Tây Nguyên: Số ca nhiễm bạch hầu vẫn tăng từng ngày

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Dịch bạch hầu vẫn đang hoành hành ở một số tỉnh Tây Nguyên và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đáng lo hơn, phần lớn ổ dịch bạch hầu nằm ở vùng sâu, vùng xa với điều kiện đi lại khó khăn trong khi người dân đang rất cần tiêm phòng vaccine để đảm bảo sức khỏe, tránh nguy cơ lây nhiễm...

100 ca nhiễm bệnh bạch hầu

Tại Gia Lai, thời gian qua đã xuất hiện 4 ổ dịch bạch hầu, nâng tổng số lên 24 ca bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai đang tổ chức khống chế, khoanh vùng, dập dịch tại các xã như Ia O (1 ca), huyện Ia Grai và các xã: Hải Yang (19 ca), Đắk Sơ Mei (3 ca), Hnol (1 ca) thuộc huyện Đắk Đoa. Theo lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai, tình hình kiểm soát dịch hiện khó khăn bởi nhiều ca bệnh không xuất hiện triệu chứng nên việc lây lan diễn ra âm thầm.

Còn tại Kon Tum, tính đến chiều ngày 17.7 đã ghi nhận 29 ca bệnh, tất cả đang được điều trị, cách ly theo dõi tại các cơ sở y tế. Theo CDC tỉnh Kon Tum, trên địa bàn hiện ghi nhận 14 ổ dịch bạch hầu, gồm Thành phố Kon Tum (2 ổ dịch), Đăk Hà (2 ổ dịch), Đắk Tô (6 ổ dịch), Sa Thầy (4 ổ dịch).

Ở Đắk Lắk, chỉ trong vòng chưa đầy 4 ngày, địa phương ghi nhận thêm 11 ca nhiễm mới, nâng số ca bệnh bạch hầu lên thành 17 ca (thời điểm chiều 17.7), phân bổ ở các huyện Lắk, M’Đrắk, Cư Mgar, Krông Bông và Cư Kuin. Đáng chú ý, có một người phụ nữ T.T.V. (19 tuổi, huyện Krông Bông) mang thai tuần 39 bị nhiễm bạch hầu đã hạ sinh thành công một bé gái nặng 3kg. Cả hai mẹ con vẫn đang được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sức khỏe ổn định.

Đặc biệt, nhiều ngày nay ở Đắk Nông, ngành Y tế chưa thông báo ca nhiễm nào mới. Tuy vậy, Đắk Nông vẫn đang ‘’dẫn đầu’’ vùng Tây Nguyên về số lượng ca nhiễm bệnh. Ít ngày trước, tỉnh này vừa nhận chuyển giao để lập phòng xét nghiệm nhanh phát hiện bệnh bạch hầu từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Đây là địa phương đầu tiên của vùng Tây Nguyên có cơ sở y tế để phát hiện nhanh bệnh này. Phía CDC Đắk Nông thông tin rằng, địa phương vẫn đang kiểm soát tốt dịch.

Như vậy, toàn vùng Tây Nguyên (trừ Lâm Đồng) đã có 4 tỉnh ghi nhận các trường hợp nhiễm bạch hầu. Cụ thể, Đắk Nông 30 ca, Đắk Lắk 17 ca, Gia Lai 24 ca và Kon Tum 29 ca. Tổng cộng có 100 ca nhiễm bệnh, 3 người tử vong.

Cấp tốc chuyển vaccine cho bà con vùng dịch

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho biết: ‘’Khi dịch bạch hầu bùng phát, với kinh nghiệm đã triển khai trong mùa dịch COVID-19, ngành Y tế Đắk Lắk sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ y tế cấp cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phòng dịch một cách nhuần nhuyễn. Các ổ dịch bạch hầu đa phần xuất hiện ở những vùng sâu, vùng xa nên chúng tôi đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay phòng chống dịch, hỗ trợ lương thực cho bà con.

