Thái Bình: 301 cán bộ, sinh viên ngành y cùng hàng hóa Nam tiến

TRUNG DU |

Sáng nay, 25.8, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Lễ xuất quân đợt 2, tiễn đoàn cán bộ y tế, sinh viên y khoa tỉnh Thái Bình mang theo hàng thiết yếu hỗ trợ đến với người dân TPHCM và tỉnh Bình Dương, góp phần chung tay cùng các địa phương này phòng, chống dịch COVID-19.

Hết lòng hỗ trợ các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh về việc huy động nhân lực y tế hỗ trợ TPHCM và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thái Bình đã huy động 2 đợt nhân lực y tế tình nguyện tăng cường năng lực phòng, chống dịch cho TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Đợt 1 (từ ngày 14.7), ngành y tế Thái Bình đã cử 60 cán bộ y tế, gồm 20 bác sĩ, 40 điều dưỡng tham gia các kíp trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện dã chiến số 6 TPHCM và 350 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng.

 
 
Sinh viên tình nguyện Đại học Y Dược Thái Bình trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: T.D

Với tinh thần tình nguyện, ngành y tế Thái Bình tiếp tục cử 51 cán bộ y tế, gồm 23 bác sĩ, 2 kỹ thuật viên xét nghiệm, 26 điều dưỡng tham gia kíp điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 13 TPHCM do TS.BS Trần Khánh Thu - Đại biểu Quốc Hội tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn và 250 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia các hoạt động truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, do BS.Phạm Thị Dung làm trưởng đoàn.

Trước chuyến đi, tất cả cán bộ y tế và sinh viên đã được đào tạo về điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19, sử dụng máy thở, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng ngừa lây nhiễm COVID-19. Trong đó, 32% thành viên đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng ngừa COVID-19, 100% đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

 
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quyết định, tặng hoa động viên đại diện đoàn. Ảnh: T.D
 

UBND tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ tiền vé máy bay, kinh phí thuê xe ô tô đưa đoàn lên sân bay Nội Bay và hỗ trợ trực tiếp 5 triệu đồng/người với 301 thành viên toàn đoàn.

5 xe container chở 10.500 suất quà nhu yếu phẩm ủng hộ TPHCM và Bình Dương

 
 
5 xe container vận chuyển hàng hóa đi theo đường bộ cùng loạt xe khách chở đoàn ra sân bay Nội Bài. Ảnh: T.D

Cùng với việc chi viện nhân lực y tế, tỉnh Thái Bình cũng giao Sở Công thương chuẩn bị 10.500 suất quà, trị giá 450.000 đồng/suất với tổng trị giá gần 5 tỉ đồng. Mỗi suất quà gồm 10kg gạo, 1 lít nước mắm, 0,5kg tép khô, 1kg phở ăn liền, 1kg đỗ lạc. Các suất quà này sẽ được chuyển đến UBMTTQ Việt Nam TPHCM (7.000 suất), UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương (3.000 suất), Hội đồng hương Thái Bình tại TPHCM (500 suất).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình hỗ trợ cán bộ y tế của tỉnh đang công tác tại TPHCM 500 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Tất cả số hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu trên được vận chuyển bằng 5 xe container do Công ty CP Sản xuất kinh doanh XNK Lam Sơn (4 xe) và Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng (1 xe) hỗ trợ.

 
 
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình, người thân, bạn bè tiễn đoàn lên đường. Ảnh: T.D

Theo nguyện vọng của các cháu và gia đình mong muốn được về quê để kịp theo học năm học mới, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã thống nhất với đại diện Hội đồng hương Thái Bình tại TPHCM và giao Sở Giáo dục & Đào tạo có phương án đón 27 ở TP.HCM về địa phương cho kịp năm học mới.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: 80 tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC

TRUNG DU |

Sáng nay, 18.8, tại Trung tâm y tế huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình), 80 tình nguyện viên đầu tiên của xã Minh Lãng đã được tiêm thử nghiệm mũi 1 vaccine COVIVAC, giai đoạn 2. Đây là vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam do Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC thuộc Bộ Y tế) nghiên cứu, sản xuất.

Thái Bình: Tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ngày 27.5, ngày 28.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã ra Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết tích cực ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Sau hơn 2 tháng kêu gọi, rất nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia quyên góp, ủng hộ bằng cả tiền mặt và vật tư, thiết bị cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Gần 500 cán bộ, sinh viên ngành y tế Thái Bình vào hỗ trợ TP.HCM

TRUNG DU |

Sáng nay, 15.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã diễn ra Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ, tiễn đoàn gồm 410 cán bộ, y bác sỹ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Bình: 80 tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC

TRUNG DU |

Sáng nay, 18.8, tại Trung tâm y tế huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình), 80 tình nguyện viên đầu tiên của xã Minh Lãng đã được tiêm thử nghiệm mũi 1 vaccine COVIVAC, giai đoạn 2. Đây là vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam do Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC thuộc Bộ Y tế) nghiên cứu, sản xuất.

Thái Bình: Tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ngày 27.5, ngày 28.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã ra Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết tích cực ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Sau hơn 2 tháng kêu gọi, rất nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia quyên góp, ủng hộ bằng cả tiền mặt và vật tư, thiết bị cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Gần 500 cán bộ, sinh viên ngành y tế Thái Bình vào hỗ trợ TP.HCM

TRUNG DU |

Sáng nay, 15.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã diễn ra Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ, tiễn đoàn gồm 410 cán bộ, y bác sỹ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19.