Tên con là “Vy” với ý nghĩa chiến thắng dịch “Cô Vy”

Hữu Long |

Mẹ mắc COVID-19 rồi mang thai, sinh con ra khỏe mạnh là một điều mẹ rất đỗi vui mừng. Đợi mãi đến ngày lâm bồn, các bác sĩ lại là bà đỡ để lấy con ra khỏi bụng mẹ. Biết bao nhiêu thứ ập xuống nhưng mẹ con chúng ta đã vượt qua tất cả. Mẹ đặt tên là Trương Khánh Vy. Chữ “Vy” trong nghĩa mùa dịch “Cô Vy”. À quên, tên “Vy” còn để con nhớ về mọi người, y bác sĩ đã giúp cho mẹ con ta vượt qua dịch bệnh…

Ngày ra viện với nụ cười và cả nước mắt

Bác sĩ Huỳnh Thị Lệ - Khoa Sơ sinh bệnh viện Phụ Sản nhi Đà Nẵng đến bây giờ vẫn chưa thể quên khoảnh khắc tuyệt vời vào đêm 17.8.

“Đó là một đêm đặc biệt khi đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang và Bệnh viện Phụ sản - Nhi, đã tiến hành đỡ đẻ thành công cho một thai phụ mắc COVID-19” – bác sĩ Huỳnh Thị Lệ mở đầu câu chuyện.

Hình ảnh trong ca mổ đẻ lịch sử tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang. Nguồn Hữu Long
Hình ảnh trong ca mổ đẻ lịch sử tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang. Ảnh  Hữu Long

Chị N.T.N.A (35 tuổi, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng), chính là bệnh nhân số 569, cũng là sản phụ vừa được đỡ đẻ thành công tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang.

Đây được xem là một kết quả đáng mừng của ngành y tế Đà Nẵng và người dân cả nước trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 hoành hành.

Niềm vui mọi người được nhân lên gấp bội bởi một ca mổ đẻ được diễn ra trong bệnh viện dã chiến – nơi đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc COVID-19.

“Nói thật là khi chúng tôi được tăng cường lên bệnh viện dã chiến, ai cũng có chút lo lắng. Thế nhưng khi lên đến nơi, thấy hình ảnh thai phụ mắc COVID-19 đang chuẩn bị lâm bồn, mọi người đều sốc lại tinh thần để hoàn thành công việc” – bác sĩ Huỳnh Thị Lệ kể lại.

Sau 15 phút tiến hành mổ đẻ, em bé sơ sinh được các bác sĩ lấy ra nhưng thở yếu. Ê-kíp bác sĩ đã hỗ trợ cho bé một dụng cụ chuyên dụng để em bé thở ô-xy. Và sau gần 1 tiếng đồng hồ, em bé tự thở tốt và được nằm gần với mẹ.

Bé gái sơ sinh sau khi được mổ đẻ được gần mẹ. Nguồn Hữu Long
Bé gái sơ sinh sau khi được mổ đẻ được gần mẹ.     Ảnh Hữu Long

Một trong những vấn đề mà mọi người quan tâm chính là tình trạng sức khỏe của cháu bé sinh ra khi mẹ có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Về việc này, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh – Giám đốc Bệnh viện huyện Hòa Vang cho biết, đôi lúc bác sĩ cân nhắc giữa các nguy cơ trong việc tách người mẹ với con hoặc nguy cơ lây nhiễm. Nguy cơ nào nguy hiểm hơn, ảnh hưởng xấu đến trẻ sơ sinh.

Sau vài lần hội chẩn, đội ngũ y bác sĩ quyết định để bé sơ sinh được gần mẹ nhưng đảm bảo các quy định về phòng dịch.

Đó là người mẹ phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên...

“May mắn là từ khi sinh ra đến nay, bé gái sơ sinh đã 3 lần xét nghiệm và có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Sau khi mẹ bé cũng có kết quả tương tự, chúng tôi đồng ý cho mẹ con ra viện” – bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh nhớ lại.