Khi được Bộ Y tế cấp vaccine, chúng tôi sẽ ưu tiên tiêm phòng cho người dân ở những thôn buôn, tổ dân phố có ổ dịch. Lần tiêm chủng mở rộng tới sẽ diễn ra trong 2 đợt, cách nhau một tuần’’.

CDC Đắk Nông xác nhận, ngành Y tế tỉnh vừa tiếp nhận 70.000 liều vaccine từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để giúp người dân tại các ổ dịch phòng bệnh bạch hầu. Trước mắt, Đắk Nông sẽ phân bố số vaccine này về 3 huyện đã xuất hiện các ổ dịch. Tất cả người dân đang sống trong các vùng trên sẽ được tiêm phòng đầy đủ.

Ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai - cho hay, sau khi nhận được thêm vaccine chuyển về, ngành Y tế tỉnh đã tiến hành tiêm khoảng 3.000 mũi chủng mở rộng và tiêm vét cho người dân ở huyện Đắk Đoa. Song song với việc khoanh vùng dập dịch triệt để, ngành chức năng vừa tiến hành phun tiêu độc khử trùng môi trường nhằm khống chế dịch bệnh lây lan và điều trị dự phòng bằng kháng sinh Erythromycin.

CDC Kon Tum cũng đã nhận 100.000 liều vaccine từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và đang tổ chức cấp phát cho các trung tâm y tế huyện, thành phố để tổ chức tiêm chủng mở rộng. Đối với các ca là người lành mang trùng, ca nghi ngờ mắc bệnh sẽ được cách ly, điều trị kịp thời, ông Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế Kon Tum - chia sẻ.

Không để dịch bạch hầu gây ảnh hưởng đến kỳ thi THPT

Sở GDĐT Đắk Nông và Đắk Lắk thông tin, trong kỳ thi THPT năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu, các trường ở 2 địa phương sẽ chuẩn bị thêm phòng cách ly đặc biệt để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả. Khi thí sinh có biểu hiện mắc bệnh thì nhà trường sẽ cách ly, cho các em tiếp tục thi nếu sức khỏe vẫn ổn định và vẫn thực hiện theo đúng quy chế đã đặt ra.  Bảo Trung

BẢO TRUNG - THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dịch bạch hầu bùng phát tại Đắk Lắk: Ngành Y tế lập trạm xá dã chiến

Bảo Trung |

Đắk Lắk trong ít ngày qua liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm bạch hầu mới. Đây là địa phương thứ 4 của vùng Tây Nguyên có số lượng ca nhiễm bệnh tăng đột biến. Ngành Y tế Đắk Lắk đang nỗ lực khoanh vùng các ổ dịch kết hợp cách ly hàng nghìn người dân nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con...

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu sinh con đầu lòng

BẢO TRUNG |

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu ở Đắk Lắk đã sinh hạ "mẹ tròn con vuông" một bé gái nặng 3kg.

Gia Lai đang khống chế 4 ổ dịch bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 16.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang khống chế ổ dịch bạch hầu ở 4 xã thuộc huyện Ia Grai và Đăk Đoa sau khi ghi nhận có thêm nhiều ca mắc mới.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dịch bạch hầu bùng phát tại Đắk Lắk: Ngành Y tế lập trạm xá dã chiến

Bảo Trung |

Đắk Lắk trong ít ngày qua liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm bạch hầu mới. Đây là địa phương thứ 4 của vùng Tây Nguyên có số lượng ca nhiễm bệnh tăng đột biến. Ngành Y tế Đắk Lắk đang nỗ lực khoanh vùng các ổ dịch kết hợp cách ly hàng nghìn người dân nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con...

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu sinh con đầu lòng

BẢO TRUNG |

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu ở Đắk Lắk đã sinh hạ "mẹ tròn con vuông" một bé gái nặng 3kg.

Gia Lai đang khống chế 4 ổ dịch bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 16.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang khống chế ổ dịch bạch hầu ở 4 xã thuộc huyện Ia Grai và Đăk Đoa sau khi ghi nhận có thêm nhiều ca mắc mới.