Tết Dương lịch 2019, người lao động được nghỉ mấy ngày?

PV |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, trong dịp Tết Dương lịch 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) sẽ được nghỉ từ ngày thứ bảy ngày 29.12.2018 đến hết thứ Ba ngày 1.1.2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5.1.2019.

Như vậy, dịp Tết dương lịch, công chức, viên chức nghỉ 4 ngày liên tiếp.

 
 

Thông báo cũng nên rõ, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân.

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ bảy, chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Cũng theo Bộ LĐTBXH, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động khác tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để bố trí lịch nghỉ dịp lễ, Tết phù hợp quy định của pháp luật lao động.

PV
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nghỉ lễ 2.9, tiếp nhận hơn 1.000 ca cấp cứu do tai nạn giao thông

Kim Đồng |

Chỉ riêng tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, TPHCM, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 đến 3.9) đã tiếp nhận cấp cứu gần 900 trường hợp, trong đó 137 ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (TNGT).

Ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ 2.9: Hà Nội ùn tắc kinh hoàng

Tô Thế |

Sáng 4.9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội lại rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ sau 3 ngày nghỉ lễ.

Sau nghỉ lễ Quốc khánh: Quốc lộ 1 kẹt xe thâu đêm

Kỳ Quan |

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các phương tiện giao thông từ miền Tây đổ dồn về TP.HCM theo quốc lộ 1, gây nên cảnh kẹt xe kéo dài từ chiều 3.9 cho đến rạng sáng 4.9.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

TPHCM: Nghỉ lễ 2.9, tiếp nhận hơn 1.000 ca cấp cứu do tai nạn giao thông

Kim Đồng |

Chỉ riêng tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, TPHCM, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 đến 3.9) đã tiếp nhận cấp cứu gần 900 trường hợp, trong đó 137 ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (TNGT).

Ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ 2.9: Hà Nội ùn tắc kinh hoàng

Tô Thế |

Sáng 4.9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội lại rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ sau 3 ngày nghỉ lễ.

Sau nghỉ lễ Quốc khánh: Quốc lộ 1 kẹt xe thâu đêm

Kỳ Quan |

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các phương tiện giao thông từ miền Tây đổ dồn về TP.HCM theo quốc lộ 1, gây nên cảnh kẹt xe kéo dài từ chiều 3.9 cho đến rạng sáng 4.9.