly tập trung, đã tiếp nhận 37 trường hợp đầu tiên là công dân Việt Nam trở về hoặc đi qua các vùng có dịch.

Sáng ngày 27.2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, đến 8h sáng cùng ngày Thái Bình có 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình và đang chờ kết quả xét nhiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng) địa điểm cách ly tập trung, đã tiếp nhận 37 trường hợp đầu tiên là công dân Việt Nam trở về hoặc đi qua các vùng có dịch. Các trường hợp chủ yếu là du học sinh và lao động Việt Nam làm việc tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, những công dân này được bố trí phòng nghỉ với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, được cấp phát khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn. Cũng theo lãnh đạo trung tâm này, tất cả các công dân thuộc diện cách ly được bảo đảm đầy đủ và miễn phí các điều kiện về sinh hoạt, y tế như: Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ngày; khu vực lưu trú được phun khử khuẩn 1 lần/ngày; trang bị đồ dùng sinh hoạt, khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng và cấp phát đến tận phòng; được bố trí các khu vực chơi thể thao, xem ti vi, sử dụng wifi kết nối internet…; chất thải sinh hoạt được xử lý theo đúng quy định của ngành y tế.

Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y tế tối thiểu 14 ngày, không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly theo quy định. Ngành Y tế đã thành lập ba kíp trực, mỗi kíp có 4 cán bộ gồm bác sĩ, điều dưỡng, lái xe và cán bộ dược, phân công trực theo ca và mỗi kíp trực 24 giờ; chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh.

Việc tiếp nhận cách ly những người trở về hoặc đi qua vùng có dịch COVID-19 tại điểm cách ly tập trung ở Trường Quân sự tỉnh Thái Bình được thực hiện 24/24 giờ, bất kể thời điểm nào trong ngày, khi có yêu cầu, đơn vị sẵn sàng triển khai công tác tiếp nhận công dân; đồng thời bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần theo quy định.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Ngày 26.2, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Da giầy Thuận Phát (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải tổ chức phát 3.000 khẩu trang vải cho đoàn viên, người lao động để phòng chống COVID-19.

Thái Bình không cấp phép cho các lao động về từ vùng có dịch COVID-19

Khánh Linh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bắt đầu từ hôm nay, 26.2, tỉnh Thái Bình sẽ cách ly tập trung tất cả các trường hợp trở về từ vùng dịch và không cấp phép cho những lao động từ vùng dịch về.

Thái Bình: Đề nghị xác minh người phát tán công văn về dịch COVID-19

Khánh Linh |

Công văn số 18/BC-KSBT ngày 23.2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình nội dung báo cáo Sở Y tế về một số trường hợp người từ vùng dịch đến Thái Bình được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thái Bình tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Ngày 26.2, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Da giầy Thuận Phát (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải tổ chức phát 3.000 khẩu trang vải cho đoàn viên, người lao động để phòng chống COVID-19.

Thái Bình không cấp phép cho các lao động về từ vùng có dịch COVID-19

Khánh Linh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bắt đầu từ hôm nay, 26.2, tỉnh Thái Bình sẽ cách ly tập trung tất cả các trường hợp trở về từ vùng dịch và không cấp phép cho những lao động từ vùng dịch về.

Thái Bình: Đề nghị xác minh người phát tán công văn về dịch COVID-19

Khánh Linh |

Công văn số 18/BC-KSBT ngày 23.2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình nội dung báo cáo Sở Y tế về một số trường hợp người từ vùng dịch đến Thái Bình được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.