Tết giữa rừng của những người giữ rừng

Minh Chuyên |

Lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc Gia Cúc Phương đón Tết trong rừng, bám địa bàn rừng xanh, núi đá để sẵn sàng các phương án bảo vệ rừng.

Về thăm Vườn Quốc Gia Cúc Phương (thuộc địa phận 3 tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình) những ngày giáp Tết, ghi nhận của PV Báo Lao Động, nơi đây là một vùng đồi núi hoang sơ với không khí xuân đã rộn ràng, ai cũng đang tất bật chuẩn bị cùng gia đình đón một cái Tết đầm ấm.

Vẫn còn đó những người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, cũng giống như một số nghề nghiệp đặc thù vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, lực lượng kiểm lâm vẫn phải đảm bảo đủ quân số trực để bảo vệ rừng. Tại Trạm Kiểm lâm số 7 và số 10 (Vườn Quốc Gia Cúc Phương), các cán bộ đã chuẩn bị mâm ngũ quả, cành đào tạo nên không khí ngày Tết.

Rót chén nước chè mời PV, anh Trần Đăng Dũng (cán bộ Trạm Kiểm lâm số 10) chia sẻ: "Trạm mình có 4 người, năm nay trực 50% quân số. Dịp Tết này đã có quà của lãnh đạo Vườn. Trạm sắm sửa mâm ngũ quả, cành đào, bánh chưng tự gói. Ở nhà có thế nào thì ở trạm anh em sắm như vậy".

Theo anh Dũng, trạm kiểm lâm ở 1 nơi xa nhà dân, sóng điện thoại yếu, thời tiết thì mát mẻ về mùa hè, còn mùa đông thì lạnh hơn so với nơi khác. Mỗi khi làm xong nhiệm vụ thì chỉ về trồng rau nuôi gà để tăng gia thêm và cũng để đỡ nhớ nhà.

"Nhiều khi ở một mình buồn chỉ mong có người đi qua để nói chuyện, đặc biệt là trong dịp Tết. Biết là rất buồn nhưng vì nhiệm vụ nên anh em cũng bảo nhau cùng cố gắng.

Đây cũng là năm thứ 5 mình ăn tết xa nhà, vì chưa lập gia đình nên ở lại trực cho anh em khác về với vợ con" - anh Dũng nói.

 
Trạm Kiểm lâm số 10 - nơi sóng điện thoại kém và xa nhà dân.  Ảnh: M.C

Còn ông Nguyễn Tiến Đức – Trạm Trưởng Trạm Kiểm lâm số 7 (người công tác có thâm niên ở lực lượng kiểm lâm) chia sẻ: "Tôi cũng đã ở những nơi có điều kiện khó khăn, những ngày giáp Tết, anh em tranh thủ luân phiên về nhà để lo cho gia đình, vợ con nội ngoại rồi lại lên trạm tiếp tục làm nhiệm vụ".

Theo ông Đức, ngoài việc đi rừng còn lại là đi xuống với dân để xem họ chuẩn bị Tết như thế nào có cần giúp gì không vì ở những nơi thế này cần nhất là sự ủng hộ của nhân dân. Thực phẩm sinh hoạt ở trạm trong những ngày tết đã được chuẩn bị sẵn cho mấy hôm vì ngày mồng 2 là có chợ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trường Sơn -  Hạt phó Hạt Kiểm lâm - Vườn Quốc Gia Cúc Phương cho biết: “Hiện tại, Hạt kiểm lâm có 61 cán bộ với 14 trạm, trong đợt tết này tại mỗi trạm sẽ trực 50% quân số để đảm bảo nếu có việc đột xuất thì có thể kịp thời ứng phó".

 
Cán bộ kiểm lâm đang chia sẻ những kỷ niệm ăn Tết ở trong rừng với PV Báo Lao Động.

“Trước kia mình ở trạm cũng trải qua việc đón tết xa nhà, nói chung buồn nhất là ngày 30 và ngày mồng 1, có người ngày xưa trực một mình buồn đến phát khóc” – ông Sơn kể.

Theo ông Sơn, đơn vị cũng có sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của các anh em, ngày tết có đầy đủ quà, thường xuyên thăm hỏi động viên anh em đang trực tại một số trạm.

Trong dịp cuối năm, công đoàn của cơ quan cũng tổ chức tổng kết liên hoan "Tết sum vầy" cho cán bộ, công chức.

Tại các trạm lẻ, anh em kiểm lâm cũng được người dân, chính quyền địa phương, đến thăm hỏi chúc tết, động viên nên cũng vơi đi phần nào nỗi buồn nhớ nhà.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Tết sau cánh cổng trại giam

Minh Thiên |

Sơn La - Không khí xuân trong những ngày chuẩn bị đón Tết đã đến với những can, phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La.

Cuộc sống mới ở “ốc đảo” tái định cư giữa lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Cuộc sống của những hộ dân tại khu tái định cư “ốc đảo” giữa vùng lòng hồ Hoà Bình nay đã ổn định. Chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao...

Độc đáo chợ quê ngày cận Tết ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Những ngày cuối năm tại làng xã, các phiên chợ quê thường trở nên nhộn nhịp hơn, người dân nô nức đi mua sắm cho dịp Tết Nguyên Đán.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tết sau cánh cổng trại giam

Minh Thiên |

Sơn La - Không khí xuân trong những ngày chuẩn bị đón Tết đã đến với những can, phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La.

Cuộc sống mới ở “ốc đảo” tái định cư giữa lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Cuộc sống của những hộ dân tại khu tái định cư “ốc đảo” giữa vùng lòng hồ Hoà Bình nay đã ổn định. Chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao...

Độc đáo chợ quê ngày cận Tết ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Những ngày cuối năm tại làng xã, các phiên chợ quê thường trở nên nhộn nhịp hơn, người dân nô nức đi mua sắm cho dịp Tết Nguyên Đán.