Tết đặc biệt ở nơi đặc biệt

Ghi chép của Trần Mỹ Thương |

Là cán bộ công tác xã hội đã làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trong nhiều năm, bản thân tôi được chứng kiến và trực tiếp cùng các học viên đón những cái Tết vô cùng đáng nhớ trong suốt những năm làm việc. Ở phạm vi công tác của mình, tôi mong muốn được mang đến cho bạn đọc một góc nhìn mới mẻ về những cái Tết của họ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang.

Tầm đầu tháng Chạp, các học viên (cách gọi chung đối tượng cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện) sẽ được bố trí gọi điện thoại về gia đình để thăm hỏi và trao đổi về thời gian thăm gặp dịp Tết được cơ sở ấn định, thông thường là vào ngày hai mươi lăm, hai mươi sáu tháng Chạp.

Tại cuộc thăm gặp, người nhà được mang vào cho học viên các món ăn mang hương vị Tết của quê nhà, động viên họ an tâm tư tưởng đón một cái Tết ở môi trường tập trung. Sau đó, khoảng hai mươi bảy tháng Chạp là công tác dọn dẹp tổng vệ sinh khu vực ở, kẻ vẽ các sân thể thao, trang trí sân khấu, chuẩn bị cho chương trình văn nghệ đêm giao thừa và các hoạt động thi đấu giao lưu. Khoảng ngày hai mươi tám, học viên sẽ được chia thành nhiều tổ, đội để mổ lợn, lấy nhân gói bánh chưng, luộc bánh và kết hợp với việc chạy thử chương trình văn hóa văn nghệ.

Trong không khí náo nức ấy, dường như các học viên đều vô cùng phấn khởi khi được Nhà nước quan tâm, được nhận đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Đội ngũ cán bộ không chỉ làm công tác quản lý dẫn đội, đảm bảo an toàn chống trốn chạy, mà còn hòa mình vào các hoạt động chung của học viên như trang trí, gói bánh, kẻ sân, hát giao lưu..., tạo không khí gần gũi, thân tình, xua bớt đi cảm giác buồn tủi, bí bách trong lòng người cai nghiện.

Chương trình văn nghệ diễn ra trong khoảng ba tiếng, từ bảy giờ tối đến mười giờ tối đêm giao thừa. Đây là hoạt động được đón đợi và có không khí rộn ràng nhất đối với các học viên.

Một cán bộ công tác xã hội với chút tài lẻ đứng trên sân khấu, suốt hơn mười năm qua dù vào lịch trực Tết hay không trực Tết, cá nhân tôi vẫn tự nguyện đề xuất với Ban lãnh đạo Cơ sở được xây dựng và dẫn dắt chương trình văn nghệ để mang đến niềm vui tinh thần cho các học viên.

Tại đây, các học viên tiêu biểu có thành tích rèn luyện tốt sẽ được biểu dương và khen thưởng trước tập thể nhằm khích lệ tinh thần rất lớn cho các đối tượng trong quá trình rèn luyện, phấn đấu. Trong môi trường cai nghiện, bạn sẽ luôn tìm được rất nhiều nhân tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau, người ta thường nói vui với nhau về người nghiện: “Lắm tài nhiều tật” là thế. Tuy nhiên, cần đến sự giao lưu nhiệt tình của đội ngũ cán bộ trực Tết mới giúp cho các học viên mạnh dạn, cởi mở hơn. Họ say sưa trổ tài sân khấu, hát những bài vui nhộn, thi thoảng xen kẽ những bài đầy tâm sự, da diết về gia đình, về quê hương rồi cán bộ, học viên rôm rả chúc tụng nhau, cùng nhau ăn những tấm bánh, chiếc kẹo và cụng nhau những cốc nước ngọt thay cho rượu bia, trà thuốc, bởi ở môi trường cai nghiện ma túy thì các chất kích thích đều bị cấm sử dụng hoàn toàn.

Mùng một Tết, sau khi nhận lời chúc Tết của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Cơ sở, các học viên sẽ được tổ chức gọi điện thoại về chúc Tết gia đình, sau đó, chương trình thi đấu giao hữu thể thao được khai mạc.

Các hoạt động thi đấu thể thao gồm bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, nhảy bao bố, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng... sẽ được chia đều suốt các ngày từ chiều Mùng Một cho đến hết ngày Mùng Bốn Tết.

Từ quá trình rèn luyện theo khuôn khổ, sinh hoạt theo thời gian biểu điều độ, các học viên đều có thể lực tốt hơn lên và phát huy nhiều năng lực sở trường, do đó các bộ môn thi đấu giao lưu đều rất gay cấn và hết mình. Điều đặc biệt là, các phần giải thưởng trích từ nguồn lao động sản xuất thường sẽ được tập thể học viên thống nhất đề xuất với Cơ sở bổ sung vào chế độ ăn sau Tết cho toàn đội, thể hiện tinh thần đoàn kết trong nội bộ tập thể học viên.