Tên con là Trương Khánh Vy

“Không được khóc, mạnh mẽ lên! Hai mẹ con đã chiến thắng trước dịch bệnh. Giờ đây chúng ta ra viện, phải tiếp tục sống cho tốt” – bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, động viên mẹ con chị A. trong ngày chia tay.

Những giọt nước mắt của mẹ con sản phụ đã rơi trong ngày ra viện. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn trước sự hỗ trợ, giúp đỡ hết lòng của đội ngũ y bác sĩ trong suốt thời gian qua.

Ngày chia tay, tôi còn thấy cả nụ cười hạnh phúc của bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, niềm vui của Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến khi tiễn mẹ con sản phụ về nhà.

Quả thật, chặng đường chống dịch phía trước còn lắm gian nan nhưng nếu chúng ta cứ giữ vững tin thần lạc quan như thế thì chẳng có khó khăn nào mà không vượt qua.

Các y bác sĩ đến trao giấy xuất viên vừa chia tay mẹ con sản phụ N.A. Nguồn Hữu Long
Các y bác sĩ đến trao giấy xuất viện vừa chia tay mẹ con sản phụ N.A. Ảnh Hữu Long

Chị N.T.N.A sau đó được xe cấp cứu đưa về tận nhà và tự cách ly theo dõi trong vòng 14 ngày tới.

Tôi hỏi cảm xúc về cái đêm mà bác sĩ tiến hành mổ “bắt con”, chị N.A thật thà, mổ xong hết thuốc tê thì đau lắm nhưng chị không dám nói nên lời bởi chị biết, các bác sĩ còn bận chăm sóc cho em bé mới sinh.

Trong những ngày vừa điều trị COVID-19, vừa chăm con nhỏ, chị N.A quyết định đặt tên đứa con gái của mình là Trương Khánh Vy.

“Mẹ đặt tên con là Trương Khánh Vy. Chữ Vy trong nghĩa dịch bệnh “CÔ VY”. Mẹ tin rằng chúng ta đã cùng nhau vượt qua trong dịch bệnh thì không có khó khăn gì trong cuộc sống làm chúng ta buồn lòng.

À quên, mỗi lần tên con được nhắc lên, mẹ mong rằng mọi người sẽ nhớ đến công sức thầm lặng mà đội ngũ y bác sĩ đã giúp đỡ mẹ con chúng ta trong suốt thời gian điều trị COVID-19” – lời ru của chị N.A dành cho con gái bé bỏng...

Chị N.A đặt tên con là Trương Khánh Vy. Nguồn Phan Chung
Chị N.A đặt tên con là Trương Khánh Vy. Ảnh    Phan Chung

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Các bạn có thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Gửi tặng những chiếc áo blouse đến đội ngũ y tế chống dịch ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Những ngày này, khi toàn thành phố đang cùng chung tay chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, nhiều chị em phụ nữ đã cùng nhau may những bộ quần áo blouse để hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Đà Nẵng tự tin khống chế dịch COVID-19 cuối tháng 8

Hữu Long |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tin rằng, trước nhiều kết quả đạt được trong việc phòng chống dịch COVID-19, dự kiến thành phố sẽ cơ bản khống chế dịch bệnh vào cuối tháng 8.

Công bố thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, đều ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

Tối 22.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 5 ca mắc COVID-19 mới (BN1010-1014), đều là các bệnh nhân tại Đà Nẵng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Gửi tặng những chiếc áo blouse đến đội ngũ y tế chống dịch ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Những ngày này, khi toàn thành phố đang cùng chung tay chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, nhiều chị em phụ nữ đã cùng nhau may những bộ quần áo blouse để hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Đà Nẵng tự tin khống chế dịch COVID-19 cuối tháng 8

Hữu Long |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tin rằng, trước nhiều kết quả đạt được trong việc phòng chống dịch COVID-19, dự kiến thành phố sẽ cơ bản khống chế dịch bệnh vào cuối tháng 8.

Công bố thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, đều ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

Tối 22.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 5 ca mắc COVID-19 mới (BN1010-1014), đều là các bệnh nhân tại Đà Nẵng.