Tây Ninh: 68 học sinh của 4 trường nhập viện sau khi ăn bánh kẹo trung thu

TÂY GIANG-ĐÌNH TRỌNG |

Tại Tây Ninh, sau khi ăn bánh kẹo trung thu do nhà trường phát trong chương trình vui Tết Trung thu, 68 học sinh phải nhập viện với các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Vụ việc học sinh nhập viện sau khi ăn bánh kẹo trung thu xảy ra ngày 1.10 ở 4 trường tiểu học tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu tiếp nhận 68 học sinh từ 4 trường tiểu học Long Khánh A, Long Khánh B, Tiên Thuận B, Tiên Thuận C (huyện Bến Cầu) đều có triệu chứng nôn ói, đau bụng sau khi ăn bánh kẹo trung thu.

68 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh kẹo do nhà trường phát trong chương trình vui tết trung thu. Ảnh: Tây Giang
68 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh kẹo do nhà trường phát trong chương trình vui Tết Trung thu. Ảnh: Tây Giang

Trung tâm Y tế đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, điều trị các triệu chứng, truyền dung dịch cho các em và theo dõi tình hình sức khoẻ.

Đến chiều tối cùng ngày, có 67 em học sinh tình trạng sức khoẻ đã ổn định và đã được gia đình đưa về nhà theo dõi, còn 1 em học sinh đang chăm sóc sức khoẻ tại cơ sở y tế.

Theo giáo viên tại các điểm trường, các em có triệu chứng đau bụng, buồn nôn sau khi ăn bánh kẹo trung thu do nhà trường phát trong chương trình vui Tết Trung thu tại trường.

Giáo viên cho học sinh vào phòng y tế để theo dõi và xoa dầu. Tuy nhiên sau 30 phút thấy các em không bớt đau, trường đã cho các em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

Ngay sau khi nhận được thông tin nghi ngộ độc thực phẩm tại Bến Cầu, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và Phòng Cảnh sát môi trường đã cử tổ điều tra ngộ độc thực phẩm phối hợp cùng Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện Bến Cầu tiến hành niêm phong, lấy mẫu bánh trung thu, bánh kẹo còn lưu tại các điểm trường để gửi các cơ quan kiểm nghiệm, tìm ra nguyên nhân gây ra vụ việc.

TÂY GIANG-ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hoàn cảnh đặc biệt của các học sinh trong clip đập mũ bảo hiểm vào đầu bạn

ĐÌNH TRỌNG-TÂY GIANG |

Các đơn vị liên quan huyện Tân Biên, Tây Ninh cho biết sẽ xử lý nghiêm vụ nữ học sinh giỏi bị một số học sinh lớp trên đập mũ bảo hiểm vào đầu. Bên cạnh đó, sẽ có những biện pháp giáo dục để các em nhận thức cái sai của mình và sửa đổi.

Một nữ học sinh bị đập nón bảo hiểm vào đầu vì xích mích trên mạng xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Một nữ học sinh lớp 6 bị 3 học sinh lớp trên cho rằng nói chuyện trên mạng xã hội "ngông" nên đã gọi ra vườn tràm đánh đập.

Tây Ninh: Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” và trao học bổng cho con đoàn viên

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” kết hợp với trao học bổng cho con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hoàn cảnh đặc biệt của các học sinh trong clip đập mũ bảo hiểm vào đầu bạn

ĐÌNH TRỌNG-TÂY GIANG |

Các đơn vị liên quan huyện Tân Biên, Tây Ninh cho biết sẽ xử lý nghiêm vụ nữ học sinh giỏi bị một số học sinh lớp trên đập mũ bảo hiểm vào đầu. Bên cạnh đó, sẽ có những biện pháp giáo dục để các em nhận thức cái sai của mình và sửa đổi.

Một nữ học sinh bị đập nón bảo hiểm vào đầu vì xích mích trên mạng xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Một nữ học sinh lớp 6 bị 3 học sinh lớp trên cho rằng nói chuyện trên mạng xã hội "ngông" nên đã gọi ra vườn tràm đánh đập.

Tây Ninh: Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” và trao học bổng cho con đoàn viên

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” kết hợp với trao học bổng cho con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19.