Thái Bình: 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ TPHCM đã được cách ly

TRUNG DU |

Sáng nay, 5.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, sau 15 ngày không có ca mắc COVID-19 mới, địa phương này vừa ghi nhận 7 trường hợp về từ TPHCM có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, đã được cách ly tập trung ngay khi về quê.

Theo CDC Thái Bình, đêm 3.8, có 111 công dân tự tổ chức đi từ TPHCM về quê ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), trong đó có 8 lái, phụ xe.

Ngay khi về địa phương, tất cả những người nói trên đều đã được chuyển thẳng đến khu cách ly tập trung của huyện Tiền Hải, không có sự xâm nhập vào địa bàn.

Ngay khi nhận được thông tin, CDC Thái Bình đã cử đội phản ứng nhanh phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải tiến hành điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 kịp thời, kết quả đêm ngày 4.8 ghi nhận 7/111 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả 7 trường hợp F0 này đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, gồm 3 nam, 4 nữ, trong đó có 3 trẻ em.

Bước đầu, ngành chức năng đã ghi nhận 12 trường hợp F1 đều đã được cách ly tập trung. Huyện Tiền Hải đang tiếp tục điều tra, truy vết không để sót đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý kịp thời, cách ly đúng quy định, không để dịch lây lan ra cộng đồng, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu cách ly tập trung và các khu vực liên quan.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ngày 27.5, ngày 28.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã ra Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết tích cực ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Sau hơn 2 tháng kêu gọi, rất nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia quyên góp, ủng hộ bằng cả tiền mặt và vật tư, thiết bị cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Sở Y tế Thái Bình lên tiếng về quy định đối với người về từ Hà Nội

TRUNG DU |

Chiều 25.7, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã có một số trao đổi, thông tin với Báo Lao Động liên quan đến văn bản chỉ đạo mới nhất của tỉnh về việc tăng cường kiểm soát, quản lý người từ Hà Nội về địa phương.

Khó khăn chồng chất khó khăn với doanh nghiệp vận tải tại Thái Bình

TRUNG DU |

Trải qua 4 đợt dịch bùng phát từ đầu năm, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải khách, vận tải hàng hóa tại tỉnh Thái Bình vốn đã lao đao. Từ khi có thêm quy định người ra, vào Thái Bình và một số tỉnh, thành phố phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hoạt động kinh doanh vận tải tại địa phương càng thêm khó khăn chất chồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thái Bình: Tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ngày 27.5, ngày 28.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã ra Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết tích cực ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Sau hơn 2 tháng kêu gọi, rất nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia quyên góp, ủng hộ bằng cả tiền mặt và vật tư, thiết bị cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Sở Y tế Thái Bình lên tiếng về quy định đối với người về từ Hà Nội

TRUNG DU |

Chiều 25.7, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã có một số trao đổi, thông tin với Báo Lao Động liên quan đến văn bản chỉ đạo mới nhất của tỉnh về việc tăng cường kiểm soát, quản lý người từ Hà Nội về địa phương.

Khó khăn chồng chất khó khăn với doanh nghiệp vận tải tại Thái Bình

TRUNG DU |

Trải qua 4 đợt dịch bùng phát từ đầu năm, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải khách, vận tải hàng hóa tại tỉnh Thái Bình vốn đã lao đao. Từ khi có thêm quy định người ra, vào Thái Bình và một số tỉnh, thành phố phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hoạt động kinh doanh vận tải tại địa phương càng thêm khó khăn chất chồng.