Tây Ninh: Vận động tài xế ký cam kết không chở người nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các ngành, đơn vị tuyên truyền vận động tài xế không chở người nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện hành khách có dấu hiệu nhập cảnh trái phép lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Trước diễn biến phức tạp phía nước bạn Campuchia, nhiều người cố tình nhập cảnh trái phép, tỉnh Tây Ninh đang tăng cường lực lượng cao nhất để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thâm nhập nội địa từ phía biên giới.

Sau khi phát hiện 3 người nhập cảnh trái phép ngày 21.4, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục yêu cầu các đơn vị thắt chặt các biện pháp đã thực hiện. Bên cạnh đó thực hiện các biện pháp bổ trợ như: Giao cho Sở Giao thông Vận tải tổ chức vận động các doanh nghiệp vận chuyển hành khách công cộng và tài xế ký cam kết không chở người nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền đến các tài xế nếu phát hiện dấu hiệu người nhập cảnh trái phép thì phải báo cho lực lượng chức năng ngay để phối hợp xử lý.

Bộ đội biên phòng Tây Ninh tuần tra ngăn nhập cảnh trái phép. Ảnh: Dương Bình
Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tuần tra ngăn nhập cảnh trái phép. Ảnh: Dương Bình

Tại các khu vực biên giới, giao cho các địa phương làm việc với những người hành nghề xe ôm. Qua đó để họ cam kết không chở người nhập cảnh trái phép và nâng cao nhận thức trong việc cùng phát hiện tố giác người nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng giao cho cơ quan công an, biên phòng trao đổi với các địa phương liên quan để nắm thông tin về những người nhập cảnh trái phép. Từ đó làm rõ các tuyến đường người nhập cảnh trái phép đi để ngăn chặn và tìm ra đường dây đưa người nhập cảnh trái phép xử lý nghiêm theo quy định.

Tuyến biên giới ở Tây Ninh địa hình rậm rạp, nhiều đường mòn, lối mở. Ảnh: Đình Trọng
Tuyến biên giới ở Tây Ninh địa hình rậm rạp, nhiều đường mòn, lối mở. Ảnh: Đình Trọng

Từng có người nhập cảnh trái phép mắc COVID-19

Hiện 3 người nhập cảnh trái phép ngày 21.4 đi từ Tây Ninh về Thành Phố Hồ Chí Minh ra Thái Nguyên và Bắc Ninh đã được đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả 3 trường hợp âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 25.3, tỉnh Bình Dương nhận được kết quả xét nghiệm 1 trường hợp người Trung Quốc dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua làm việc cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác định người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép qua biên giới ở Tây Ninh. Người Trung Quốc này được một tài xế người Việt Nam chở từ Tây Ninh về thành phố Thuận An, Bình Dương cùng 1 người phụ nữ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng: 1 năm ăn lán ngủ rừng dầm mưa nắng, phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Đã hơn 1 năm qua bộ đội biên phòng ăn lán ngủ rừng, dầm mưa dãi nắng, bền gan bám chốt canh phòng bảo vệ biên giới quốc gia. Quyết tâm ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 thâm nhập vào nội địa.

Xuyên đêm cùng Bộ đội tuần tra ngăn nhập cảnh trái phép phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước bạn Campuchia đang diễn biến phức tạp, bên này biên giới, Bộ đội Biên phòng Việt Nam tăng cường lực lượng xuyên đêm tuần tra, bám chốt ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh thâm nhập vào nội địa.

Tây Ninh: Tăng cường nhiều lớp ngăn chặn nhập cảnh trái phép phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp ở tuyến biên giới, tỉnh Tây Ninh và Bình Phước đang tăng cường các biện pháp và lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngăn chặn nhập cảnh trái phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ đội biên phòng: 1 năm ăn lán ngủ rừng dầm mưa nắng, phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Đã hơn 1 năm qua bộ đội biên phòng ăn lán ngủ rừng, dầm mưa dãi nắng, bền gan bám chốt canh phòng bảo vệ biên giới quốc gia. Quyết tâm ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 thâm nhập vào nội địa.

Xuyên đêm cùng Bộ đội tuần tra ngăn nhập cảnh trái phép phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước bạn Campuchia đang diễn biến phức tạp, bên này biên giới, Bộ đội Biên phòng Việt Nam tăng cường lực lượng xuyên đêm tuần tra, bám chốt ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh thâm nhập vào nội địa.

Tây Ninh: Tăng cường nhiều lớp ngăn chặn nhập cảnh trái phép phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp ở tuyến biên giới, tỉnh Tây Ninh và Bình Phước đang tăng cường các biện pháp và lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngăn chặn nhập cảnh trái phép.