Để vơi bớt đi cảm giác nhớ nhà, cảm giác thiếu vắng người thân hoặc những cảm xúc tiêu cực, bí bách khi bị quản lý tập trung tại một môi trường nhiều nội quy, quy định nghiêm ngặt thì các hoạt động vui đón Tết có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc động viên, khích lệ tinh thần, vật chất cho các đối tượng cai nghiện ma túy.

Nhận thức được vai trò ý nghĩa quan trọng của những chương trình, hoạt động đó, những người làm công tác quản lý đối tượng cai nghiện như tôi và đồng nghiệp của tôi đã luôn cố gắng hết mình để góp sức, mong sao sau những cái Tết đáng nhớ như vậy, mỗi học viên sẽ có thêm tinh thần và nghị lực phấn đấu, rèn luyện trong quá trình điều trị cai nghiện, chuẩn bị tâm thái tốt nhất cho việc tái hòa nhập cộng đồng, trở về với cuộc sống, với gia đình, làm lại cuộc đời. Bởi ngoài tinh thần trách nhiệm, con người ta còn có tinh thần tương thân, tương ái, tinh thần sẻ chia, đồng cảm lẫn nhau.

Ghi chép của Trần Mỹ Thương
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên trên 2.500 người điều trị cai nghiện ma túy bằng methadone

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hiện Thái Nguyên có 2.538 người điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc methadone (tăng 71 người so với năm 2022). Đây là một tín hiệu tích cực bởi việc duy trì sử dụng methadone mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác cai nghiện ma túy

HOÀNG LỘC |

Ngày 27.6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - cùng đoàn công tác đến thăm Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Điều trị cai nghiện ma túy bằng tình cảm tại Hàn Quốc

Thảo Phương |

Trung tâm Phục hồi cai nghiện ma túy tại Hàn Quốc trị bệnh miễn phí bằng các cuộc trò chuyện trao đổi tình cảm với bệnh nhân.

Bi kịch của người đàn bà phóng hoả trả thù tình nhân

Việt Dũng |

Trong phiên toà, Trần Thị Thanh Hải - kẻ phóng hoả đốt khu nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến ngọn lửa bùng phát, làm chết 1 phụ nữ đang mang thai - đã cay đắng cho hay, từ ngày vướng lao lý, cô bị chồng, người thân bỏ mặc, không ai đoái hoài.

Đón lễ Tình nhân khó quên dịp năm mới ở thành phố lãng mạn nhất châu Á

Thanh Hà |

Ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay trùng với lễ Valentine 14.2, hay còn gọi là ngày lễ Tình nhân. Tại Hong Kong (Trung Quốc), nơi được mệnh danh là một trong những thành phố lãng mạn nhất châu Á, có nhiều địa điểm lý tưởng để nhân đôi niềm vui trong dịp này.

Cửa ngõ TPHCM sẽ thoát kẹt xe nhờ 5 dự án mở rộng đường

MINH QUÂN |

TPHCM - Mở rộng Quốc lộ 1, 13, 22, trục đường Bắc - Nam và cầu đường Bình Tiên là 5 dự án BOT ở cửa ngõ TPHCM sẽ được khởi công năm 2025 giúp xóa kẹt xe, tăng kết nối vùng.

Biển người đổ về trung tâm thương mại tối mùng 4 Tết Giáp Thìn

Nhật Minh |

Mùng 4 Tết Giáp Thìn (ngày 13.2), nhiều trung tâm thương mại mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân. Vào giờ cao điểm, nhiều quán ăn tại đây rơi vào cảnh đông kín, quá tải khách hàng.

Người nước ngoài nói về “đặc quyền” đón Tết hai lần một năm ở Việt Nam

Ý Yên |

“Thật sự là một “đặc quyền” khi được đón năm mới hai lần một năm, với hai không khí và phong cách hoàn toàn khác biệt”, ông Franck Rodriguez, chia sẻ cảm nhận về Tết Nguyên đán.

Thái Nguyên trên 2.500 người điều trị cai nghiện ma túy bằng methadone

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hiện Thái Nguyên có 2.538 người điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc methadone (tăng 71 người so với năm 2022). Đây là một tín hiệu tích cực bởi việc duy trì sử dụng methadone mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác cai nghiện ma túy

HOÀNG LỘC |

Ngày 27.6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - cùng đoàn công tác đến thăm Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Điều trị cai nghiện ma túy bằng tình cảm tại Hàn Quốc

Thảo Phương |

Trung tâm Phục hồi cai nghiện ma túy tại Hàn Quốc trị bệnh miễn phí bằng các cuộc trò chuyện trao đổi tình cảm với bệnh nhân.