Tết của đồng bào Khmer đang đến trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch ở giai đoạn hết sức quan trọng. Chính vì vậy, vấn đề được quan tâm, nỗ lực trong lúc này là thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, mang đến một cái tết vui tươi, an toàn cho đồng bào phum sóc.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã và đang thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh đối với dịp tết Chôl-Chnăm-Thmây 2020. Trọng tâm nhất là giảm tối đa quy mô tổ chức tết, vận động đồng bào Khmer huyện nào thì ở huyện đó, xã nào ở xã đó, phum sóc nào ở phum sóc đó.
Hòa thượng Hữu Hinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu chia sẻ những phần lễ tết năm nay.
Ông cho biết, với nghi lễ rước đại lịch mừng năm mới, Hội yêu cầu Trụ trì, Ban quản trị (BQT) các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh không tập trung phật tử đến chùa, chỉ có 2 vị sư cùng 4 thành viên trong BQT của chùa thực hiện nghi lễ này.
Cùng với đó, lễ rước đại lịch, lễ đắp núi cát và lễ tắm tượng Phật tại chùa sẽ không có sự tham gia của đồng bào phật tử. Về lễ cầu siêu, các sư tổ chức chung cho tất cả người quá cố của phật tử tại một điểm và chỉ thực hiện một lần. Do đó, chùa phải thông báo cho phật tử không đến chùa mà tiến hành cầu siêu tại nhà, chuyển các vật dụng dâng tứ, danh sách ông bà, tổ tiên qua đời cho các sư để làm lễ chung.
Còn việc phật tử dâng cơm cho các sư tại chùa sẽ được giao cho các tổ từ thiện. Mỗi tổ sẽ luân phiên dâng cơm một ngày nhưng chỉ đại diện một hoặc hai người thực hiện. Đặc biệt, không tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, vui chơi - giải trí, nghiêm cấm cho kinh doanh, buôn bán tại chùa trong dịp tết. Trong thời gian cả nước đang phòng chống dịch, các chùa tạm ngừng tổ chức lễ dâng bông, lễ khánh thành các công trình.
Trước đó, ngày 10.4, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm các chùa Khmer trong tỉnh để chúc Tết, đồng thời mong các chủ trì thông cảm, cùng với chính quyền ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Đồng bào dân tộc Khmer tại Bạc Liêu chiến trên 8% dân số, tại Sóc Trăng gần 30%. Từ lâu cư dân người dân tộc Khmer sống chan hòa cùng với người Hoa, người Kinh. Chính vì vậy Tết cổ truyền của dân tộc Khmer cũng được người Hoa, người Kinh hưởng ứng, chùng chung vui.
Tuy nhiên, năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng Chính phủ quy định giãn cách toàn xã hội nên việc tổ chức Tết cổ truyền đơn giản, an toàn.