Tây Nguyên: Nhiều địa phương bị cô lập, chìm sâu trong biển nước

H.Long |

Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều địa phương ở Tây Nguyên bị cô lập, ngập chìm sâu trong biển nước. Đắk Lắk chìm trong biển nước, Đắk Nông cũng đã có thiệt hại về nước do sạt lở núi...

Chị Vũ Thị Nhàn (41 tuổi, trú thôn 6, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng, nhớ lại giây phút nước lũ dâng nhanh, khiến nhà chị ngập sâu trong biển nước.

Theo lời kể chị Nhàn, rạng sáng 7.8, vợ chồng chị đang nằm ngủ thì những cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống. Chỉ ít phút sau, cả gia đình chị bàng hoàng khi thấy nước suối dâng cao sát mép cầu Đắk Bùng.

Nhiều nhà dân huyện Ea Súp (Đắk Lắk) chìm trong biển nước. Ảnh: LX
Nhiều nhà dân huyện Ea Súp (Đắk Lắk) chìm trong biển nước. Ảnh: LX

“Quá hoảng sợ, tôi hô hoán chồng con tháo chạy. Chỉ trong ít phút, toàn bộ ngôi nhà bị nhấn chìm, bị cuốn trôi” – chị Nhàn kể.

Trường hợp nhà chị Nhàn chỉ là một trong số hàng trăm gia đình tại huyện Ea Súp, TP. Buôn Ma Thuột bất ngờ trước những diễn biến thất thường của thời tiết.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân trong cơn mưa bão. Ảnh: LX
Lực lượng công an hỗ trợ người dân trong cơn mưa bão. Ảnh: LX

Báo cáo nhanh từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 6 đến hết ngày 8.8, tại xã biên giới Ea Súp do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều nhà dân bị nhấn chìm trong biển nước. Sau khi huy động lực lượng đi giúp dân đến nơi an toàn, những hộ không có điều kiện sinh hoạt, các đồn biên phòng đã trực tiếp bố trí nơi ăn chốn ngủ cho họ. Theo đó, hiện tại có 70 người dân đang ở các đồn biên phòng.

Trong khi đó, tại trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, mưa lớn khiến một số tuyến phố ngập sâu, phải sơ tán dân.

Tối ngày 6.8, cơn mưa nặng hạt khiến cho hàng chục hộ dân đang sinh sống gần suối Ea Nao tại hẻm 313 và hẻm 470 đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc khu vực tổ dân phố 6 và tổ dân phố 7, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) ngập sâu.

Đường phố ngập sâu khiến nhiều nhà dân bị kẹt trong nước lũ. Tình thế cấp bách nên Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động đối  đa lực lượng di dời dân đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch UBND phường Tân Lập  (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, chính quyền đã hỗ trợ cho khoảng 50 hộ dân bị ngập do mưa lớn kéo dài.

TP. Buôn Ma Thuột ngập lụt nặng trong những ngày qua do mưa lớn. Ảnh: LX
TP. Buôn Ma Thuột ngập lụt nặng trong những ngày qua do mưa lớn. Ảnh: LX
TP. Buôn Ma Thuột ngập lụt nặng trong những ngày qua do mưa lớn. Ảnh: LX

Nhiều hộ dân bị ngập nặng, chúng tôi đã phối hợp với công an, bộ đội đưa người và tài sản đến nơi an toàn. Phường đã hỗ trợ khám y tế, và mua sắm một số vật dụng cho sinh hoạt.

Mưa lớn tại Đắk Nông cũng khiến người dân bất ngờ. Trước nhu cầu cấp thiết cho người dân, vì mưa lớn kéo dài, ông Phạm Quang Vượng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Đăk Rlấp (tỉnh Đắk Nông), đích thân lái xe bán tải của gia đình chở phao cứu sinh, áo phao và mỳ tôm cho người dân ở những điểm bị ngập lụt.

“Có một số hộ dân bị ngập và bị ảnh hưởng do sạt lở đất đã được chuyển đến vị trí an toàn. Còn các hộ dân bị cô lập, chúng tôi đã cung cấp 40 áo phao và 20 phao cứu sinh để đảm bảo tính mạng cho người dân trước mắt”, ông Vượng nói.

Tối 8.8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ký công điện khẩn gửi các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng cảnh báo về nguy cơ vỡ đập thủy điện điện Đắk Kar, dung tích 13 triệu m3.

Sáng 9.8, ông Nguyễn Bốn – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh đã có công điện khẩn chỉ đạo di dời hàng ngàn hộ dân sống gần thuỷ điện Đắk Kar (huyện Đắk R’Lấp) có nguy cơ vỡ đập.

“Hiện tại mức nước ở đập thuỷ điện Đắk Kar đã giảm được gần 2 mét. Thời tiết hiện đang có diễn biến phức tạp, nên chưa thể yên tâm được. Chúng tôi đề nghị tỉnh Bình Phước khẩn trương di dời dân nguy cơ mất an toàn gần thuỷ điện, đến nơi an toàn. Nếu ngày hôm nay không mưa, thì nước rút sẽ rất nhanh, mức độ an toàn cho đập cao hơn” – ông Bốn nói.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên mưa lớn kéo dài, TP Đà Lạt ngập sâu

Phú Sơn |

Mưa lớn kéo dài kèm gió lốc từ khuya ngày 7 đến chiều ngày 8.8, đã làm nhiều vùng thấp trũng ở nhiều huyện trên tỉnh Lâm Đồng chìm ngập trong nước, nhiều nhà hộ dân và hoa màu bị nhấn chìm, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gây mưa dông gió lốc diện rộng

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (9.8), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Mưa lớn, sạt lở đất chôn vùi gia đình 3 người ở Đắk Nông

H.L |

3 người trong một gia đình hiện đang mất tích vì sạt lở tại Đắk Nông. Ngành chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường nhưng gặp khó vì thời tiết khắc nghiệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tây Nguyên mưa lớn kéo dài, TP Đà Lạt ngập sâu

Phú Sơn |

Mưa lớn kéo dài kèm gió lốc từ khuya ngày 7 đến chiều ngày 8.8, đã làm nhiều vùng thấp trũng ở nhiều huyện trên tỉnh Lâm Đồng chìm ngập trong nước, nhiều nhà hộ dân và hoa màu bị nhấn chìm, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gây mưa dông gió lốc diện rộng

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (9.8), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Mưa lớn, sạt lở đất chôn vùi gia đình 3 người ở Đắk Nông

H.L |

3 người trong một gia đình hiện đang mất tích vì sạt lở tại Đắk Nông. Ngành chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường nhưng gặp khó vì thời tiết khắc nghiệt.