Thái Bình: 92,64% phụ huynh đồng ý cho học sinh dưới 12 tuổi tiêm vaccine

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo Sở Y tế Thái Bình, từ ngày 19.4 đến hết ngày 21.4, tiến độ tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi tại địa phương này đã đạt gần 40%. Toàn tỉnh đã sử dụng 5.400 liều vaccine trên tổng số 13.700 liều được Bộ Y tế phân bổ.

Theo đó, các huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy và Tiền Hải là những địa phương có tiến độ tiêm đạt tỉ lệ cao nhất, bảo đảm kế hoạch đã xây dựng. Việc theo dõi phản ứng của trẻ sau tiêm được thực hiện đúng quy trình, cán bộ y tế xử trí bình tĩnh, nhịp nhàng.

Tại Trường Tiểu học cơ sở thị trấn Vũ Thư (huyện Vũ Thư), ngay trong sáng nay, 22.4 đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 95 học sinh lớp 5. Nhìn chung, các em có tâm thế thoải mái khi thực hiện các mũi tiêm. Trước đó, các bậc phụ huynh đều xác nhận đồng ý cho con em được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Bà Trần Thị Bích Vân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình - cho biết, theo thống kê trên toàn tỉnh có 203.000 học sinh trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi (số lượng này có thể tăng lên theo từng ngày, từng tháng tùy ngày tháng năm sinh của các cháu). Trong đó, bước đầu đã có 92,64% phụ huynh học sinh đồng ý cho con em tiêm vaccine phòng COVID-19.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các phòng giáo dục, các nhà trường phối hợp với các chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để cha mẹ học sinh hiểu ý nghĩa của việc tiêm phòng vaccine, trong bối cảnh bình thường mới hiện nay việc tiêm chủng là hết sức cần thiết để đảm bảo học sinh học tập trực tiếp tại trường lớp. Dự kiến sẽ phối hợp với ngành y tế tiêm cho lứa tuổi từ lớn đến bé, tiêm theo lớp, theo trường", bà Vân nói.

 
Sau khi tiêm, học sinh được theo dõi 30 phút. Ảnh: T.D

Được biết, để việc tiêm vaccine bảo đảm an toàn, Sở Y tế Thái Bình đã tổ chức tập huấn làm tốt khâu khám sàng lọc (tiền sử bệnh tật), theo dõi sau tiêm. Tại các điểm tiêm, đều bố trí sẵn khu vực cách ly tạm thời các trường hợp nghi mắc COVID-19; phân thời gian tiêm cụ thể theo khối, lớp…

Theo kế hoạch, việc tiêm 13.700 liều vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi ở tỉnh Thái Bình sẽ hoàn thành trong ngày 24.4. Sau đợt tiêm này, tùy vào tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế, địa phương sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch tiêm phủ mũi 1 cho tất cả trẻ dưới 12 tuổi trên địa bàn.

Tính đến 17h ngày 21.4, tỉnh Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,47 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 3,17 triệu mũi, số mũi tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là 301.647 mũi, số mũi tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là 5.127mũi. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại đạt 69,14%.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, nhiều phụ huynh đồng tình

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trẻ từ 5-11 tuổi trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ vì cần có miễn dịch để an tâm cho con đến trường trước diễn biến phức tạp của dịch.

Cả nước thêm 12.000 ca COVID-19, hơn 126.000 trẻ 5-11 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Bản tin COVID-19 tối 21.4 của Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 20.4 đến 16h ngày 21.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.029 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 1.242 ca so với ngày trước đó.

Thái Bình: Ngày mai bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em đến 12 tuổi

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo Sở Y tế Thái Bình, ngày mai (19.4), địa phương chính thức triển khai tổ chức tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đến 12 tuổi.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Kiên Giang: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, nhiều phụ huynh đồng tình

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trẻ từ 5-11 tuổi trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ vì cần có miễn dịch để an tâm cho con đến trường trước diễn biến phức tạp của dịch.

Cả nước thêm 12.000 ca COVID-19, hơn 126.000 trẻ 5-11 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Bản tin COVID-19 tối 21.4 của Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 20.4 đến 16h ngày 21.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.029 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 1.242 ca so với ngày trước đó.

Thái Bình: Ngày mai bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em đến 12 tuổi

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo Sở Y tế Thái Bình, ngày mai (19.4), địa phương chính thức triển khai tổ chức tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đến 12 tuổi.