Thả 41.000 con cá giống xuống sông Hương

PHÚC ĐẠT |

Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế đã Thả hơn 41.000 con cá giống xuống sông Hương để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thả cá giống xuống sông Hương để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: NM.
Thả cá giống xuống sông Hương để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: NM.

Ngày 4.3, Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người dân và phát động trong trào tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2021, góp phần phục hồi hệ sinh thái và tái tạo nguồn lợi tự nhiên trên các vùng nước.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và đại diện các ban, ngành đã thả hơn 41.000 con giống (cá lóc, cá trê cá trắm, cá mè, ,..) xuống sông Hương.

Trong đó, ngân sách Nhà nước cấp 16.000 con; gần 25.000 con là xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, trong năm nay, vào các Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các đơn vị tiếp tục tổ chức tái tạo nguồn lợi thủy sản bằng việc dự kiến thả hơn 570.000 con giống gồm: tôm, cua và cá kình vào đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; thả hơn 3.000 con tôm sú trưởng thành ra biển nhằm bổ sung nguồn giống tôm sú bố mẹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, hàng năm, tỉnh luôn triển khai các hoạt động để bảo vệ nguồn lợi thủy sản như bảo vệ bãi giống, bãi đẻ và môi trường sống cho các thủy sinh. Trong đó, việc thả con giống xuống hệ thống sông, đầm phá là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực nhất để phục hồi nguồn lợi thủy sản.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cấp căn cước công dân toàn thành phố, người dân cần lưu ý gì?

THUỲ TRANG |

Từ đầu tháng 3, không chỉ có những đối tượng ưu tiên, Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số người dân vì không đủ ngày tháng năm sinh, chưa cập nhật hộ khẩu nên gặp khó khi làm căn cước công dân.

Không khí lạnh trong tháng 3 không mạnh nhưng sẽ gây mưa phùn, nồm ẩm

An An |

Không khí lạnh trong tháng 3 hoạt động với cường độ không mạnh và chủ yếu lệch đông gây mưa rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng số ngày rét không kéo dài.

Bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản gắn với quy hoạch bảo tồn biển

Vũ Long |

Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản và Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển đang được triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng cấp căn cước công dân toàn thành phố, người dân cần lưu ý gì?

THUỲ TRANG |

Từ đầu tháng 3, không chỉ có những đối tượng ưu tiên, Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số người dân vì không đủ ngày tháng năm sinh, chưa cập nhật hộ khẩu nên gặp khó khi làm căn cước công dân.

Không khí lạnh trong tháng 3 không mạnh nhưng sẽ gây mưa phùn, nồm ẩm

An An |

Không khí lạnh trong tháng 3 hoạt động với cường độ không mạnh và chủ yếu lệch đông gây mưa rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng số ngày rét không kéo dài.

Bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản gắn với quy hoạch bảo tồn biển

Vũ Long |

Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản và Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển đang được triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả.