Tết giản dị mà ấm áp vững vàng của người lính nơi vùng biên Tuy Đức

Văn Toản |

Với đặc thù công việc và nhiệm vụ, những người lính ở Đắk Nông thường đón Tết xa nhà, xa người thân. Tết xa nhà nhưng đều có hương vị thân quen của gia đình như bánh chứng, câu đối đỏ và cành mai.

Để đón một cái Tết chu đáo, đầy đủ, không khí chuẩn bị trước giao thừa tại Đại đội bộ binh 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã rộn ràng, khẩn trương.

Tết tràn ngập khắp buôn làng vùng biên Tuy Đức. Tết đến cả thao trường huấn luyện của Đại đội bộ binh 3. Chia ca trực trong mấy ngày cuối năm, anh em cán bộ, chiến sĩ mỗi người đều tìm việc; người dọn vệ sinh doanh trại, người chăm chút cảnh quan, cắt tỉa cây cảnh, người treo đèn trang trí…

Ngày Tết, khuôn viên Đại đội bộ binh 3 khang trang hơn dưới đôi tay cần cù, khéo léo, tỉ mỉ của những người lính trẻ.

Vườn tăng gia rộng hàng trăm mét vuông cũng được đơn vị phân công người chăm sóc. Những luống rau đa dạng về chủng loại đang độ thu hoạch, sẵn sàng cung cấp đủ lượng rau xanh cho bếp ăn trước, trong và sau những ngày Tết.

Và cũng không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, năm nay Đại đội bộ binh 3 lại tổ chức cho anh em chiến sĩ gói bánh chưng. Với công việc đòi hỏi sự khéo léo, đơn vị đã lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ khéo tay nhất để gói bánh.

Tuy vùng biên giới Tuy Đức không có mai, cũng không đào nhưng chính tình cảm đồng chí, tình cảm quân dân giúp các chiến sĩ trẻ vững vàng làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị giao phó.

Những tiết mục văn nghệ cho chính các chiến sĩ trẻ biểu diễn càng gắn chặt tình cảm  của mọi người trong thời điểm Tết đến xuân về. Ảnh: HL
Những tiết mục văn nghệ cho chính các chiến sĩ trẻ biểu diễn càng gắn chặt tình cảm của mọi người trong thời điểm Tết đến xuân về. Ảnh: HL

Trung sĩ Hán Văn Cảnh, Đại đội 3, Ban CHQS huyện Tuy Đức chia sẻ rằng, đây là năm đầu tiên anh đón tết tại đơn vị. Tuy nhớ nhà nhưng ở đơn vị có sự hòa nhập cùng đồng chí, đồng đội, động viên anh em trong đơn vị cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đơn vị cũng như trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân.

Đêm giao thừa, thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới càng thêm ý nghĩa với những cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh 3 khi được tổ chức buổi giao lưu văn nghệ cùng đơn vị kết nghĩa.

Từng lời ca, tiếng hát vang lên giúp những người lính trẻ lần đầu tiên ăn tết xa nhà và cả những người đã từng nhiều năm ăn tết ở đơn vị nguôi đi nỗi nhớ nhà, yên tâm với nhiệm vụ nơi biên giới.

Tết vùng biên nhưng cũng không thể thiếu bánh chứng, bánh tét truyền thống. Ảnh: HL
Tết vùng biên nhưng cũng không thể thiếu bánh chứng, bánh tét truyền thống. Ảnh: HL

Đại úy Nguyễn Duy Hoàng, Chính trị viên Đại đội 3, Ban CHQS huyện Tuy Đức, Đắk Nông khẳng định, đối với cán bộ, hạ sĩ quan, chiến sĩ lần đầu tiên ăn tết trong đơn vị mà gia đình ở cách xa, đơn vị đã gặp gỡ, động viên anh em yên tâm công tác xác định rõ nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động trong dịp tết để anh em thấy được tình cảm ấm áp đồng chí, đồng đội như ăn tết ở gia đình tạo không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, xác định rõ nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết.

"Tất cả cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị luôn xác định “Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ”, trước, trong và sau những ngày Tết, Đại đội bộ binh 3 luôn duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, phân công lịch trực chiến hợp lí, đảm bảo cho tất cả các chiến sĩ đều được lần lượt vui đón Tết" - đại úy Hoàng cho biết.

Văn Toản
TIN LIÊN QUAN

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 26.1 - Mùng 2 Tết

Nhóm PV |

Theo dự báo, đêm nay và ngày mai thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa; phía Nam khu vực (Đà Nẵng đến Bình Thuận) không mưa, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. 

Những món ăn chống ngán giữa "ma trận" thịt mỡ bánh chưng dịp Tết

An An (T/H) |

Thực phẩm ngày Tết luôn có sẵn và những bà nội trợ có thể chế biến thành nhiều món ăn chống ngán cho ngày Tết. Không chỉ chế biến dễ dàng mà những món ăn này còn giúp tiêu hoá tốt hơn giữa ma trận bánh chưng, thịt mỡ.

Làm công nhân xa nhà cả năm, quý giá nhất là được bên gia đình dịp Tết

Quế Chi |

Tết Nguyên đán năm nay tôi chỉ muốn quây quần cùng gia đình, người thân chứ chẳng muốn chạy theo mua sắm quá nhiều. Có lẽ tôi chỉ mua một số đồ để có hương vị ngày Tết, như mâm ngũ quả, cây đào, cành quất… thôi. Chỉ cần vậy rồi ở bên cạnh bố mẹ, người thân. Nghĩ như vậy đã thấy ấm áp, đã thấy Tết lắm rồi”.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 26.1 - Mùng 2 Tết

Nhóm PV |

Theo dự báo, đêm nay và ngày mai thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa; phía Nam khu vực (Đà Nẵng đến Bình Thuận) không mưa, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. 

Những món ăn chống ngán giữa "ma trận" thịt mỡ bánh chưng dịp Tết

An An (T/H) |

Thực phẩm ngày Tết luôn có sẵn và những bà nội trợ có thể chế biến thành nhiều món ăn chống ngán cho ngày Tết. Không chỉ chế biến dễ dàng mà những món ăn này còn giúp tiêu hoá tốt hơn giữa ma trận bánh chưng, thịt mỡ.

Làm công nhân xa nhà cả năm, quý giá nhất là được bên gia đình dịp Tết

Quế Chi |

Tết Nguyên đán năm nay tôi chỉ muốn quây quần cùng gia đình, người thân chứ chẳng muốn chạy theo mua sắm quá nhiều. Có lẽ tôi chỉ mua một số đồ để có hương vị ngày Tết, như mâm ngũ quả, cây đào, cành quất… thôi. Chỉ cần vậy rồi ở bên cạnh bố mẹ, người thân. Nghĩ như vậy đã thấy ấm áp, đã thấy Tết lắm rồi”.