Tết Tân Sửu: Không sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức bắn pháo hoa

Ái Vân |

Tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Đây là một trong những nội dung Chỉ thị 44/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm của Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành.

Theo đó, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống đại dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19.

Tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước; giảm quy mô, điều chỉnh hình thức tổ chức các hoạt động lễ hội để bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống đại dịch COVID-19.

Tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cấp chính quyền cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu tại Chỉ thị này tại địa phương mình, đặc biệt chú trọng việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân nhất là các gia đình bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua, bảo đảm mọi người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép hàng hóa, thực phẩm động vật, đặc biệt là động vật hoang dã vào Việt Nam.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Mua bán pháo hoa: Hiểu rõ tiêu chí, tránh nhầm lẫn để không vi phạm

VƯƠNG ĐÔNG - KIM ANH |

Theo Nghị định 137/2020 có hiệu lực từ 11.1.2021, người dân được phép sử dụng pháo hoa - loại pháo không gây ra tiếng nổ từ các đơn vị sản xuất trong nước được cấp phép - trong dịp tết, sinh nhật, khai trương, kỷ niệm... Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhiều vụ việc liên quan tới vận chuyển, sử dụng pháo hoa lậu, pháo nổ trái phép đã bị xử lý. Người dân cần tránh nhầm lẫn trong việc hiểu các quy định cho phép sử dụng pháo hoa để không vi phạm pháp luật.

Bộ Công an nói về việc sử dụng pháo hoa dịp lễ, Tết như thế nào?

Vương Liên Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, người dân không được phép sử dụng pháo hoa nổ, chỉ được sử dụng pháo hoa.

Thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021

Minh Hương |

Sự kiện, địa điểm và thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021 được được quy định cụ thể tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Mua bán pháo hoa: Hiểu rõ tiêu chí, tránh nhầm lẫn để không vi phạm

VƯƠNG ĐÔNG - KIM ANH |

Theo Nghị định 137/2020 có hiệu lực từ 11.1.2021, người dân được phép sử dụng pháo hoa - loại pháo không gây ra tiếng nổ từ các đơn vị sản xuất trong nước được cấp phép - trong dịp tết, sinh nhật, khai trương, kỷ niệm... Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhiều vụ việc liên quan tới vận chuyển, sử dụng pháo hoa lậu, pháo nổ trái phép đã bị xử lý. Người dân cần tránh nhầm lẫn trong việc hiểu các quy định cho phép sử dụng pháo hoa để không vi phạm pháp luật.

Bộ Công an nói về việc sử dụng pháo hoa dịp lễ, Tết như thế nào?

Vương Liên Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, người dân không được phép sử dụng pháo hoa nổ, chỉ được sử dụng pháo hoa.

Thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021

Minh Hương |

Sự kiện, địa điểm và thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021 được được quy định cụ thể tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP.