Tây Ninh: Tăng cường nhiều lớp ngăn chặn nhập cảnh trái phép phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp ở tuyến biên giới, tỉnh Tây Ninh và Bình Phước đang tăng cường các biện pháp và lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngăn chặn nhập cảnh trái phép.

Ngày 13.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triển khai cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện những biện pháp trong tình hình mới.

Theo ông Ngọc, trước diễn biến mới, khả năng dịch bệnh từ Campuchia có thể thẩm thấu vào nội địa là rất cao. Các khả năng có thể xảy ra như người dân sợ dịch trốn về nước hoặc người dân biết mình mắc bệnh sẽ về nước để được điều trị tốt hơn.

Ban chỉ đạo tỉnh giao cho các lực lượng chức năng ở biên giới phối hợp chặt chẽ với các huyện biên giới. Tăng cường lực lượng và bọc lót cho nhau nhiều tầng nhiều lớp canh phòng. Tuyên truyền cho người dân hạn chế tiếp xúc với người nước ngoài, không qua biên giới. Kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép báo cho lực lượng chức năng và không tiếp tay cho các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Ban chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng đứng chân trên biên giới phải bảo đảm nghiêm các quy trình phòng chống dịch, tránh không để lây lan dịch bệnh trong lực lượng phòng chống dịch ở biên giới, khu cách ly và cán bộ y tế. Tỉnh cũng bổ sung các cấp độ ứng phó phòng, chống dịch khi mà bên ngoại biên diễn biến phức tạp và người dân nhập cảnh về đông hơn.

"Tỉnh Tây Ninh đã soát lại cơ sở vật chất, năng lực y tế, tăng cường các khu cách ly. Chuẩn bị sẵn tình huống khi xảy ra dịch bệnh để chủ động ứng phó. Tỉnh đã lập khoa nhiễm và chuẩn bị phương án mở bệnh viện dã chiến. Về tiêm vaccine, tỉnh đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho chiến sĩ biên phòng toàn tuyến biên giới để đảm bảo an toàn cho lực lượng phòng chống dịch" - ông Nguyễn Thanh Ngọc cho biết.

Nhóm 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và 2 tài xế taxi bị lực lượng chức năng huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước bắt giữ đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: T.Thành
Nhóm 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và 2 tài xế taxi bị lực lượng chức năng huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước bắt giữ đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: T.Thành

Bình Phước: Liên tiếp phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Chỉ trong thời gian ngắn, tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước liên tiếp phát hiện các nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Vào lúc 19h15 ngày 31.3, lực lượng tuần tra phát hiện 3 xe ô tô chở 15 người nước ngoài đang xâm nhập vào khu nội địa của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ngay sau đó nhóm người này cùng 3 tài xế người Việt Nam đã được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Gần đây nhất, tối ngày 12.4, người dân ở ấp An Tân, xã An Phú, huyện Hớn Quản phát hiện 2 xe taxi có dấu hiệu nghi vấn chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép nên đã trình báo chính quyền địa phương. Chính quyền xã An Phú đã chốt chặn và giữ được 2 phương tiện trên. Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe taxi mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chở 5 khách nước ngoài nhập cảnh trái phép.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước phát hiện 2 xe taxi chở 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên 2 xe taxi.

Bình Phước: 15 người nhập cảnh trái phép âm tính lần 1 với SASR-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Bình Phước có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SASR-CoV-2.

Thứ trưởng Bộ Y tế: "Nâng cao công suất xét nghiệm COVID-19 ở Tây Ninh"

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tại buổi làm việc với ngành y tế tỉnh Tây Ninh sáng 27.3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị nâng cao công suất xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Bình Phước phát hiện 2 xe taxi chở 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên 2 xe taxi.

Bình Phước: 15 người nhập cảnh trái phép âm tính lần 1 với SASR-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Bình Phước có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SASR-CoV-2.

Thứ trưởng Bộ Y tế: "Nâng cao công suất xét nghiệm COVID-19 ở Tây Ninh"

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tại buổi làm việc với ngành y tế tỉnh Tây Ninh sáng 27.3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị nâng cao công suất xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.