Thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên

Phúc Đạt |

THỪA THIÊN HUẾ - Sau khi tiếp nhận từ người dân, lực lượng chức năng đã thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Sáng 22.2, tin từ Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thuỷ, đơn vị đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân thả 1 cá thể khỉ đuôi lợn có trọng lượng 4,7kg và 1 cá thể khỉ mặt đỏ có trọng lượng 19kg về môi trường rừng tự nhiên do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý.

Trước đó, cá thể khỉ đuôi lợn có trọng lượng 4,7kg được Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy tiếp nhận từ ông Nguyễn Thuận (thường trú tại tổ 10, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) tự nguyện giao nộp vào ngày 10.2.

Cá thể khỉ mặt đỏ có trọng lượng 19kg được Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thuỷ tiếp nhận từ ông Nguyễn Ngọc Hoàng Hải (thường trú tại số 8, Lý Đạo Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ) tự nguyện giao nộp vào ngày 16.2.

Các cá thể khỉ quý hiếm này đều thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Phúc Đạt
TIN LIÊN QUAN

Giao nộp 4 cá thể khỉ quý hiếm để thả về tự nhiên

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Người dân ở Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp 4 cá thể khỉ cho lực lượng kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Khỉ quý hiếm vào khu dân cư trộm trứng gia cầm, đe dọa trẻ em ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cá thể khỉ quý hiếm nặng khoảng 10-13kg xuất hiện ở xã Thanh An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) khiến người dân bất an, vì thường xuyên lấy cắp trứng gia cầm và đe dọa trẻ em.

Người dân tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ quý hiếm

TRẦN TUẤN |

Sáng 4.4, tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể khỉ quý hiếm từ một hộ dân giao nộp.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Giao nộp 4 cá thể khỉ quý hiếm để thả về tự nhiên

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Người dân ở Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp 4 cá thể khỉ cho lực lượng kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Khỉ quý hiếm vào khu dân cư trộm trứng gia cầm, đe dọa trẻ em ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cá thể khỉ quý hiếm nặng khoảng 10-13kg xuất hiện ở xã Thanh An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) khiến người dân bất an, vì thường xuyên lấy cắp trứng gia cầm và đe dọa trẻ em.

Người dân tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ quý hiếm

TRẦN TUẤN |

Sáng 4.4, tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể khỉ quý hiếm từ một hộ dân giao nộp.